Em còn nhớ như in buổi sáng đầu tiên về nhà chồng đặt chuông báo thức 6h sáng dậy xuống bếp tính nấu ăn. Lúc xuống tới nơi đã thấy mẹ chồng lạch cạch ở đó. Bà quay ra nhẹ nhàng bảo:
“Nhà chẳng có việc gì đâu, con cứ vào ngủ thêm giấc nữa rồi dậy ăn sáng đi làm. Mấy việc bếp núc cứ để mẹ lo”.
Biết em giữ ý bà lại cười:
“Mẹ không quan niệm dâu mới là phải thức khuya dậy sớm đâu. Mấy việc này trước nay mẹ làm quen rồi, sau này già có tuổi, con mới phải làm thay”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Giờ ngồi nghĩ lại mấy câu nói ấy của mẹ chồng, em vẫn thấy ấm lòng. Thực sự là cảnh làm dâu của em may mắn hơn nhiều người khi gặp được người tâm lý, hiểu chuyện nên dù em lấy chồng xa nhưng cũng không tủi phận.
Mẹ chồng em lành tính lắm, bà thật thà, nghĩ sao nói vậy. Bà thương em cảnh lấy chồng xa quê nên thi thoảng lại tâm sự:
“Mẹ cũng đi làm dâu xa nên hiểu sự thiệt thòi của con. Bố mẹ đẻ ốm đau muốn về chăm cũng khó, nhớ nhà cũng không thường xuyên về được. Con phải chịu khó gọi điện hỏi han động viên ông bà thông gia bên đó, họ nhớ con gái lắm”.
Bố mẹ chồng em thoải mái không cấm cản dâu chuyện về ngoại bao giờ. Có điều mỗi lần muốn về thăm bố mẹ đẻ, cả đi lẫn về em tốn chục triệu tiền vé máy bay, chưa tính tới quà cáp cho mọi người, trong khi kinh tế còn eo hẹp nên phải hạn chế về.
Tính ra năm nay là năm thứ 4 em đi làm dâu. Mỗi năm cố gắng lắm em cũng chỉ về thăm bố mẹ đẻ được 1 lần, mỗi lần ở với ông bà chục ngày. Buồn nhất là những ngày Tết đến, xuân về nhìn mọi người quây quần bên mâm cơm Tết, nghĩ tới bố mẹ đẻ ở quê mà thương nhớ tràn nước mắt.
Năm thứ nhất em cưới giáp Tết thì không thể về, Tết năm thứ 2 em sinh bé đầu lòng. Tết năm thứ 3 định về ngoại thì con lại ốm phải nằm viện. Em với mẹ chồng thay nhau chăm thằng bé, ăn Tết luôn trong viện. Đến đúng mùng 6 Tết người ta đi khai xuân rồi con em mới được xuất viện về nhà.
Năm nay nghĩ tới Tết, em thắt hết cả ruột gan vì nhớ nhà nhưng lại chẳng dám tính tới chuyện về quê vì cả năm dịch bệnh, vợ chồng chẳng làm ăn gì được. Chồng em còn thất nghiệp mấy tháng trời, tiền ăn uống sinh hoạt may có bố mẹ chồng đỡ cho chứ không chắc phải đi vay nợ.
Vậy mà tối qua, ăn uống xong thì bất ngờ mẹ chồng đặt vào tay con dâu 20 triệu nhẹ nhàng bảo:
“Năm nay các con về ngoại đón Tết cho ông bà vui. Mẹ chuẩn bị tiền đi lại và chi tiêu cho các con đủ cả rồi. Đặt vé sớm chứ để cận Tết vừa đắt vừa chưa chắc mua được”.
Nghe bà nói mà em cảm động chảy nước mắt các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1