Chồng tôi bỏ 2 mẹ con đi được 3 cái giỗ rồi. Vậy mà trước lúc mất, anh vẫn lo cho vợ con đến nơi đến chốn.
Tôi lấy anh ấy cũng bởi vì tính rất hiền lành, chu đáo. Hồi đó tôi còn là cô sinh viên năm thứ 3 thì chồng đã có công việc ổn định rồi. Anh giúp tôi rất nhiều từ thuê nhà trọ đến chi tiêu sinh hoạt. Nhà tôi ở quê bố mẹ cũng nghèo nên không phải lúc nào cũng gửi tiền xuống được. Mỗi tháng anh đưa cho tôi một khoản rồi bảo:
“Cứ cầm tiêu trước, khi nào có trả anh”.
Tôi sợ bị mang tiếng sống phụ thuộc vào người yêu nên cứ có tiền đều trả lại. Con người anh nhiệt tình, chu đáo từ trong tâm. Mỗi lần bố tôi bệnh nặng phải ra thành phố khám anh đều đưa đi chăm sóc tận tình.
Chính vì anh quá tốt nên tôi không cần phải cân nhắc lựa chọn người này người kia mặc dù cũng có vài ba anh theo đuổi. Anh hơn 8 tuổi nhưng tôi vẫn yêu và quyết định lấy khi anh ấy ngỏ ý muốn cưới.
Lúc yêu anh chu đáo thế nào thì khi thành vợ chồng vẫn chăm sóc tôi như vậy. Anh làm ở nhà máy của công ty nước ngoài, công việc rất bận vì phải làm thêm nhiều nhưng được nghỉ là tranh thủ đưa vợ đi chơi, thay đổi không khí.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Đến khi tôi sinh con anh cũng luôn cùng vợ chăm sóc, chưa bao giờ để vợ phải thức đêm một mình. Ngày đi làm về mệt, đêm anh lại lúi húi pha sữa, bế con cho vợ ngủ. Anh nghỉ luôn việc chỗ cũ xin vào chỗ mới chỉ làm hành chính để có thời gian bên vợ con. Đến mẹ em còn phải khen con rể hết lời:
“Mày lấy được nó là phúc 70 đời rồi con ạ”.
Tôi thì nhiều lúc cậy mình trẻ, đẹp hơn chồng nên nhõng nhẽo, bắt anh phải chiều chuộng, chăm sóc nhiều hơn. Đi làm về chồng cũng tranh thủ vào bếp, nấu những món ngon. Buổi sáng tôi ngồi trang điểm, thử hết cái váy này đến váy khác để đi làm thì chồng tất bật cho con ăn sáng, chở nó đến lớp rồi chiều lại đón về.
Cũng chính vì chồng quá tâm lý, chu đáo nên cuộc sống của tôi cứ nhàn tênh như vậy. Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì chồng tôi phát hiện mắc ung thư não. Mọi người ai cũng bàng hoàng, bố mẹ chồng phải bán cả căn nhà đi để chữa cho con trai nhưng anh vẫn không qua khỏi.
Từ lúc chồng tôi mất, ông bà nội ở chung với chú út nên thỉnh thoảng mới sang thắp hương cho anh. Vậy nhưng có một điều làm tôi băn khoăn mãi là từ đó tháng nào tôi cũng nhận được 5 triệu gửi vào tài khoản 1 cách đều đặn. Cho đến giỗ lần 3 của anh, bố chồng mới nói với tôi:
“Thằng Nam để 1 tỷ cho hai mẹ con, nhờ bố mỗi tháng chuyển 5 triệu nuôi cháu. Giờ bố đưa số tiền còn lại để con giữ chứ bố không cầm nữa”.
Nghe bố chồng nói mà tôi ứa nước mắt. Hoá ra lúc ông bà bán nhà để chữa bệnh cho anh nhưng chồng tôi đã không dùng số tiền đó mà giữ lại để dành cho hai mẹ con. Anh ấy chu đáo cho đến tận lúc mất. Nhận tiền bố chồng chuyển mà tôi khóc nghẹn, cảm giác như chồng vẫn luôn ở đây, bên cạnh hai mẹ con chưa bao giờ đi xa.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1