Bây giờ Tuấn đã có văn phòng riêng, chuyên thiết kế xây dựng và trang trí nội thất. Cuộc sống của Châu và Tuấn rất đáng mơ ước. Một cậu con trai, nhà cửa đàng hoàng, vật chất đủ đầy, đúng là Tuấn đã cho Châu mọi thứ. Châu cũng luôn cảm thấy hài lòng với hiện tại.
Dạo này, công việc của Tuấn rất bận rộn, Tuấn đi suốt, có hôm tận một hai giờ sáng mới về. Châu bắt đầu lo lắng:
- Anh làm việc vừa phải thôi, phải giữ gìn sức khỏe, mà làm làm gì nhiều, dành thời gian cho vợ con nữa chứ.
- Là anh muốn đảm bảo cuộc sống cho mẹ con em thôi, ai chẳng muốn chơi.
Châu không nói gì thêm nữa. Quả thật, Châu không phải nghĩ nhiều về tiền, dù không đến mức có cuộc sống của một bà hoàng nhưng chí ít Châu có thể tiêu tiền không đến mức phải cân nhắc, đắn đo quá nhiều. Hơn thế, Châu còn thoải mái được làm những việc mình thích như cà phê với mấy đứa bạn thân, thỉnh thoảng đi chơi đây đó…. Nói tóm lại, rất thảnh thơi.
Hoa đến văn phòng Tuấn để đặt một thiết kế cho quán cà phê sắp mở. Vừa bước vào văn phòng, cô ngay lập tức bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài thành đạt của Tuấn.
Người đàn ông cao trên mét bảy, nước da rám nắng, đường nét đều hài hòa và đẹp. Đó là cái đẹp của sự chín chắn và từng trải. Chỉ cần nhìn là đủ biết Tuấn rất chăm chơi thể thao, cơ thể rất săn chắc, không có chút mỡ thừa nào. Tuấn ăn mặc rất thanh lịch. Những người đàn ông có thân hình đẹp mà mặc áo sơ mi trắng thì đẹp không để đâu cho hết. Cả Tuấn và vợ đều có một điểm chung là rất thích sơ mi trắng, là sơ mi trắng dài tay được gấp ngược lên vài ba lần, đến lưng chừng cánh tay thì dừng lại.
Hoa không thể rời mắt khỏi Tuấn. Nhìn cách Tuấn đón tiếp và trò chuyện, Hoa hiểu rằng, đây là một người đàn ông có thể đem hạnh phúc đến cho bất kì người phụ nữ nào sở hữu anh ta. Hoa thất vọng khi thấy ngón tay Tuấn đã đeo nhẫn.
- Em muốn đặt một thiết kế nội thất cho quán cà phê.
- Em định làm bà chủ quán cà phê hả?
Tuấn nhìn Hoa cười cười
- Vâng ạ.
- Em làm bà chủ thì chắc chắn sẽ làm ăn thịnh vượng lắm.
Là bởi vì Hoa cũng rất thu hút.
Đó là sức hút của một thiếu nữ chưa chồng, mái tóc dài tới thắt lưng, là da trắng và khuôn mặt xinh xắn.
Nói chung ấn tượng ban đầu giữa Hoa và Tuấn là rất tốt đẹp.
Sau lần gặp đó Tuấn không nghĩ ngợi gì nhiều, với Tuấn thì Hoa là một khách hàng, mà khách hàng là thượng đế, đó là phương châm phục vụ. Bởi vậy, khi Hoa gọi điện thường xuyên để chỉnh chỗ này, đổi chỗ kia, thêm thêm bớt bớt Tuấn đều tiếp chuyện rất tận tâm và chu đáo.
Rồi từ lúc nào, hai người bắt đầu nói nhiều đến những chuyện bên lề công việc:
- Anh hay chơi môn thể thao gì vậy?
- Anh đánh tennis và tập gym, còn em, có thích thể thao không?
- Có chứ ạ, em cũng đang định đi tập gym.
- Người đẹp vậy còn phải tập à?
- Anh cứ trêu em, phải giữ dáng mới có người yêu chứ ạ.
- Chưa có người yêu sao? Trời, bọn thanh niên chúng nó mù mắt chắc rồi.
- Thanh niên thì đầy ra đấy nhưng em không thích thanh niên. Em thích….
