Ừ, thì đã chia tay. Cũng một thời gian rồi anh ha. Ừ, thì là vì em đi làm không kiếm được 20triệu 1 tháng, rồi vì em chẳng biết lấy lòng mẹ và chị gái anh...tất cả lý do chia tay gói gọn một vài từ em không biết quan tâm, không biết chia sẻ, không biết đồng cảm.


Mình quen nhau khi nhà anh cách nhà dì em vài căn nhà nhỏ. Khi mà em trốn chạy sự vô tình của ba mình, em gặp anh. Dì bảo :"dừng lại khi chỉ là bạn bè". Em của những ngày ấy ngang bướng bảo rằng, anh và cả gia đình anh đều là những người tốt, và em tin điều đó.


7 năm!


Năm đầu tiên,...


Em phải thi đậu đại học, bởi nếu em không là sinh viên, mẹ anh không chấp nhận.


Chúng ta cứ thế, thật trong sáng yêu thương nhau,anh nhỉ?


Năm thứ hai,..


Gia đình em vỡ òa hạnh phúc khi em đậu khối A, dù em trượt khối B, dù em luyện thi khối B vào Y TP.HCM. Còn em,chỉ nhớ khi cầm trên tay giấy trúng tuyển, em nghĩ đến anh,lên xe bus gọi cho anh vì quá mừng cho tình yêu của hai đứa mình.


Năm thứ ba,...


Em là cô sinh viên, anh cũng vậy! Chỉ khác là ngoài giờ đi học, em không la cà cùng bạn bè. Đi dạy kèm và bên anh.


Năm thứ tư,...


Nhà em xảy ra nhiều chuyện, em phải phụ mẹ quán xuyến một số việc kinh doanh gia đình, rồi đi học, rồi đi dạy... Anh vẫn là cậu sinh viên IT,ngày ngày đi học, đá banh cùng lũ bạn.


Một ngày đẹp trời, con em họ em,cái đứa mà nhà gần nhà anh, học chung cấp hai vs anh bảo em rằng, anh quen một bé ở gần nhà nó. Em chẳng tin đâu. Chỉ bảo nó rằng, anh có gì cũng nói vs em.


Rồi cũng cái ngày đó, anh đau răng, sốt, em vội qua mua thuốc cũng bị anh vô cớ chửi. Em ngỡ ngàng biết rằng anh lừa dối em,ân ái cùng cô bé nọ. Anh bảo rau sạch!


Rồi cái năm đó, em tự thấy mình thật tội nghiệp, bạn bè anh biết cả việc anh qua phòng trọ của người tình, mà đau hơn là sinh nhật anh, em ấy còn về nhà anh ăn cơm cùng mẹ và chị anh. Anh bảo :"tại nó tự vào".


Năm thứ năm,...


Tình yêu kéo lại, em không biết do em quá ngu ngốc hay giữa chúng ta như thế nào... Em về nhà anh chơi,ai hỏi em là ai, mẹ anh bảo là bạn sài gòn về chơi, người ta bảo bạn gái àh, mẹ anh lắc đầu nhanh,nhà anh buôn bán nhỏ, những lúc ít người mẹ anh nói chuyện với em, tâm sự rằng anh phải lấy vợ như thế này thế kia,cứ như thể em vô hình trong buổi nói chuyện ấy...


Nhà dì em giàu, biệt thự,xe hơi, đó không phải là nhà em. Nhà dì em giàu, con cái đi học sài gòn, học trường tư, học trường nước ngoài, đó không phải nhà em. Nhà dì em giàu, con dì em học chung với chị anh,con dì em học chung vs anh,không phải gia đình em. Cho nên, anh à, những hơn thua này kia giữa dì em và mẹ anh,không phải do em muốn hay mẹ em xúi giục. Nhà chúng ta cách nhau 200 cây số mà anh,phải không? Ấy vậy mà...những gì không vui, dường như mẹ anh đều đổ vào em. Đúng là dì em không thích em và anh yêu nhau,nhưng lúc này dì không bao giờ cấm cản. Dì bảo :" tao không phải mẹ mày mà có quyền cấm chuyện này, tao cấm mày lại cười tao không hiểu chuyện, lấy quyền gì. tao không muốn sau này, mày khổ vì mẹ chồng đua đòi rồi trách tao ở kế bên mà không nói cho biết ".


Năm thứ 6,...


