Bỏ SG về quê là sai lầm?


Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp một trường tốt tại TP HCM. Ra trường đến nay đã gần 1 năm. 7 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, tôi cũng trụ lại SG đi xin việc khắp nơi khắp chốn, bao nhiêu hồ sơ đã rải nhưng dường như đó là nhưng ngày nộp hồ sơ – phỏng vấn và…rớt. Tôi rơi vào trạng thái tự kỉ, buồn chán, mất ngủ triền miên. Tôi nhớ nhà, muốn về da diết. Trong đầu tôi lúc ấy xác định tương lai sẽ về quê làm việc, tôi chỉ làm vài năm ở SG để mở mang và lấy kinh nghiệm thôi. Thế nhưng việc ở SG không xin được nên trước tết tôi đã về sớm, ra tết sẽ xuống xin việc vì nghĩ đầu năm sẽ nhiều cơ hội hơn.


Hơn một tháng ở nhà quá yên bình và đầy đủ khiến tôi không muốn xuống SG nữa. Nói là ở quê chứ chỗ tôi cách thành phố hơn 20 km, thành phố thì những nhu cầu cơ bản đều có, chỉ thua SG ở cái kém nhộn nhịp hơn thôi. Về phần gia đình cũng khuyên tôi về quê nhưng vẫn để tôi tự quyết định chứ không ép, vì ở SG vất vả, làm công ăn lương biết bao giờ có nhà ở, lại ô nhiễm ngột ngạt trong khi sức khỏe tôi yếu. Tôi cũng hỏi ý kiến rất nhiều người, bạn bè đứa nào cũng bảo SG mới có cơ hội, mới mở mang, mình còn trẻ cứ đi đi…Tôi lại lang thang trên các diễn đàn đọc tâm sự, nhiều người cũng tâm trạng như tôi nhưng đều được khuyên hãy ở lại SG cũng vì những lý do SG phát triển, cơ hội…


Thực lòng mà nói tôi rất muốn về phát triển quê hương và mong quê hương giàu đẹp hơn nhưng chưa biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Trên tôi nhiều nhà khá giả chủ yếu nhờ trồng trọt chăn nuôi trong khi tôi nhỏ đến lớn tuy con nhà nông nhưng chỉ biết đi học, bây giờ về bảo làm nông nghiệp tôi không cam với cái bằng đại học và cũng không biết làm gì cả. Tôi sợ những câu hỏi của người thân, bạn bè, hàng xóm: “Vẫn chưa có việc à? Thế bây giờ cứ ở nhà chơi vậy à?”. Đến nay tôi vẫn tích cực tìm việc ở quê nhà nhưng quả thực khó. Việc không có, công ty cũng không nhiều, người ta buôn bán nhỏ lẻ nên toàn lao động phổ thông hoặc làm thị trường, xin vào nhà nước thì phải có quen và tiền. Mọi người đừng bảo tôi nhìn tiêu cực, chỗ tôi người ta chạy việc cho con cháu là chuyện thường rồi. Tôi cũng không cam học xong để bố mẹ lo việc trong khi nhà chỉ đủ ăn. 3 tháng ở nhà tôi nhớ SG da diết, luôn tự hỏi liệu về nhà có sai lầm không? Nhìn xóm làng nghèo nàn, thanh niên bỏ xứ còn lại toàn ông bà già và bọn “trẻ trâu” bỏ học, tối tối rú ga ngoài đường tôi lại thêm buồn, thêm suy nghĩ. Có nhiều lúc tôi có chút tiếc nuối SG và còn nghĩ liệu có nên quay lại không. Tôi đã phỏng vấn 2 chỗ ở nhà, một nơi trả 2,5 triệu, một nơi trả 3,3 triệu. Lương thế làm sao mà sống được. Đừng nói về giá cả và mức sống ở quê thấp hơn SG, trên tôi nói thật chả rẻ hơn chút nào, thậm chí nhiều cái còn mắc hơn. Cũng làm lượng công việc như nhau, thời gian như nhau nhưng mức lương chỉ bằng nửa SG lại làm tôi muốn bỏ xứ một lần nữa. Nhưng tôi không đủ can đảm khi nghĩ đến những ngày tháng nhà trọ và sống khổ sở lặp lại. Ở quê, nếu có công việc ổn và mức lương đủ như ý muốn thì phải nói quá tuyệt. Đến ngay bạn bè tôi chúng nó bảo đi, nhưng khi hỏi có muốn về không thì chúng nó vẫn nói có chỉ có điều kèm thêm một câu: “Về nhà không có việc”.


Tôi giờ định hướng nếu xin được việc ở quê, tôi sẽ vừa làm vừa học cách buôn bán làm thêm gì đó, hoặc học trọt chăn nuôi vì tôi thấy một số nhà ví dụ như giáo viên vừa đi dạy vừa làm kinh tế vườn tược cũng khá giả. Còn nếu một thời gian nữa không có việc, tôi lại khăn gói đi SG? Tôi phải làm sao bây giờ, có phải bỏ SG là sai lầm không? Hãy cho tôi lời khuyên.