Vậy là mình xa nhau thật rồi. Bao nhiêu vui buồn, khó khăn đã trải qua cũng trở nên vô nghĩa. Muốn khóc to, muốn gào lên. Muốn chạy đến trước mặt và hỏi anh "Tại sao". Nhưng rồi lại thôi. Mọi thứ đâu có ý nghĩa gì khi anh đã muốn quên em và đến bên người khác. Em không trách, không giận, không ồn ào. Trong lòng em bây giờ chỉ thấy đau đớn. Nỗi đau của người bị lãng quên. Trước giờ em vẫn thích bài con đường màu xanh. Em không quá cao thượng để mỉm cười nhìn a bên người khác và chúc a hạnh phúc. Em không ác độc đến nỗi mong a gặp phải người không ra gì để rồi hối hận. Em mong đường a đi rồi sẽ đầy màu xanh. Và e chỉ mong e có thể sớm ngày vượt qua cơn đau những tưởng có thể bóp chết em bây giờ. Đến bây giờ em mới hiểu tại sao có người tự tử vì tình. Vì nỗi đau này quá lớn. Nếu muốn trốn chạy chỉ còn cách ấy. Và e mong một ngày nào đó, e sẽ lại gặp được tình yêu đời mình. Giống như khi xua e gặp a. Và rồi e sẽ lại có hạnh phúc, e sẽ không để ty ấy tuột khỏi tầm tay e nữa...chỉ cần e vượt qua dc gdoan nay....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1