Hoa vừa nói đến đó thì Tuấn có khách phải dừng cuộc trò chuyện lại.
Ban đầu là những những câu chuyện nhỏ nhỏ như thế, rồi không biết từ lúc nào, Tuấn và Hoa nói chuyện thường xuyên hơn. Có một đôi lần hai người đi uống cà phê, theo như lời Tuấn nói với Châu khi một người bạn của Châu nhìn thấy thì đó là vì công việc, Hoa là khách hàng, Châu hoàn toàn tin Tuấn.
Về phía Hoa, khát vọng có được Tuấn ngày càng trở nên mãnh liệt. Hoa có cảm thấy mình sai không? Có, nhưng Hoa tự thuyết phục mình rằng, Châu còn trẻ đẹp, nếu li dị Tuấn vẫn còn rất nhiều cơ hội, còn người như Tuấn thì không nhiều.
Hoa muốn sở hữu Tuấn.
Không một người đàn ông nào cưỡng lại được một người con gái xinh đẹp và có dụng tâm.
Thật ra Tuấn rất yêu vợ, cũng vì yêu vợ mà hay ghen vô cùng. Yêu vợ thì làm khó cho Hoa nhưng hay ghen thì lại khiến việc gieo những nghi kị và chia rẽ rất đơn giản.
Hoa chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần một chiếc điện thoại rẻ tiền, vài cái sim rác, một facebook ảo và bắt đầu tán tỉnh Châu, một cách công khai trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng Hoa gửi cho Châu những tin nhắn rất ỡm ờ:
- Em ngủ chưa?
- Nay em có mệt không?
- Anh nhớ em…
Châu là người thật thà, thấy có những tin nhắn như thế từ số lạ liền kể cho chồng, Tuấn bắt đầu khó chịu và nghi ngờ Châu. Lòng tin của con người đôi khi còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh, nhất là với một người đàn ông hay ghen.
Tuấn bắt đầu dò xét Châu, đi đâu, làm gì, với ai, thường xuyên kiểm tra điện thoại của Châu, đọc hết những tin nhắn trên zalo, facebook, …
Châu cảm thấy mình bị quản lí chặt chẽ quá:
- Anh cho một chút không khí để thở đi, anh bắt đầu khiến em không thoải mái rồi đấy.
- Anh phải đề phòng, không tin được lòng dạ đàn bà.
Châu thất vọng
- Anh không tin em sao, em không đáng tin đến thế sao? Anh làm vậy em thấy khó chịu lắm. Mọi người bảo em phải như thế nào anh mới quản lí chặt chẽ vậy, thật xấu hổ cả anh và em.
- Xấu hổ cái gì mà xấu hổ!
Thấy Tuấn găng lên, Châu không nói gì nữa.
Những nghi kị khiến Tuấn và Châu cãi vã thường xuyên hơn. Tất nhiên, Hoa luôn kịp thời khơi gợi những câu chuyện và lắng nghe Tuấn.
Cái gì đến sẽ đến thôi.
Ba tháng sau khi gặp Hoa, Tuấn phản bội Châu.
Có một vài người bạn của Châu gặp Tuấn đi với Hoa, nói với Châu chuyện đó, cô hỏi Tuấn thì Tuấn bảo đó là vì công việc. Châu hoàn toàn tin tưởng chồng, cô luôn biết Tuấn yêu vợ, lại rất chín chắn và bản lĩnh, không có chuyện chồng bồ bịch.
Tuấn bước vào cuộc tình vụng trộm với Hoa. Còn Hoa, sau khi có được Tuấn thì chuyển từ trạng thái quyến rũ sang sở hữu. Cô bắt đầu đòi hỏi ở Tuấn rất nhiều thứ, nhất là thời gian.
Tuấn đi sớm về muộn, thỉnh thoảng lại lên Hà Nội. Rồi chuyện Tuấn qua đêm bên ngoài, chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra, cũng thường xuyên hơn.
Châu bắt đầu lo lắng.
- Dạo này em thấy anh khác quá.
- Khác là khác thế nào, công việc nhiều nên anh đi lại nhiều thôi.
- Anh không có gì giấu em đấy chứ?
Khi Châu hỏi câu đó, Tuấn cũng hơi chột dạ, chả lẽ Châu đã cảm thấy điều gì không ổn? Tuấn trấn an Châu:
- Em thì lúc nào cũng nghĩ linh tinh, anh bận bịu công việc suốt ngày, đừng tạo áp lực cho anh.
