Em với chồng em yêu nhau 4 năm đại học. Hai đứa hợp nhau kinh khủng,đi đâu cũng có nhau.Anh ta chiều em ,hiểu em, và thương em lắm-tóm lại là một soái ca đích thị trong mắt em và mọi người.bố mẹ em gặp còn thích như điếu đổ cơ mà. Sau 5 năm yêu nhau, đám cưới diễn ra và kết quả của tình yêu đẹp là một baby girl đáng yêu ra đời.khỏi phải nói trong tháng ở cữ hăn ta làm hết mọi việc từ chăm con roi bế con cho em đi ngủ.làm hết mọi việc nhà. Sau 1 tháng ở HN,em với con về nhà ngoại 3 tháng.vẫn biết là xa chồng nt ko yên tâm nhung tai về nhà ngoại thì có mẹ em lo cho từ a-z.bản thân em cũng sướng mà con em cung đc chăm tốt hơn.2 tuần hắn về ngoại thăm con 1 lần.3 tháng trôi qua nhanh chóng.em lại bế con lên Hà noiij.mọi thứ vẫn tốt đẹp.hằng ngày chồng em đi làm,em cũng đi làm.toi ve com nước xong là hai vợ chồng lại quấn quýt nhau chăm con.tóm lại là chồng em hiếm khi đi ra ngoài buổi tối mà ko có vợ đi cùng.đi đâu cũng có nhau.trư lúc đi làm ra thì gần như là hình với bóng.thế mới nói em ko một chút nghi ngờ gì dù là thoáng qua.với lại tình cảm vợ chồng vẫn ngọt như thuở ban đầu.thậm chí là e cảm nhận là yêu hơn thời mới yêu....:)))"em chém tí"!! .con em đc 21 tháng. Mọi việc đều êm đẹp.cv tốt,thu nhập tốt,con ngoan,hai vơ chồng cứ tuần 3 lần thả con cho bà ngoại đi chơi,đi lưownj lờ phố xá, ăn đêm .em còn đang đi học một lớp làm bánh và đã làm hẳn 2 cái bánh gatô to đùng tăng hắn.hình như trước cơn bão trời lúc nào cũng trong xanh hơn tội ngày thì phải????


Em kể tiếp đây ak.nói thật đến giờ em Vẫn còn thấy ấm ức lắm.nên em phải lên day chỉ mong nhận đc lời khuyên cũng đc ma an ủi cũng đc của mọi nguoi.em buồn lắm mặc dù em đã chấp nhận tha thứ cho chồng,bỏ qua hết nhưng giá mà em có thể làm gì đó để mình yên lòng.