Gửi bà nội của cháu!


Cháu chưa có tên bà ạ! cháu chỉ thấy bố mẹ cháu hay gọi nhau là bố lười với cả mẹ lười gì đó, cháu không biết có phải mình tên là lười không nữa? Nếu đúng, cháu không thích cái tên này đâu!!! Chắc bà đã biết cháu được 6 tuần tuổi rồi đúng không ạ? Bà biết không? từ lúc trong bụng mẹ, ngày nào cháu cũng chăm chỉ lớn lên, chăm chỉ hoàn thiện mình, thế nên cháu không phải là Lười đâu!!!...


Tới hôm nay cháu đã bắt đầu có tay, có chân (dù các chi của cháu chưa thực sự tách rời nhau) các bộ phận trên cơ thể cháu vẫn đang trong quá trình hình thành bà ạ...Cháu có 1 cái đuôi bà ạ! nhưng cháu ghét nó, cháu rất vui vì biết rằng nó sẽ tự tiêu biến mất!


Cháu chưa có tai bà ạ! Nhưng cháu lại có thể cảm nhận được những gì mẹ cháu cảm thấy... Lúc cháu nhỏ hơn thì mọi thứ không thực sự rõ ràng, nó chỉ là những cảm nhận rất mơ hồ, nhưng cháu biết mẹ luôn cảm thấy không vui...mẹ ít cười và hay khóc lắm bà ạ! Mẹ cứ buồn vậy cháu cũng không thấy vui, cháu lo cho mẹ lắm! Thỉnh thoảng mẹ cũng hay nói chuyện với cháu, ban đầu cháu chỉ biết là mẹ đang nói chuyện với cháu thôi, chứ chưa thực sự hiểu mẹ nói gì, nhưng lớn hơn chút nữa cháu mới hiểu được, mẹ nói mẹ yêu cháu, nhưng mẹ sợ bố, sợ bà không yêu cháu, mẹ bảo tại mẹ không được yêu, nên cháu cũng không được yêu... Cháu đã nghĩ không phải như vậy, chỉ là do mẹ đa sầu, đa cảm quá thôi! Vì cháu tự tin rằng bản thân mình rất đáng yêu, cháu cứ hi vọng mình lớn thật nhanh, sớm được chào đời để bà với bố thấy cháu đang yêu như thế nào...bố sẽ yêu cháu thật nhiều, và bà cũng vậy! rồi vì yêu cháu bà và bố sẽ yêu thêm cả mẹ cháu nữa...


Nhưng tới hôm nay cháu mới biết mình đã nghĩ sai mất rồi! Cháu chưa chắc bố có thương cháu không, nhưng cháu biết đúng như lời mẹ nói, bà không yêu cháu... Cháu cảm nhận được cuộc nói chuyện của bà với mẹ! bà là người rất khéo léo, bà đã nói chuyện rất nhẹ nhàng với mẹ; nhưng sao từng lời bà nói lại gây tổn thương cho mẹ và cháu nhiều đến thế??? Bà không yêu cháu! hình như bà cũng ghét mẹ, bà không cần cháu, bà xua đuổi mẹ... Cháu thấy mẹ khóc, cảm nhận được tim mẹ đang đau, cháu cũng thấy đau bà ạ! Bụng mẹ cứ quặn lại khiến cháu ngột thở lắm! Mẹ cứ khóc, sao mẹ lại khóc nhiều tới vậy! Khi biết cháu có mặt trên đời này mẹ cũng khóc (khóc vì vui thì ít mà lo sợ thì nhiều...lúc đó cháu không biết mẹ sợ gì, nhưng giờ cháu nghĩ là mình đã biết rồi...); rồi thỉnh thoảng mẹ cũng hay khóc bởi thấy chạnh lòng vì bố quá thờ ơ với mẹ con cháu... Nhưng những lần mẹ khóc đó không khiến cháu thấy sợ hãi và đau lòng như tối qua và ngày hôm nay bà ạ!


Mẹ cháu yếu đuối quá! trước thì mẹ cứ dặn dò cháu phải ngoan, phải khỏe mạnh, phải ở bên mẹ, cùng mẹ vượt qua những khó khăn phía trước... Vậy mà mẹ lại cứ hay khóc, cứ hay làm cháu đau, cứ hay khiến cháu ngột thở... Mẹ cứ khóc rồi nói những lời kia khiến cháu rất sợ, nào là cháu chọn nhầm bố, nhầm mẹ rồi, mẹ xin lỗi... và nói như thể cháu không nên tồn tại, không được tồn tại! Mẹ muốn gì vậy bà? tại sao mẹ lại nhắn tin cho bố nói tới đưa mẹ đi sớm, về sớm, rồi còn nói sau hôm nay mẹ với bố không còn bất cứ liên quan nào nữa? Cháu không hiểu? Mẹ đang muốn đưa cháu đi đâu vậy bà??? Cháu thấy sợ quá bà ơi!!! Thật lòng bà không thương cháu, không yêu cháu, bà ghét mẹ con cháu vậy ư? điều đó là thật ạ?


À cháu biết rồi, cháu biết mẹ nghĩ gì, mẹ định đưa cháu đi đâu rồi! Mẹ sắp không cần cháu nữa, mẹ cứ ôm cháu, nhưng cái ôm đó như thể là cái ôm cuối cùng vậy!


Cháu ước cháu được nhìn thấy khuôn mặt mẹ, cháu ước có thể lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh cứ rơi mãi trên má mẹ kia! chúng làm mẹ cháu xấu xí quá! cháu ghét chúng... Cháu cũng ước được nhìn thấy bà và bố, được ẵm trong vòng tay của mọi người! cháu tin tưởng ở bản thân mình rất nhiều, cháu tin chỉ cần nhìn thấy cháu mọi người sẽ yêu cháu rất nhiều...


Bà không thể đừng ghét mẹ con cháu được sao? cháu rất yêu bố mẹ, cháu yêu cả bà nữa! Bà làm ơn hay cho cháu cơ hội để làm điều đó có được không???


Mẹ cứ đau lòng thế này khiến cháu cũng rất đau, cháu ngột thở quá! cháu muốn được lớn lên, được sinh ra... Cháu thấy tuyệt vọng quá! Hình như mẹ đã quyết định rồi...Chỉ còn bố thôi! bố cháu có cứu cháu không??? cháu rất sợ! thật sự rất sợ....


Cháu phải làm gì đây? cháu có thể làm được gì???


Cháu tuyệt vọng quá!


Cháu biết mình không thể làm gì cả


Số phận của cháu là như thế ư?


Cháu hết yêu mọi người rồi! cháu ghét mẹ...ghét bố...ghét cả bà nữa! những con người độc ác! cháu ghét các người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!