Em không nghĩ ngày mình lên xe hoa về nhà chồng cũng là lúc bắt đầu cuộc sống buồn tủi đằng đẵng từ đó đến giờ.
Bọn em yêu nhau từ hồi sinh viên, lúc đi tình nguyện ở vùng cao thì gặp nhau. Hỏi ra thì tụi em ở cách nhà nhau chưa đến chục cây số. Hồi đó em cũng hát hay, nhiều anh theo đuổi lắm. Nhưng cuối cùng em lựa chọn anh vì gần nhà, sau này không phải lấy chồng xa.
Yêu được mấy năm tụi em lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Vì bố mẹ hai đứa đều biết bọn em yêu nhau từng đó thời gian nên hết lòng ủng hộ.
Bố mẹ anh cũng quý em, lúc chưa cưới thường gọi sang nhà chơi, có việc gì đều bảo anh qua đón em lên ăn cơm. Bố mẹ chồng còn trẻ nhưng ông bà rất tâm lý, lúc bọn em chuẩn bị rục rịch đám cưới ông bà còn đưa cho hai đứa mấy chục triệu bảo:
“Hai con cầm đi mua sắm gì thì mua”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Trước khi cưới thì tụi em cũng đi quá giới hạn với nhau rồi, sau hôm ăn hỏi em bắt đầu có dấu hiệu nghén, hai đứa đưa nhau ra phòng khám siêu âm thì thai được 5 tuần. Bố mẹ chồng biết mừng lắm, cứ dặn dò em phải đi đứng cẩn thận không ảnh hưởng đến em bé.
Chưa cưới nhưng hai ông bà còn chở nhau sang nhà chơi, xách quà biếu bố mẹ em, rồi mua đồ tẩm bổ cho con dâu. Hai gia đình qua lại rất thân thiết, vui vẻ từ trước lúc bọn em chưa chính thức cưới. Còn chồng thì ở luôn bên đằng ngoại để chăm sóc, rồi ngày ngày đưa đón vợ đi làm.
Hôm cưới, rước dâu về nhà chồng, làm lễ thành hôn xong hai đứa xuống tiếp khách. Sau một ngày mệt mỏi rã rời anh ấy cũng say say nhưng vẫn biết đường đưa vợ lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi.
Lúc đó em đang nghén nhưng chiều chồng nên vẫn có một đêm tân hôn rất ngọt ngào. Ai biết được hạnh phúc của tụi em quá ngắn ngủi, đêm đó cũng là lần cuối em và chồng được ở bên nhau.
Tối hôm sau chồng bảo đi nhậu với bạn để cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng đám cưới nhưng em nghén quá không đi cùng. Mãi đến 11 giờ đêm thì mẹ chồng vừa khóc vừa chạy lên bảo:
“Con ơi, thằng Tân bị tai nạn nặng lắm”.
Em bủn rủn hết chân tay, cuống cuồng chạy xuống dưới nhà thì bố chồng đang chuẩn bị lên viện. Một lúc sau nhận được tin chồng mất rồi, em đang yếu nên ngất luôn chẳng biết gì nữa. Cho đến lúc bố chồng và bạn bè đưa anh về, bắt đầu lo các thủ tục ma chay thì em mới tin chồng đã bỏ mình đi thật rồi.
Từ lúc chồng mất, em vẫn ở với bố mẹ anh. May mắn là giữ được thai ổn định đến tháng thứ 9 thì lên viện mổ, em sinh 1 bé trai yêu ơi là yêu. Bế cháu trong tay mà mẹ chồng cứ rưng rưng khóc:
“Giống y thằng bố nó”.
Ông bà nội tình cảm lắm, thương con dâu như con ruột vậy, chăm sóc cháu để em đi làm. Năm ngoái bố chồng đã lập di chúc tặng căn nhà này cho em và cháu nội rồi. Vì không muốn phụ lòng ông bà đối đãi quá tốt với mình, nên anh mất 10 năm nay em vẫn chưa dám đi bước nữa. Dù nhiều lúc thấy cô đơn, buồn tủi vô cùng, muốn có một bờ vai để dựa vào lúc mệt mỏi. Thế nhưng cứ nhìn bố mẹ chồng em lại ngại, không muốn làm ông bà buồn lòng nên đành ở vậy, sau này rồi tính.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

