Tôi lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện miền núi, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhà lại có tận 3 anh em nên vì thế gia đình đã nghèo lại càng khó khăn chật vật hơn.

2 anh tôi cũng chỉ học đến hết cấp 3 là quyết định ở nhà đi làm phụ giúp bố mẹ. Cả nhà chỉ có mình tôi là em út nên được ưu tiên đi học. Không phụ sự hy sinh của các anh, tôi luôn cố gắng học thật giỏi. Sau khi ra trường nhờ năng động và nghe nói thành thạo 2 ngoại ngữ nên tôi nhanh chóng xin được vào làm tại công ty nước ngoài với mức lương đáng mơ ước cùng tốc độ thăng tiến nhanh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Từ ngày đi làm, bao nhiêu tiền của kiếm được tôi gửi hết về cho bố mẹ tích cóp. Chỉ sau 4 năm tôi đã xây được nhà cao cửa rộng cho gia đình ở. Ngoài ra, kết nối được với nhiều khách hàng, tôi còn xin được công việc ổn định cho 2 anh trai và chị dâu. Kinh tế gia đình nhờ vậy cũng khấm khá hơn.

Mấy năm nay bố mẹ tôi già hơn nên có bao đất rừng họ quay ra trồng hoa quả bán cho dưới xuôi nên mỗi năm ông bà cũng thu được 1 khoản. Mang tiếng trên miền núi mà nhà tôi đầy đủ chẳng kém ai, anh chị em nào cũng có ô tô để đi. Trang trại của bố mẹ tôi được nhiều khách thành phố tín nhiệm lắm nên nguồn thu ngày một dồi dào. Ông bà thậm chí mua được cả xe chục tỉ để đi giao dịch. 

Được cái dù có của ăn của để nhưng do xuất phát thuần nông nên từ bố mẹ đến anh chị em nhà tôi ăn mặc rất giản dị. Tôi chẳng bao giờ nghĩ vì sống giản dị như vậy mà bố mẹ chồng ở thành phố lại không ưng thông gia. Ngày cưới tôi, thấy bố mẹ tôi không comple và áo dài sang chảnh, mẹ chồng thẳng thừng chê:

“Cả đời mới cưới con gái mà bà ăn mặc tuềnh toàng quá, chẳng biết cư xử thế nào cho đúng”.

Trước thái độ chế giễu của bà, mẹ đẻ tôi cười lớn rồi chỉ tay về phía chiếc ô tô chục tỉ của mình đang đậu bên ngoài tiệc cưới:

“Bà thông gia cứ xem thường những người nông thôn miền núi nhưng không có chúng tôi làm lụng thì người thành thị lấy đâu hoa quả ngon để ăn. Vợ chồng tôi xuống đây bằng chiếc xe chục tỉ kia kìa nhưng mà chưa bao giờ tự mãn về điều đó. Bà có muốn lên xe ngồi thử không?”.

Lời mẹ đẻ tôi nói được những người có mặt vỗ tay rần rần. Còn mẹ chồng tôi chỉ biết cười trừ giấu đi sự xấu hổ của mình. Tôi nghe kể lại mà thấy hả hê, hy vọng bà chừa thói đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com