Buồn quá mọi người ạ, không biết có phải tôi gặp quả báo vì những gì mình gây ra không, đến giờ hối hận lắm nhưng không biết phải làm sao để tìm được con nữa. Đúng là sai lầm của tuổi trẻ khiến chính bản thân phải trả cái giá quá đắt cho cả cuộc đời này.
Trước kia khi còn là sinh viên tôi đã yêu một người khác quê. Đến lúc lỡ có thai thì anh ấy bảo:
"Mình không thể cưới lúc này đâu em ạ".
Thế là anh nằng nặc bắt tôi phải bỏ cái thai. Tôi thì cương quyết giữ lại con, hai đứa quay ra cãi nhau căng thẳng lắm. Khi đó người yêu tôi mới thú nhận tất cả, hoá ra anh đã có vợ con đàng hoàng rồi, giữ lại đứa bé anh sẽ không chịu trách nhiệm.
Tôi sốc lắm, không nghĩ mình lại yêu đến mù quáng, bị anh ta lừa dối suốt thời gian dài mà không hề hay biết gì cả. Người đàn ông đểu cáng đó đến với tôi chỉ vì nhan sắc, giải toả ham muốn thôi chứ chẳng có tình cảm gì cả. Khi tôi còn đủ sức hấp dẫn thì hắn nói toàn những lời đường mật, hứa nọ hứa kia nhưng lúc không cần mình nữa lại thờ ơ, lạnh nhạt.
Quá đau vì biết mình bị lừa, người yêu về với vợ con, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Thỉnh thoảng anh vẫn qua thăm nom đưa cho tôi một ít tiền đưỡng thai nhưng ngày càng thưa dần. Bố mẹ tôi đã biết chuyện, ông bà buồn lắm. Hôm đó bố mắng tôi té tát:
“Tao không có đứa con nào hư thân như mày, bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ. Mày đẻ ra thì tự nuôi”.
"Bố mẹ thương con với, giờ con không có chỗ nào để đi nữa".
Thế nhưng bố tôi vẫn đuổi đứa con gái này như đuổi hủi, không chứa chấp trong nhà nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th
Tôi bị nhà ngoại từ mặt nên sau đó không dám về nhờ vả gì hết. Người yêu thì mặc tôi một mình bầu bí, một mình đi đẻ, một mình vật lộn với con nhỏ. Thỉnh thoảng lắm hắn mới qua nhưng lần nào cũng cằn nhà cằn nhằn:
"Đã bảo đừng có đẻ rồi, cứng đầu cứng cổ không nghe. Giờ nuôi thấy vất vả chưa".
Nghe anh chì chiết vậy tôi chỉ biết khóc thôi. Đến lúc con được 3 tháng, chị bạn tôi bảo có người ngỏ ý muốn xin con nuôi. Nếu tôi đồng ý thì cho thằng bé người ta. Gia đình họ cũng có điều kiện, con tôi sẽ được nuôi nấng đàng hoàng, mai kia cũng có tương lai tươi sáng hơn.
Chăm một đứa nhỏ không hề đơn giản như mình nghĩ, thiếu thốn đủ thứ, con khóc cũng không ai bế giúp khiến tôi vật vã cả đêm. Tôi vừa mệt vừa không có tiền, cuộc sống bế tắc hoàn toàn. Lúc đó tôi vừa hận cuộc đời, vừa giận bản thân mình, giận người đã lừa dối mình. Thế nên tôi đã quyết định cho đi đứa con đứt ruột sinh ra, vẫn còn đang bú sữa mẹ.
Hôm gia đình họ đến đón con cũng chuyển cho tôi một khoản cảm ơn công sinh cháu. Lúc người ta bế con đi, tôi cũng bị giằng xé lắm, chỉ muốn chạy theo bế thằng bé lại. Vì ít nhiều tôi cũng đã mang thai 9 tháng 10 ngày, nuôi con từ lúc sinh ra được hơn 3 tháng, mẹ con đã quen hơi nhau rồi, giây phút cho con đi, tôi đau đến mức không thể khóc nổi.