Châu nín thinh.
Thật ra, trong thâm tâm Tuấn bắt đầu cảm thấy có lỗi với Châu, không biết từ bao giờ Tuấn thấy mình trở thành kẻ hai mặt, nói dối Châu trơ tru và thường xuyên, đôi lúc thấy Châu dễ tin người quá, Tuấn lại hối hận.
Nhưng đàn ông chỉ hối hận được vài giây mà cám dỗ thì ngọt ngào.
Một thời gian sau, Hoa muốn Tuấn bỏ Châu:
- Anh, em muốn mình là vợ chồng.
Tuấn nhìn Hoa ngạc nhiên:
- Chuyện đó là không thể, anh không thể bỏ gia đình.
- Thế còn em, em thì sao?
- Ngay từ đầu khi đến với nhau, em phải hiểu rằng chuyện này không dẫn đến đâu cả.
Hoa điên tiết:
- Em không chấp nhận, em muốn anh bỏ vợ, nếu không…
- Nếu không thì sao….
- Em sẽ công khai chuyện này!
Tuấn nhìn Hoa trừng trừng:
- Em biết thân biết phận đấy, đừng làm gì điên rồ.
- Anh có yêu em không?
Tuấn không trả lời.
Một lần khác, khi Tuấn mở mắt thì thấy Hoa đang chụp ảnh
- Em làm cái trò gì đấy?
- Em nhớ anh nên chụp vậy để thỉnh thoảng ngắm cho đỡ nhớ.
Tuấn nhíu mày nhưng cũng không nói gì nữa.
Một ngày, Tuấn đang ở văn phòng thì nhận được một cuộc gọi, nói rằng vợ anh bị ngã xe, ngất đi vừa đưa vào bệnh viện thành phố. Tuấn lên ô tô vội vàng phóng đi, chẳng kịp nghĩ ngợi gì.
Đến phòng cấp cứu, thấy đó là Hoa chứ không phải Châu. Tuấn ngạc nhiên:
- Sao lại là em, họ bảo là vợ anh....
Hoa cũng không hiểu.
- Em bị ngất đi, có người đưa em vào viện, chắc họ thấy số của anh nên gọi, em lưu số anh là Chồng yêu.
Tuấn xem lại số điện thoại gọi vào di động của mình, thấy hiện lên trong danh bạ ba chữ Hãy đợi đấy.
Sao lại là Hãy đợi đấy, rõ ràng số của Hoa Tuấn lưu là Số lạ. Tuấn chợt chột dạ
- Em có hai điện thoại à ?
- Sao anh biết ?
Tuấn nhìn thẳng mặt Hoa và hỏi :
- Em nhắn tin cho vợ anh đúng không, cách đây gần một năm, trước khi chúng ta bắt đầu chuyện này ?
- Anh nói gì em không hiểu ?
- Chính em đã nhắn tin tán tỉnh vợ anh, phải vậy không ?
Hoa ngớ người, thỉnh thoảng Hoa vẫn nạp tiền vào chiếc điện thoại rẻ tiền để làm vài việc, chiếc điện thoại lưu số Tuấn đã hết tiền, người giúp Hoa đã lấy số từ đó để gọi cho Tuấn bằng chiếc điện thoại rẻ tiền kia...
- Em... Anh, không phải như anh nghĩ đâu.
Tuấn chua chát :
- Là kế hoạch của em, hòng kéo anh vào chuyện này..
- Anh, chỉ vì em yêu anh, em muốn có anh, anh đừng giận em..
Tuấn bỗng trở nên dứt khoát :
- Hoa, chúng ta dừng ở đây thôi.
Hoa gào lên :
- Không được, không thể được. Anh không được bỏ em !
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tuấn và Hoa.
Tuấn bỏ đi.
- Anh đứng lại cho em, nếu anh không đứng lại, em sẽ gọi điện ngay bây giờ...
Tuấn không quay đầu lại.
Châu bắt máy :
- Bà chuẩn bị đơn ly hôn đi, anh Tuấn là của tôi.
Sau đó Hoa dowload một hình ảnh chiếc que thử thai hai vạch gửi cùng tấm ảnh hai người ngủ trên giường....
