Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm mong mỏi, giờ gặp lại bố mẹ mà không dám đến gần vì quá tự ti. Nhìn những người thân ruột thịt ngay bên cạnh mà cảm giác xa lạ quá.

Từ nhỏ tôi đã biết mình không phải là con ruột của bố mẹ nuôi. Ông bà cũng không giấu giếm điều đó kể rõ tường tận chuyện ngày nhặt được tôi ở ga tàu cách đây 30 năm. Mẹ nuôi bảo:

“Đời mẹ gì chỉ mong con tìm lại được bố mẹ ruột”.

Bố mẹ nuôi tôi cũng nghèo lắm, trước kia buôn thúng bán mẹt  khắp nơi. Ông bà có 3 người con nữa, cuộc sống nghèo khổ nên các anh chị em không ai học hành tử tế.

Mỗi mình tôi thích đi học, lúc nào cũng khao khát được đến trường. Tôi cố gắng thi lên đại học vì nghĩ nếu mình có trình độ một chút thì cơ hội tìm bố mẹ đẻ sẽ tốt hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Thế nhưng đến lúc đậu trường sư phạm, học đến năm thứ 2 thì tôi bị tai nạn rất nặng khiến chân trái bị tật. Tôi đành phải bỏ dở học hành, không thể theo đuổi được nữa. Tiếc lắm nhưng số phận mình như vậy rồi đành phải chấp nhận.

Cách đây 5 năm tôi lấy chồng, gia đình anh cũng chẳng giàu có gì. Tôi sinh con xong sức khỏe cũng ốm yếu nên chỉ ở nhà bán đậu phụ thay mẹ chồng.

Số tôi không may mắn nên gặp phải người đàn ông đã nghèo rồi còn lắm tệ nạn, rượu chè, cờ bạc, hút xách đủ thứ. Cuộc sống quá khổ cực vừa phải nuôi mẹ chồng già, con nhỏ dại, chồng thì vô tích sự tôi chẳng còn thời gian để ý đến bản thân mình nữa.

Thế nhưng có một điều làm tôi đau đáu đó  là mong tìm lại được bố mẹ đẻ ra mình. Tôi cũng lần mò vào các trang mạng đăng thông tin tìm người thân. Các anh chị, bạn bè  biết chuyện đã giúp đỡ rất nhiều, cuối cùng cũng có tia hy vọng.

Lúc biết chuyện tôi sắp tìm được bố mẹ đẻ, mẹ nuôi cứ ôm thật chặt khóc:

"Mừng lắm con ạ, thế là mẹ có thể an tâm đi được rồi".

Hóa ra bố mẹ ruột của tôi sống ở trên phố, cách đây khoảng 60 cây số. Trước kia  trong một lần đi chơi, mẹ đẻ đã để tôi lạc ở ga tàu. Ông bà đã tìm con suốt bao nhiêu năm nay nhưng bặt tin tức.

Anh chị em bên đó còn thận trọng lấy mẫu tóc làm xét nghiệm ADN. Lúc biết chính xác tôi là ruột thịt mới đến đón về nhà đoàn tụ với gia đình.

Khi biết nhà bố mẹ ruột rất giàu có, còn mình chỉ là một cô bán đậu phụ ngoài chợ, lấm lem, nghèo hèn tôi lại thấy ngượng chẳng dám nhận lại người thân. Bố mẹ đẻ nói là nhớ con nhưng khi thấy tôi nghèo khó lại còn bị tàn tật một bên chân vì tai nạn họ cũng không được vui vẻ cho lắm.

Chẳng hiểu sao tôi cảm giác mẹ ruột xa lạ quá, không có chút tình cảm mẹ con. Tôi rất bối rối chưa đủ tự tin để bước chân về nơi giàu đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com