Mọi người biết không, đau nhất là cái thời gian mới xa con, sữa về căng cứng ngực nhưng không có con bên cạnh nữa mà cho nó bú. Tôi phải uống cả nồi nước lá lốt cho mất sữa, thế nhưng thỉnh thoảng nó vẫn gỉ ra ướt áo. Lúc đó tôi lại nghĩ chắc con đói, đang khóc nên sữa mới về như vậy.
Sau khi cho con đi, tôi bị ốm một trận, gần như là liệt giường. Lúc đó là ốm tâm lý nhiều hơn, vì lương tâm cứ dằn vặt mãi, đau lắm ấy mọi người ạ. Có đêm nghe tiếng mèo kêu ngoài kia tôi cũng giật mình cứ tưởng tượng ra đó là tiếng khóc của con. Ám ảnh lắm mọi người ạ.
Dần dần tôi mới vực lại được tinh thần, sau đó chỉnh trang lại bản thân, tìm chỗ ở mới để cố gắng quên đi nỗi đau trong quá khứ.
Cầm số tiền mà nhà người ta xin con để lại, tôi ra ngoài làm lại từ đầu. Tôi học spa, phun xăm, làm đẹp theo mấy đứa bạn. Sau đó bọn tôi mở cơ sở làm đẹp, làm ăn rất được nên thu nhập đủ để có một cuộc sống tốt hơn trước kia.
Rồi khi gặp chồng hiện tại thì tôi nhận lời yêu và cưới. Anh ấy chưa từng biết tôi đã có một đứa con. Bởi vì tôi cũng thẩm mỹ để vết sẹo mổ con ở bụng biến mất, không còn nhận ra nữa.
Chồng tôi hiền lành, có điều kiện. Anh cũng chiều chuộng vợ nhiều lắm. Tôi muốn gì chồng cũng mua cho không phàn nàn bao giờ. Lúc cưới tôi cũng không còn trẻ nên dự định sẽ sinh con luôn, vậy nhưng mang thai con đầu tiên với chồng chưa được 2 tháng thì bị sảy. Từ đó cứ bầu là con lại không ở với tôi, thuốc thang đủ thứ nhưng vẫn vậy.
Thời gian đó tôi mệt mỏi, áp lực lắm. Gia đình chồng thì chỉ có anh là con một. Bố mẹ chồng mong cháu từng ngảy. Mẹ chồng cũng ghê gớm chứ không đùa. Tôi nhớ lúc mình bị mất đứa con thứ 2, bà nấu cháo cho ăn nhưng lại phàn nàn với con trai:
"Hay là hồi trước nó phá nhiều quá giờ không đẻ được".
Chồng tôi cũng dần dần ngả về phía mẹ, có hôm anh hỏi tôi với giọng đầy nghi hoặc:
"Anh hỏi thật hồi trước em ph thai bao nhiêu lần?"
Tôi chỉ biết khóc chứ trả lời sao cho chồng vừa lòng. Quá khứ đã sinh con một lần tôi đã cố gắng quên đi rồi mà không thể.
Ảnh minh họa: Theo serieslakornthai.event96
Rồi đợt đó tôi bị đau bụng âm ỉ hai ba ngày, uống thuốc không khỏi. Hôm sau bụng bắt đầu đau dữ dội. Tôi vội vào viện khám thì mới biết mình bị u nang buồng trứng xoắn, đã hoại tử nên phải cấp cứu phẫu thuật cắt hết buồng trứng. Lúc đó cuộc đời tôi lại gần như rơi xuống vực thẳm một lần nữa. Mọi hy vọng có con bị dập tất hoàn toàn.
Bố mẹ chồng biết con dâu không còn khả năng sinh cháu nữa thì tỏ thái độ hẳn. Mẹ chồng có lúc còn cố tình nói cho tôi nghe thấy:
"Cắt cả buồng trứng thì thành đàn ông chứ còn gì nữa".