Ba anh nằm viện, trước lúc đó, mình vẫn cùng nhau đi thăm ba vào cuối tuần. Ba tính giản dị. Ai hỏi em là ai,ba cũng bảo là con,rồi cười. Mỗi lần qua Hoóc môn thăm ba, đều được ba dẫn đi ăn. Về dặn dò đi cẩn thận này kia. Có lần, ba anh bảo,nhà thằng kia, yêu sao không cho cưới vì xấu, ba anh bảo yêu nhau thì chủ yếu hai đứa thương yêu nhau, cùng vun đắp cho gia đình là được, cần gì xấu đẹp giàu nghèo. Tội cho hai đứa nhỏ. Em nghe mà thương ba anh nhiều.


Rồi ba anh vào viện,...


Em ở buổi sáng vài ngày, ba anh nói vài điều, hỏi vài câu,..lúc nào cũng bảo :"Bé! con trải chiếu mà nằm xem tivi, không thì ngủ đi. Bé! con lấy cho ba miếng nước. Bé! con đói thì đi ăn đi...." Mẹ anh gọi vào, bảo ba anh phải cố gắng để về đám cưới chị anh. Lúc mệt, ba anh đưa điện thoại bảo em trả lời... Thật là em cũng không biết nói gì với mẹ anh... Ba anh thì bảo nói nhiều quá, cứ nói nhiều!


Rồi một ngày,...


Mẹ anh vào viện,...trưa đó ba anh mất... Mọi thứ với anh như sụp đổ. Em biết, em hiểu...


Mẹ anh đứng trước xe, bảo em lên về cùng, đừng bỏ anh,đừng sợ dì em không cho mà không ra nhà anh,hay để mẹ anh gọi điện cho dì em xin phép cho em ra. Em bảo :" Con chắc chắn sẽ ra,Bác yên tâm mà về trước lo cho Bác trai. Bác nhớ đi đường hộ niệm cho Bác trai. Con về xin phép ba mẹ rồi đi xe tối ra ngay." Mẹ anh ôm em,thật chẳng có gì diễn tả được.


Em về phòng trọ (lúc này em vừa chuyển chỗ,đồ đạc còn trong thùng) lục tìm đồ,rồi về nhà nói mẹ, anh hai em chở đón xe. Em té,mưa ướt hết, em cứ thế mà đi.


Trên xe,đang suy nghĩ về mọi thứ, dì em gọi, dì bảo :" ba anh mất rồi, mày biết chưa, tranh thủ sắp xếp ra dì, qua nhà người ta phụ được gì thì phụ, lúc tang gia bối rối lắm! Nhớ nói mẹ mày trước rồi đi, mẹ nó gọi nhờ dì đi mua đồ chay để vừa về có cúng nè,tranh thủ đón xe tối về đi". Dì cúp máy, em thầm cảm ơn dì.


Anh hai em bảo, ra đó đợi mở cửa mã rồi hãy về, xin nghỉ làm vài ngày đi,cho chu đáo. Con trai nói ít lắm.


Ngày tang ba anh kết thúc, mẹ em gọi bảo về gấp,không thì xem như không có mẹ con gì. Nhà đó cứ hết đòi hỏi này nọ,trách móc này kia,làm gì khổ vậy con,mày ngu thì ngu vừa phải.


Mấy tháng qua đi, dì đi chợ,người ta bảo rằng :" Sao cháu pà quen nhà đó chi, con bé dễ thương xinh xắn, biết điều hết sức, lại đang ăn học đàng hoàng, giờ nhà đó bảo do nó thương thằng kia quá về làm dâu không, sao uổng z pà? Để bị nói gì kì vậy? Bà kia bảo có ưa gì con bé, tại nó đòi về ". Dì nổi giận, gọi em, gọi cho mẹ em,chỉ mong em và anh kết thúc.


Em thà tin anh,không tin gia đình. Anh lúc này đi làm, lương 9 triệu cho một công ty tư nhân. Em còn là sinh viên, nhưng làm 1 buổi cho công ty nước ngoài lương 5 triệu và tối đi dạy.


Cứ thế,... em và anh cứ thế ở bên nhau.


Có những lần em uất ức khi anh bảo, chị anh nói nhà người ta, em trai có bạn gái thì bạn gái mua qua tặng này kia,còn em thì không, rồi em cũng có thói quen tặng quà cho chị anh.


Rồi những lần, em biết mẹ anh thích bòn bon, em đi mua rồi gửi về.


Tới mùa măng cục, lúc nào nhà anh cũng có phần, mà tính em ngộ, biếu là phải thật ngon, thật nhiều.


Mãi khi giỗ ba anh, em vẫn thói quen đó.


