Cái cuộc sống này ai mà không muốn mình tốt đẹp mình được người khác tôn trọng , được yêu thương ..nhưng đâu phãi ai muốn cũng được cái số phận con người không tự mình quyết định được như mình muốn đâu.Bốn năm trời lăng lộn trện sg cùng mấy đứa bạn .. con gặp anh ấy..sống với nhau tuy vất vã mà con vui lắm.. rau cháo có nhau.. chồng đi làm con vợ ỡ nhà lo cơm nước cái hạnh phúc đó còn gì bằng .. vậy mà .Khi biết con có thai anh ấy đã kêu con giữ lại vì đó là kết quã tình yêu mà bấy lâu nay con và anh ấy dành được ..vậy mà đâu như con nghỉ gia đình anh ấy không chấp nhận con vì con là một người con gái hư như điều gia đình anh ấy nghĩ...Sinh bé ra được 2 tháng mẹ của anh ấy có lại thăm nhưng họ không chấp nhận bé còn nói là bé không phãi con của anh ấy tại vì ..bé giống con nhiều hơn giống anh..Mẹ con cũng nói không nhận thì gia đình mình nuôi..con anh ấy thì đi theo mẹ anh ấy về quê và bây giờ đả có vợ khác .Từ khi anh ấy đi con chẵng biết sao..con càng ngày càng suy sụp con chẵng còn cãm giác yêu thương gì tới đứa con ruột thịt con sinh ra nữa ..con cũng chẵng biết sao nữa , com câm hận tấc cã ...Và con càng ngày càng trượt dài theo con đường xấu.. con bỏ quê nhà Dn lên SG sống và nghe theo lời mấy đứa bạn con đả càng ngày càng sa đọa không có việc làm không nhà cữa không còn tiền thì bán hết đồ đạt xài hết rồi thì lên mạng làm hàng đễ lấy tiền xài ..cuộc sống cứ thế trôi qua có nhiều lúc bị lừa gạt ..bị hành hạ tôi4 thân tũi cho cuộc đời mà ai nào có biết đâu .Nhiều lúc suy nghĩ mình thấy mình thật là ngu ngốc quá tự mình đã đi sai giờ càng thêm sai ..nhưng mà giờ không biết thế nào làm thế nào nữa , Hôm nay 30/4 đi ra đường thấy người ta có gia đình vui vẽ hạnh phúc mình thấy tũi thân quá tự nhiên lại khóc và suy nghĩ thà mình cũng có dc hạnh phúc như vậy nhưng sao mình không thễ làm được .. cũng tại do mình đánh mất đi cái hạnh phúc đó ..tự nhiên lại nhớ đến bé bi ỡ nhà không biết bây giờ bé ra sao rồi ..đã lớn hơn chưa và biết lật chưa ...tự nhiên lại khóc tự trách mình hơn là trách cuộc đời cũa mình .. do mình quá ngu si đã đễ mất đi tấc cã , hy vọng bây giờ là được nhìn thấy bé bi được ôm bé bi và được bù đắp lại khoãn thời gian mình đã quên lãng bé , không biết bây giờ bé con nhớ đến con không nửa , con bõ bé đi từ lúc bé còn nhõ mà .SG với DN không xa lắm nhưng mẹ không về được con ơi ! vì mẹ không còn mặt mũi để gặp ai nữa mẹ không xứng đáng làm mẹ cũa con , mẹ là người không tốt .Kết cục của cái sự lêu lõng cũa mẹ là bây giờ mẹ đang bị bệnh một cái bệnh cũa phụ nử mà cần rất nhiều tiền mới có thễ chị được ..bệnh gian mai...Bây giờ chẵng có ai thèm đụng tới mình nửa rồi .. vì ai cũng sợ ..bị lây , Giờ đây ngồi trên mạng chĩ biết trông chờ vào mấy đứa bạn mà đâu phãi lúc nào cũng giúp được mình, lúc không có tiền thì đi lang thang ngoài đường lúc có tiền thì tìm một quán nét đêm vào đó mà ngũ sáng lại tiếp tục lang thang ..Không lẽ cuộc đời con chĩ có thế thơi sao sống như thế ..mãi được sao..con muốn về nhà lắm nhưng con không dám về con đã quá nhiều tội lỗi với mẹ với bé bi với tấc cã mọi người..Con không dám nhìn mặt ai nửa , con muốn được về nhà được làm 1 con người mới nhưng con không làm được .. vì cã tháng nay trong túi con chưa bao h được hơn 20 ngàn ..Xin mọi người hảy giúp con , cho con một lời khuyên con phãi làm sao đây và xin hãy giúp con làm lại một con người mới ..được đi một con đường tốt hơn..bầy giờ con chĩ mong có vậy thôi là quá đũ rồi..con chĩ mong thế thôi.....