Hoa gọi cho Tuấn :
- Về giải quyết với vợ anh đi !
Tuấn lồng lên :
- Cô đã làm gì, đã làm gì, tôi cấm cô làm tổn thương Châu!!!
- Anh sẽ phải quay lại với em thôi.
- Đồ hồ ly. Đồ điên.
Tuấn gọi điện cho Châu. Máy đã khóa.
Tuấn phi như điên về nhà. Chỉ thấy đứa con trai đang chơi ở phòng khách và bà giúp việc dưới bếp :
- Mẹ đâu rồi ?
- Mẹ bảo mẹ đi công tác, bố đợi mẹ, ba ngày sau mẹ về !
Tuấn ôm đầu, Châu, em đang ở đâu ?
IX. CHẠY TRỐN
Sau cú điện thoại của Hoa, Châu đứng lặng. Châu biết Hoa, cô đã từng gặp ở văn phòng của Tuấn.
Phải một lúc lâu sau cô mới định thần lại. Châu gọi cho Việt nhưng Việt không nghe máy. Cô quyết định lên Hà Nội. Châu cần phải đi trước khi Tuấn về, Châu không thể đối mặt với Tuấn lúc này.
Châu cứ im lặng như thế suốt đoạn đường từ Thanh Hóa ra Hà Nội, kì lạ là Châu không khóc. Cô tưởng mình phải khóc ghê lắm, tưởng mình sẽ để nước mắt lăn từ Thanh Hóa tới Hà Nội. Nhưng không, cô không thể khóc.
Hà Nội vẫn vậy, đất chật người đông, Châu hòa vào dòng người, thẫn thờ bước đi. Cô muốn tìm một khoảng không gian rộng lớn một chút. Châu bắt taxi ra cầu Long Biên. Cô xuống bờ sông.
Mùa này nước sông Hồng xuống thấp. Những vạt cải vàng rực bên bờ sông. Rồi bươm bướm bay. Đẹp thật. Trong phút chốc Châu quên mất nỗi đau của chính mình, cô đuổi theo những cánh bướm dập dìu. Một con bướm đậu trên lòng tay của Châu. Trời ơi, rất dễ thương. Châu mở lại điện thoại và chụp ảnh.
Khi Việt gọi lại thì trời đã về chiều, hoàng hôn dần buông bên bờ sông Hồng, Châu cảm thấy buồn bã đến tận xương tủy:
- Cậu đang ở đâu vậy?
- Sông Hồng
- Hả, cậu định làm gì đấy, Châu, nghe tớ, đừng có làm gì dại dột cả.
- Làm gì là làm gì?
- Cứ ở yên đấy, tớ sẽ đến.
Việt thở phào khi nhìn thấy Châu ngồi đấy, đôi chân trần trên cát mịn, bên cạnh là cả một ôm hoa cải. Hình ảnh đó có thể khiến mọi trái tim tan chảy, nó đẹp một cách đơn giản, nhất là khi Châu quay đi, đôi mắt nhìn vào xa xăm.
Việt nhận điện thoại của Tuấn trước khi gọi cho Châu. Tuấn hỏi Việt có gặp Châu không, Việt bảo rằng không thấy. Việt định gọi lại cho Tuấn thì Châu giằng lấy máy.
- Tớ cấm cậu nhắc đến tên, càng không được liên lạc.
- Châu, tớ chỉ thông báo với anh ấy là cậu bình an thôi.
Châu lườm Việt đến mức Việt không dám nhìn mặt Châu nữa.
- Cho tớ xin ngày mai của cậu nhé.
- Ngày mai, ngày kia và những ngày sau, cậu cần ngày nào tớ để phần ngày đấy.
Bỗng Châu quay sang Việt cười cười :
- Việt, tớ muốn tắm sông. Tớ muốn làm những việc điên rồ một chút.
Việt không thể cản Châu, Việt chẳng bao giờ ngăn được Châu, cô đã muốn làm gì có mà trời cản. Việt ngồi trên bờ, tự nhiên thương Châu vô hạn. Có một nỗi xót xa không thể rõ ràng, không thể gọi thành tên, người con gái ấy, Việt đã từng yêu tha thiết, Việt đã từng ao ước cả đời này được chở che, bảo vệ cô ấy. Vậy mà Việt đã đánh mất Châu. Bây giờ, nhìn Châu như vậy lòng Việt như thắt lại. Chính xác cảm giác của Việt là gì thì cậu cũng không rõ, có lẽ cũng không cần phải rõ ràng bởi từ trước đến nay vị trí của Châu lúc nào chẳng quan trọng.
