H
ai giờ sáng. Chị khẽ ngồi dậy , lẩn thẩn mò xuống bếp, lôi chậu quần áo bẩn ra xem. Chỉ có bộ đồ anh mặc hồi chiều với mấy tấm khăn lông. Chị cầm chiếc áo anh lên săm soi. Trắng tinh và sạch sẽ, lấm tấm vài giọt bùn và nồng nồng mùi mồ hôi quen thuộc .A
nh hơn chị ba tuổi, là giám đốc một cửa hàng máy tính. Anh thành đạt, đẹp trai và lịch lãm. Chị xinh xắn, nhỏ nhắn, “ như một con búp bê”, anh hay bảo thế . Chị làm thư ký giám đốc một công ty dịch vụ nổi tiếng của nước ngoài.M
ỗi chuyến công tác dài ngày của anh tất nhiên sẽ kèm theo vài pha “ vui vẻ”. Thế đã sao ? Miễn anh về nhà đúng giờ, đúng ngày, vẹn nguyên là được. Nhưng chị bắt đầu thấy tức tối, bất an, bắt đầu tra hỏi nhiều hơn mỗi khi anh thông báo phải đi đâu xa. Anh cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích. Chị lắng nghe một cách chịu đựng. Chị đang vi phạm thỏa thuận giữa hai người.N
hìn anh ăn ngốn ngấu dĩa sườn chua ngọt của con bé giúp việc nấu , chị thấy khó chịu và xách giỏ đi học nấu ăn. Mọi người trêu chị yêu chồng quá nên đổi nết. Anh chỉ cười, dặn cẩn thận, đừng để dầu mỡ văng trúng tay. Nấu ăn, nêm nếm nhiều , chị ghiền ăn nên tăng cân vùn vụt. Bạn bè lắc đầu, anh vẫn mỉm cười âu yếm : “ Không sao, em có thế nào anh cũng yêu”.C
hị trở mình nằm ngửa, mắt mở to nhìn những ngôi sao dạ quang trên trần nhà, đầu trống rỗng. Với chị, từ lâu , tình yêu đã trở thành thứ xa xỉ và thừa thãi. Nhớ lại ngày mười tám, đôi mươi, chị cũng mơ mộng, cũng lãng mạn lắm chứ ! Nhưng khi bước qua ngưỡng hai mươi lăm , cảm giác bồi hồi không còn khi nghe những từ “ đám cưới”,” kết hôn”. S
áu giờ sáng. Chị thôi nằm, ngồi vào bàn viết đơn ly hôn và đặt cạnh laptop của anh. Chị biết anh sẽ không đồng ý , gia đình sẽ ngăn cản nhưng chị mặc kệ. Chị không muốn con mình sinh ra và lớn lên trong một tình yêu búp bê không hơn không kém. Khi trái tim đã biết yêu thương, người ta phải sống khác đi.Cao Bảo Vy - TGVH- số 49


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1