Tính đến thời điểm này, tôi về làm dâu nhà anh đã được 5 năm rồi. Do là dâu trưởng, lại đi làm gần nên sau đám cưới, chúng tôi phải ở chung với bố mẹ anh. Ban đầu tôi còn nghĩ, dù ở chung nhà nhưng các con đi làm từ sáng đến tối mới về nên sẽ chẳng có va chạm gì. Song thực tế lại hoàn toàn khác.
Không biết nhà mọi người ở chung thì thế nào chứ nhà chồng tôi thì thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Trong khi bố chồng tôi rất tốt tính và tâm lý thì mẹ chồng lại khắt khe hay soi mói con dâu. Đã vậy bà còn hay so sánh tôi với em dâu mình hoặc so sánh với dâu nhà người khác khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi làm kế toán một công ty da giày cách nhà 5km nên lương chỉ được 8 triệu/tháng. Biết con dâu lương thấp, bà suốt ngày mát mẻ:
“Kiếm chỗ nào lương cao mà làm chứ lương thấp tè tè ra còn cứ bấu víu vào đó làm gì. Phải khôn ngoan lên như cái Nguyệt (em dâu tôi) ấy, nó toàn nhằm chỗ 50-60 triệu ở các công ty nước ngoài làm mới bõ công”.
Bà nói vậy tôi chỉ biết thế vì nếu em dâu được học hành đến nơi đến chốn, nói 2-3 ngoại ngữ như gió thì tôi chỉ học hết trung cấp rồi làm công nhân thì đào đâu ra lương cao được.
Đã vậy, về nhà chồng mấy năm nay nhưng do bị tắc 1 bên vòi trứng nên chưa có con bế bồng. Mẹ chồng biết vậy càng chì chiết dâu ra mặt:
“Là đàn bà mà không đẻ được một mụn con cho nhà chồng thì bất hiếu. Vợ chồng cô liệu mà tính toán đi. Sao cái thằng Hiếu nhà tôi lại khổ vậy, cưới ngay phải cô vợ cá rô đực bao giờ”.
Lời bà nói như sát muối vào lòng, khiến tôi tổn thương lắm. Cũng may chồng tôi thường động viên:
“Bố mẹ nào già cả cũng mong có cháu bế bồng cả. Âu cũng là bà sốt ruột quá nên nhiều lúc nói khó nghe như vậy. Em đừng để bụng làm gì, chủ yếu là anh nghĩ thế nào thôi. Cùng lắm khó có con mai này mình xin đứa con nuôi là được”.
Những lúc thấy con trai im im không nói gì hoặc nói những lời bênh vợ, mẹ chồng tôi lại dằn dỗi:
“Nuôi anh lớn đến chừng này, giờ đủ lông đủ cánh thì khinh thường không quan tâm đến lời mẹ nói phải không? Bằng mọi giá tôi giao cho anh chị nhiệm vụ, cuối năm nay phải có cháu cho tôi bế nếu không tôi sẽ đuổi nó khỏi nhà”.
Đến những ngày cuối năm, con dâu vẫn chẳng có gì khác thường, bà lại càng sốt ruột:
“Làm dâu nhà này mấy năm rồi mà chẳng sinh được đứa cháu nào. Cứ đà này tôi phải giục chồng cô có thêm mái thôi, chứ con gà mái này chẳng biết đẻ trứng gì cả".
Đúng lúc ấy chồng tôi về, anh vẫn từ tốn bảo:
“Mẹ buồn cười nhỉ, đó là chuyện riêng của vợ chồng con để vợ chồng con tự tính ạ”.
Mẹ chồng lại ấn đầu con trai:
“Mày ngu lắm con ạ, mày ăn phải bùa mê thuốc lú của nó hay sao mà cứ bênh chằm chặp”.
Vì những lời chì chiết của mẹ chồng mà mấy hôm nay tôi stress và khó ngủ vô cùng. Nửa đêm không ngủ, tôi ra ban công hóng gió thì thấy dáng bà đi lên phòng thờ.
Hôm đầu tôi không thấy lạ nhưng mấy hôm nay tôi đều thấy mẹ chồng lên đó lúc 12h đêm. Thấy lạ tôi mới âm thầm bám theo xem bà làm gì trên đó. Nào ngờ lên đó bà đứng trước bàn thờ gia tiên lầm rầm khấn:
“Con nghe nói cầu nguyện lúc bắt đầu ngày mới linh thiêng nên đêm nào cứ hơn 12h là con lại lên khấn vái.
Đã sắp hết năm rồi mà dâu nhà con chưa thấy bầu bí gì cả. Nhà con đúng là vô phúc mới có đứa con dâu như thế. Thế mà thằng con ngu muội của con cứ bám lấy ả ta. Con cầu mong trời phật tổ tiên phù hộ độ trì cho sau Tết này thằng con trai con chán vợ để ả chán mà tự rời đi. Chỉ lúc ấy thằng bé mới có thể đường hoàng cưới dâu khác về để sinh con đẻ cái cho cái nhà này”.
Nghe những lời của mẹ chồng khấn vái mà tôi ngã ngửa. Tôi chẳng ngờ bà lại muốn tống tôi ra khỏi nhà thật. Tôi có nên tâm sự với chồng chuyện này không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