Châu lặn xuống rất sâu. Đến mức tưởng như ngạt thở Châu mới trồi lên. Giá có thể bơi được qua sông Hồng thì Châu cũng đã bơi rồi. Nhưng Châu không điên đến mức đó, Châu còn tỉnh táo chán, đâu đến mức phải hủy hoại mình.
Khi Châu lên bờ thì trời đã tối hẳn, Châu đã để nguyên cả quần áo mà đằm mình xuống sông. Việt nhìn bộ dạng của Châu thì không khỏi buồn cười :
- Cứ thế này mà về sao ?
Châu hất hàm :
- Cậu quay mặt đi, canh cho tớ.
- Tớ nhìn không được à ?
- Có can đảm không ?
- Thôi thôi, tớ đầu hàng.
Việt đưa Châu về nhà cất đồ đạc, cũng chẳng có gì nhiều, lúc đi Châu chỉ vơ vội hai bộ quần áo nhét vào túi du lịch và dặn cậu con trai :
- Bảo với bố là mẹ đi công tác, ba ngày sau mẹ về.
Hà Nội vào đêm rực rỡ ánh đèn. Phố phường đông vui khiến Châu quên mất hiện tại mà cứ miên man nghĩ về những ngày đã qua.
- Việt này, bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau lượn lờ nhỉ ?
- Mới có sáu bảy năm thôi mà. Việt cười hì hì.
- Cảm giác như mới ngày hôm qua vậy !
- Giờ cậu muốn đi đâu ?
- Đi ăn, đi chơi, cứ đi đi....
Việt đèo Châu qua phố cổ, hai đứa lượn vào hàng bún chả. Ngon thật. Bụng Châu đói meo. Châu ăn như một kẻ nhịn đói ba ngày trời :
- Cậu định ăn để chết à ?
- Chết là chết thế nào. Tớ chỉ chết khi ông trời bắt chết thôi.
Phải rất lâu rồi hai đứa mới có dịp lang thang khắp xó xỉnh của Hà Nội. Đêm mùa xuân có chút hơi sương, bảng lảng và nhẹ nhàng. Việt cứ đèo Châu đi vậy, có khi hai đứa chẳng nói gì, cứ đi vậy thôi.
Những ngày sinh viên, không biết bao nhiêu lần hai đứa ra Hồ Tây. Châu thích đến Hồ Tây vì ở đây họ bán rất nhiều hoa ngọc lan. Những bông hoa trắng muốt được cắm rất đẹp trên cành trúc đào, lần nào đến Châu cũng mua về.
- Việt, dừng, dừng.
Châu chạy sà xuống. Không ngờ bây giờ ngọc lan cũng đã có hoa, công nhận Hà Nội cái gì cũng có, kể cả hơi trái mùa một chút.
Đêm hôm đó, hai đứa đi lang thang đến tận một giờ sáng.
Việt đưa Châu đến cửa phòng, Châu mở cửa định vào, Việt đột nhiên hỏi :
- Vẫn chưa khóc sao ?
Châu khựng lại một lúc, rồi đôi vai nhỏ bắt đầu run lên. Tiếng khóc của Châu to dần. Châu loạng choạng và bắt đầu gào thét. Việt vội vàng ôm lấy Châu từ phía sau.
Không biết từ bao giờ nước mắt Việt đã chảy cùng với Châu.
Một tiếng sau, Châu thiếp đi như một con mèo nhỏ trên giường.
Việt ngồi nhìn Châu ngủ, trông cậu như một người canh giấc. Có lẽ ngày hôm nay của Châu đã rất dài.
Khi cảm thấy Châu đã ngủ say, Việt mới về phòng mình.
X. ĐỐI MẶT
Châu đứng bên cửa sổ nhìn mưa lất phất bay. Thời tiết ẩm ướt, khó chịu thật nhưng với Châu lại có gì đó rất đẹp, cái đẹp của nỗi buồn đau và sự u ám.
- Châu, không chạy trốn nữa, chúng ta cùng đối mặt nào.
