Từ lúc chưacó bé, mình đã ở nhà. Thực ra là bị cho nghỉ việc vì thời gian chữa trị cũng như là làm XN phụ thuộc vào thời gian bác sỹ chỉ định, hoặc không thì cũng là vì giờ hành chính bệnh viện mới làm XN. Lúc đó trong đầu mình chả nghĩ gì cả, chỉ làm sao viết được nhiều bài báo để có thêm nhuận bút, rồi hồi hộp chờ đến chiều để đi khám xem có kết quả khả quan hay không. NGày này qua ngày khác, chờ mong con mà khó.


RỒi một ngày con yêu về, thử que 2v đậm luôn. Mừng rơi nứoc mắt, hạnh phúc ngập tràn, cả đêm hôm đó chồng cứ thỉnh thoảng cười khình khịch. Tính ra, mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bà mẹ khác đang khắc khoải tìm con. Mình có bé tự nhiên và cũng không phải làm thủ thuật gì. Mình cho là mình may mắn.


Trong lúc mang thai con, vừa viết báo vừa bán hàng online. Vui buồn lẫn lộn, lo lắng đan xen. Vui vì có con rồi nhưng lo vì tiền nong hạn hẹp quá.


Mình bán hàng online nên cũng chỉ theo mùa và theo thời điểm. Những lúc ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi, bỗng giật mình vì con đạp đạp trong bụng, thấy yêu yêu là. Giọt nước mắt lăn dài. Nước mắt của sự hạnh phúc mà chất chứa bao nỗi niềm