Có những lần, dì em vì cứ gặp ai,người ta cũng bảo mẹ anh nói em như thế này, thế kia,đi làm thì có vài triệu, anh thì phải lấy người làm có tiền, chứ như em ai thèm đi cưới quen cho vui thôi. Dì bảo, có chịu được khi cháu mình bị nói thậm tệ, khi nó xinh,giỏi giang, nấu ăn hay giao tiếp gì, hay học hành có thua ai mà phải để người ta nói như vậy? Em cười trừ, anh bảo mẹ anh không nói, do người ta ghét mẹ anh,mẹ anh là người tốt nhất trên đời . một người mẹ hoàn hảo. Em cười, không nói gì.


Ngày chị anh mang thai,em sốt, sống cuộc sống riêng ở Sài Gòn, em sốt lần nào cũng 1 mình, em quen rồi. Chẳng may chị anh ngày ấy cũng sốt. Anh bảo em vào mua cơm, chanh cho chị. Em mệt đến độ làm ngã xe lúc đẩy ra,rồi vẫn gượng chạy vào.


Ừ, là vì em sống 1 mình quen rồi, tự lo được, chứ chị anh lấy chồng, ở với anh,mà bệnh ban ngày, anh và chồng chỉ đi làm, không ai bên cạnh,anh lo.


Không may,chị anh sảy... lần đó.


Sau này khi chị anh và anh chuyển chỗ, chị anh bảo em và Bin vào ở xông nhà, có Bin (cún) nhà mới ấm hơn. Một thời gian, chị anh bảo với mẹ anh,em cứ hay vào hoài.


....nhiều... có quá nhiều chuyện để nói


Khi mà anh đi làm, lương đã rất cao, anh làm và đầu tư để lấy phần trăm sau này, đánh đổi thời gian, tiền bạc,công sức, cả sức khỏe nữa...em chẳng ủng hộ gì cho anh. dù biết anh phải trả nợ gia đình. chỉ là, khi anh mất tất cả, em sẽ bên cạnh anh,mình làm lại, anh nộp hồ sơ vào công ty khác, không sao cả, mình còn trẻ mà. Em thì chỉ dành dụm chút ít, em mong rằng xây được vài căn phòng trọ trên đất của em ở Bình Dương và ở quê anh (vì mẹ em cho em căn nhà ngoài đó nữa) ,để sau này, mình lấy đó mà làm tiền chợ,dành dụm thêm mà mua nhà ở sài gòn. Nhưng mà, tiếc là em không nói với anh,em chỉ nói em sẽ ở bên anh,dù anh thua hết keo này. Có phải anh nghĩ em chỉ nói vậy thì giúp gì cho anh phải không? Trong khi em đi làm,anh thấy không đủ cho em. anh có biết em dành hết gần 50% lương không? Em biết nó không nhiều, nhưng đó là tất cả em có. em vẫn đi dạy, vì em muốn có thêm. Anh nghĩ em tiêu xài sao?


Để khi chia tay, anh nói em không biết chia sẻ, không quan tâm.


Ừ,...thì em nhận hết. Lòng em bây giờ mất hết niềm tin rồi. Anh bảo anh không muốn mất tình cảm mẹ con chị em mấy chục năm vì một đứa con gái. Em có bảo anh làm gì mà mất. Em đã nói là em sẽ sống với anh,gia đình anh là gia đình em, em không có chị và em rất thích khi anh có chị. Anh bảo em sao với người ngoài rất biết điều, rất biết lấy lòng, sao vs chị và mẹ anh thì không? Anh à, em là em, không phải lấy lòng ai cả, em sống rất thật, từ trong em thôi. em không phải người nịnh hót, là vì em vốn dĩ như vậy! Em đã rất cố gắng để mẹ và chị anh vui,nhưng cứ hết chuyện này, họ lại muốn em cái kia. Sau lưng em,họ nói xấu em này nọ, có anh thì họ tươi cười vs em,không có anh thì em như con dâu, em phải như vầy,như kia. 2 năm rồi, em mơ thấy họ, em bắt đầu mất ngủ, những giấc mơ càng gần, lặp lại càng nhiều, tươi cười rồi đâm,cứ như z. Em cho rằng em quá nghĩ nhiều, em quá ích kỉ...


7 năm, với em quá dài, em trân trọng từng chút, từng chút... em cố gắng từng bước. Giờ em cũng không biết phải sống như thế nào, anh nói em phải sống tốt, em biết mà. Mà anh nè, đôi bông tai,em mua cho em bé con gái chị anh,còn để dưới cốp xe ák. Em cũng chẳng biết phải làm gì với cái đó nữa. Lạnh, anh vô tình làm em lạnh lắm! Chào anh! Em,sẽ cho phép mình can đảm mà gục ngã. Thật sự em mệt lắm! cô đơn lắm! chỉ mong một giấc ngủ ngon!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của crystalnguyenvo