Châu im lặng rồi cô cũng quay lại ghế, ngồi đối diện với Việt.
- Cậu sẵn sàng chưa ?
Châu gật đầu.
- Vậy chúng ta giải quyết từng khía cạnh của vấn đề, cậu phải rất lí trí đấy, không được để cho cảm xúc lấn át nhé. Hãy trả lời tớ từng câu một, rồi chúng ta sẽ gỡ mớ bòng bong này.
Việt bắt đầu từ Hoa
- Theo cậu, vì sao Hoa gọi điện nói với cậu về mối quan hệ giữa cô ấy và Tuấn ?
- Tớ không biết.
- Chỉ có một khả năng thôi. Mối quan hệ đó đang có nguy cơ tan vỡ.
- Sao cậu dám chắc ? Bởi chính Hoa bảo tớ li hôn chồng mà.
- Hai người đó qua lại một năm nay, nếu họ yêu nhau (Việt nói đến từ yêu mà chỉ sợ Châu đau lòng) thì sẽ giấu diếm đến cùng, trừ khi bị cậu phát hiện. Nếu anh Tuấn muốn bỏ cậu để đến với Hoa, Hoa có cần thiết phải lộ mặt không ? Còn bây giờ, chính Hoa gọi điện, nó chứng tỏ có người muốn kết thúc. Vấn đề là, ai là người muốn kết thúc, Tuấn hay Hoa ?
- Có phải Hoa không ?
Việt lắc đầu.
- Hoa chưa chồng, bước vào cuộc tình lén lút này với Tuấn, bây giờ lại chủ động từ bỏ sao ? Cậu là phụ nữ nên hiểu phụ nữ một chút. Nếu Hoa là người tử tế thì đã không bước vào cuộc hôn nhân của cậu, cô ta chẳng có lí do gì để đoạn tuyệt với Tuấn cả. Đối với phụ nữ mà nói, đôi khi họ cũng khá tham lam, ngay cả khi không còn thích Tuấn hay cần Tuấn thì cũng chẳng bao giờ họ tuyệt giao, nhất là với những cô gái như Hoa...
- Ý cậu là gì ?
- Tớ hoàn toàn tin rằng anh Tuấn muốn chấm dứt quan hệ với Hoa.
- Thế thì sao ?
- Vì điều này, Hoa không thể chịu đựng được nên theo chủ nghĩa « ăn không được thì đạp đổ »
- Cậu nói tiếp đi....
- Anh Tuấn sau một thời gian qua lại với Hoa chắc chắn đã nhận ra nhiều điều, có lẽ đây là lúc anh ấy không muốn tiếp tục chuyện sai trái này nữa. Cậu phải tin anh ấy và tin vào tình yêu của hai người...
- Cậu bảo tớ tin người đàn ông đã phản bội tớ ?
- Châu, hãy hiểu đàn ông hơn một chút. Phần đa những người đàn ông ngoại tình không bao giờ muốn bỏ vợ. Nếu Tuấn là người trăng hoa thì không nói làm gì. Nhưng tớ tin anh Tuấn không phải là kiểu người đó. Có vô vàn lí do để người đàn ông ngoại tình Châu ạ, cậu hãy can đảm đối mặt với lí do đó.
- Ngụy biện hết, đàn ông nào chẳng tham lam và tự bao biện cho mình.
- Châu, nghe tớ này, không ai có thể phá hoại gia đình cậu nếu cậu không muốn hoặc không cho phép. Giữa cậu và anh Tuấn là một mối quan hệ rất vững bền. Hai người đã từng yêu nhau, có con, trải qua rất nhiều khó khăn. Tuấn đã sai nhưng tớ nghĩ anh ấy đã nhận ra điều đó, anh ấy không bao giờ bỏ gia đình đâu.
- Việt, cậu còn không hiểu tớ sao ? Tớ là kiểu người gì ? Tớ là kiểu phụ nữ không bao giờ giữ ai lại nếu người đó muốn ra đi. Tớ là kiểu người nào ? Là kiểu đàn bà vì quá đau đớn và tổn thương mà từ bỏ, ngay cả khi còn yêu tha thiết. Cái tôi của tớ nó lớn như thế, cậu có hiểu không ?
- Tớ biết, cậu hãy cho cả anh Tuấn và cậu một cơ hội, đừng vội vàng quyết định gì cả..
