Đọc xong có khiến mình thấy lòng mềm đi một chút không?
#1 — CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI
José Mauro de Vasconcelos
Cuốn này thì khỏi phải nói nhiều. Zezé là một trong những nhân vật trẻ con mà tôi nghĩ rất nhiều người đọc xong sẽ không quên được.
Nó đau theo kiểu rất trẻ con, nhưng lại khiến người lớn đau theo kiểu rất người lớn.
Một đứa trẻ có trí tưởng tượng phong phú, nhưng phía sau sự nghịch ngợm ấy lại là cả một tuổi thơ thiếu thốn tình thương.
Đọc xong mới thấy một điều khá đơn giản:
Trẻ con đôi khi không cần người lớn dạy quá nhiều. Chúng chỉ cần được yêu thương đúng cách.
Cuốn này cũng có sức lan tỏa rất lớn ở Việt Nam, từng liên tục được tái bản và giữ vị trí dẫn đầu bảng bestseller dòng văn học thiếu nhi của Nhã Nam.
#2 — ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TIỆM TẠP HÓA NAMIYA
Higashino Keigo
Một cửa hàng tạp hóa cũ, những lá thư, những con người xa lạ và những câu chuyện tưởng chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng Keigo Higashino làm một việc rất hay: ông nối những con người ấy lại bằng những điều rất nhỏ.
Một lời khuyên.
Một lựa chọn.
Một sự tử tế.
Đọc cuốn này tôi thích nhất cái cảm giác:
Hóa ra việc mình đối xử tử tế với một người hôm nay có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ mà mình chẳng bao giờ biết.
#3 — HÀNH TINH TRONG NGÕ NHỎ
Đây mới là cuốn khiến tôi bất ngờ nhất.
Lâu rồi tôi mới đọc một tiểu thuyết Việt Nam mà đọc xong phải ngồi im một lúc để nghĩ.
Tôi vốn không phải người ủy mị. Đọc sách cũng không dễ khóc.
Nhưng có vài đoạn trong cuốn này tôi phải dừng lại.
Không phải vì tác giả cố làm người đọc khóc.
Mà vì nó chạm đúng chỗ.
Câu chuyện về một gia đình có đứa trẻ tự kỷ, về tình yêu của cha mẹ, về những bất lực, những kỳ vọng, những ánh nhìn của xã hội và cả hành trình học cách hiểu một đứa trẻ đang sống trên một “tần số” khác.
Đặc biệt, bối cảnh là một gia đình ở khu tập thể Thành Công, Hà Nội, nên với tôi nó có một cái gì đó rất gần, rất Việt Nam, rất đời.
Không phải một câu chuyện ở đâu xa.
Nó giống như có thể đang xảy ra trong chính khu nhà mình.
Và nếu so riêng về tình cảm gia đình và trẻ em, cá nhân tôi thấy cuốn này thậm chí còn gần gũi và khiến mình thấu hiểu hơn Cây cam ngọt của tôi.
Có những đoạn đọc mà thấy đau.
Có những đoạn thấy nghẹn.
Nhưng kỳ lạ là đọc xong lại thấy ấm.
Bởi cuối cùng, thứ giữ một gia đình ở lại với nhau vẫn là tình yêu.
Tôi nghĩ những ông đã có gia đình, đặc biệt đã có con, đọc cuốn này sẽ còn thấm hơn tôi rất nhiều.
Nhưng các ông trẻ, chưa vợ chưa con, cũng đừng bỏ qua.
Không cần làm bố mới hiểu được một đứa trẻ.
Và cũng không cần phải là một người mẹ mới hiểu được nỗi đau của một người mẹ.
Điều tôi thích nhất ở cuốn này là nó không bắt chúng ta thương hại những đứa trẻ khác biệt.
Nó chỉ khiến chúng ta muốn hiểu chúng hơn.
Mỗi đứa trẻ có lẽ là một hành tinh riêng.
Và việc của chúng ta không phải là bắt tất cả các hành tinh quay cùng một quỹ đạo.
Mà là làm cho bầu trời đủ rộng để chúng được sống bình yên.
#4 — NGƯỜI ĐUA DIỀU
Khaled Hosseini
Đây là kiểu sách đọc xong tôi có cảm giác… bị tác giả cho ăn một cú vào ngực.
Tình bạn.
Có những chuyện chúng ta làm khi còn trẻ, tưởng rằng thời gian sẽ xóa đi.
Nhưng không.
Có những món nợ tình cảm cứ nằm đó, đợi đến rất lâu sau mới quay lại đòi.
#5 — HOÀNG TỬ BÉ
Antoine de Saint-Exupéry
Các ông đừng thấy cuốn này mỏng mà coi thường.
Nhiều cuốn sách dày hàng trăm trang nhưng đọc xong chẳng nhớ gì.
Còn Hoàng tử bé thì ngược lại.
Càng lớn đọc lại càng thấy nó buồn.
Hồi nhỏ đọc thấy một cậu bé đi thăm các hành tinh.
Lớn lên đọc lại mới nhận ra:
À, hóa ra tác giả đang nói về chính chúng ta.
Về cách người lớn đánh mất trí tưởng tượng.
Về tình yêu.
Về sự gắn bó.
Và về những thứ tưởng như rất nhỏ nhưng cuối cùng lại trở thành quan trọng nhất trong đời một con người.

