Em không biết ở đây có ai bất hạnh như em, không được làm dâu, còn bị "mẹ chồng hụt và chồng hụt" ép giết chết giọt máu của mình! Chính cái lúc nằm trong căn phòng trắng toát, bị tiêm gần chục mũi cầm máu, oxi, giảm đau, truyền nước liên tục, bị banh chọt tử cung hết kiểu, bên cạnh là người mẹ khắc khổ ngồi chờ con, khóc cũng không dám khóc - nổi đau này cả đời em cũng không quên được! Xin đừng vội nguyền rủa em mà hãy nghe em kể hết!
Em vốn là một cô gái ưa nhìn, nhà tuy không giàu có nhưng ba mẹ em sống rất tốt, nên được mọi người quý mến lắm! Dù có nhiều đám hỏi cưới, nhưng em vẩn khăng khăng chọn một người, tin tưởng yêu thương, cả gia đình em cũng vậy, dù người đó không giàu, không đẹp, sự nghiệp không đi đến đâu, và bạn bè người thân đều bảo 2 đứa không xứng!
2 năm qua nhiều lần em tha thứ hy sinh cho anh ta, có lẽ vì em quá tin yêu, cũng có lẽ vì em ngu khờ. Còn anh ta, thù ghen tuông vô cớ, nhưng lại là người dối trá. Bỏ qua chuyện đó thì anh ấy cũng rất yêu thương em như vợ mình, giặt cho em từng chiếc quần lót lỡ "dính" ngày đèn đỏ, mua từng gói băng vs, lo cho em từng chén cháo viên thuốc lúc bệnh, phải nói tính anh ta rất trẻ con nhưng thương em thì cũng rất nhiều!
Ba mẹ em thì bảo gia đình anh có vẽ khinh nhà mình, quen bao lâu mà chưa 1 lần mới đến nhà chơi, ba mẹ em mời lại nhà ăn cơm hay đám tiệc gì thì luôn có lí do bận, hoặc gửi quà! Em vốn bản tính tin người, và không suy nghĩ sâu xa nên bỏ ngoài tai.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1