Tuy chồng vẫn ở bên cạnh động viên nhưng tôi hiểu anh mong có một đứa con như thế nào. Giờ thì xác định nếu còn ở bên tôi thì anh sẽ sống cuộc đời không con cái. Phải người đàn ông nào có lòng bao dung, và tình yêu lớn lắm dành cho đối phương mới dám chấp nhận hy sinh như vậy. Còn chồng tôi không được như thế, anh cũng là con người bình thường, đầy ham muốn và không thể vượt qua được chuyện đó.
Đúng như cảm nhận của tôi, một thời gian sau anh có bồ ở bên ngoài. Không lâu sau cô ấy cũng có thai. Dù biết con trai ngoại tình là trái luân thường đạo lý, nhưng mẹ chồng tôi mừng lắm. Hôm tôi biết mọi chuyện, buồn lắm nên cũng có cãi cọ vài câu cho bõ tức. Nhưng mẹ chồng không can ngăn, bà đứng luôn về phía con trai bảo:
"Đấy, cưới chị 5, 6 năm không có con. Giờ ra ngoài yêu người khác vài tháng đã mang về cho tôi đứa cháu đích tôn. Chị là người biết nghĩ, thì nên nghĩ cho chồng một tí".
Chồng tôi vẫn hứa hẹn là sẽ không ra toà ly hôn, chỉ xin được qua lại với nhân tình và nuôi đứa con. Sau này cô ta đi lấy chồng sẽ đón thằng bé về đây ở. Anh nói vậy thôi nhưng rục rịch mua nhà, mua xe cho bồ. Cả tuần chồng sống bên nhà của nhân tình, chăm sóc cô ta chứ có về nhà đâu.
Quá chán nản vì bị phản bội nhưng tôi biết mình không thể sinh con nên khó mà ngăn cản. Anh đã cho tôi một cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì về kinh tế, vậy nên tự biết thân biết phận đâu dám ho he. Bố mẹ chồng thấy tôi chịu nhượng bộ nên cũng dịu hẳn. Giờ ông bà đang chờ đón cháu nội chứ không quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa.
Chồng có người mới ra ngoài suốt. Ngoài công việc, tôi chỉ biết hẹn hò chị em bạn dì cho đỡ buồn. Lúc này tôi mới nhớ đến đứa con trước đây đã cho đi nên liên lạc với chị bạn để hỏi thăm tin tức của nó. Thế nhưng chị ấy bảo:
“Người ta chuyển nhà đi đâu rồi chị không rõ nữa”.
“Chị cố hỏi giúp em được không?”.
“Khó lắm em ạ, trước đây chị cũng chỉ thông qua người khác, có khi họ cố tình giấu mình ấy chứ”.
Tôi hụt hẫng lắm, đã tìm đủ mọi cách nhưng không biết con ở đâu? Cũng chẳng rõ nó có được sung sướng không? Tương lai thế nào?. Giờ chồng thì có bồ, tôi lại không có khả năng sinh con nữa sớm muộn gì chẳng tan vỡ.
Càng nghĩ tôi càng thấy cuộc đời mình đúng là quá cay đắng, cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Được mỗi một điều là giờ công việc kinh doanh của tôi tốt, hiện tại mở thêm mấy chi nhánh spa để mình bận rộn không phải suy nghĩ đến những chuyện không vui.
Thế nhưng tôi vẫn chẳng thấy yên lòng chút nào. Những gì mà tôi đang nhận có lẽ cũng là nhân quả cho việc làm sai lầm trước kia mà thôi. Tôi đã không cố giữ lại đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, nhẫn tâm để người khác nuôi. Giờ có tiền, có điều kiện thì lại sống thui thủi không con cái, chồng thờ ơ, buồn lắm mọi người ạ.
Tôi chỉ mong có phép màu xảy ra để tìm lại con, dù phải trả bất cứ cái giá nào đi nữa cũng sẽ cố gắng chuộc nó về bên mình. Như vậy lỗi lầm xưa kia mới vơi bớt phần nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.co.th


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1