- Tớ cũng không biết mình có thể làm được không. Tớ không sợ mất chồng, cái tớ sợ là không thể tin anh Tuấn thêm một lần nào nữa. Từ giờ trở đi, lúc nào tớ cũng phải hỏi lòng mình, anh ấy nói dối hay nói thật, đi đâu, làm gì, với ai,... rất nhiều điều nảy sinh từ chỗ mất lòng tin. Và vấn đề quan trọng nhất là chỗ này Việt ạ.
Châu đưa cho Việt hình ảnh mà Hoa đã gửi cho Châu : chiếc que thử thai hai vạch.
- Chuyện này đúng là rất phức tạp, phức tạp hơn tớ nghĩ rất nhiều.
- Bây giờ thì sao ?
- Để tớ nghĩ đã....
Đột nhiên Châu cười :
- Cậu chưa lập gia đình, mà sao cậu lại lắm kinh nghiệm hôn nhân thế, thôi việc này để tớ tự giải quyết, đây là vấn đề của tớ mà.
- Vấn đề của cậu cũng là vấn đề của tớ. Việt mỉm cười.
Châu nhìn Việt tỏ ý biết ơn.
- Cậu làm cái thùng rác của tớ là được rồi, cả đời tớ chỉ ỷ vào cậu, cậu làm hỏng tớ đấy.
- Có phải ai cũng được người khác dựa vào đâu, cứ cho đấy là đặc ân của tớ đi, tớ phải rất đáng tin thì cậu mới dốc lòng mề ra chứ.
Châu phải thừa nhận là Việt lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề rất biện chứng, có lẽ vì Việt đi nhiều, tiếp xúc và va chạm với đủ kiểu người nên lúc nào cũng chín chắn và thấu đáo, không giống như Châu, toàn để cảm xúc lấn át lí trí...
- Việt, chúng ta dừng ở đây thôi. Có vài điều tớ đã thông suốt. Những vấn đề còn lại tớ sẽ giải quyết cùng với Hoa và anh Tuấn, phải có hai người đó thì mới xong được.
Châu về đến nhà thì đã gần mười giờ đêm. Tuấn có lẽ biết Châu về nên ngồi chờ ở ghế. Vừa trông thấy Châu, Tuấn liền bảo :
- Châu, em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói....
- Anh, hôm nay em mệt, mình nói chuyện sau.
- Vậy để anh đi chuẩn bị nước tắm cho em....
Tuấn vào nhà tắm xả nước ấm ra bồn. Tự nhiên nước mắt Châu chảy. Đồ tồi, từ ngày lấy nhau đến giờ, chẳng bao giờ chuẩn bị nước tắm cho vợ, một câu nói ngọt ngào cũng không nói được, bây giờ mới cảm thấy có lỗi sao....
Thật ra, trong thâm tâm Châu biết Việt nói đúng. Có lẽ sau một thời gian làm những việc sai trái, Tuấn đã nghĩ lại, nhất là khi Châu nói muốn sinh đứa thứ hai, việc đó có lẽ thức tỉnh Tuấn rất nhiều. Còn Châu, chưa bao giờ hết yêu chồng mình, Châu mạnh mồm trước Việt vậy thôi chứ cô biết còn lâu mới bỏ được Tuấn.
Lúc đi ngủ, Châu nằm quay lưng lại phía Tuấn. Tuấn thấy vậy liền quàng tay ôm Châu thật chặt, Châu cũng cứ để vậy, không hất ra, dù nước mắt lại chảy. Tuấn thấy Châu khóc thì thầm thì :
- Anh xin lỗi, anh sai rồi.
Tuấn hôn lên mặt, lên cổ, hôn cả những dòng nước mắt đầm đìa chảy của Châu.
- Nếu anh còn làm em khóc một lần nữa, em sẽ giết anh rồi tự sát.
- Không bao giờ có chuyện đó nữa đâu, từ giờ trở đi, anh chỉ làm em cười thôi.
- Nhưng vấn đề của chúng ta chưa giải quyết xong.
- Còn vấn đề gì sao ?
- Đứa bé...
- Đứa bé nào ?
- Cái thai trong bụng Hoa.
- Làm gì có cái thai nào, khốn nạn.
- Thật không?
Tuấn siết Châu chặt hơn.
- Chắc em đã rất đau đớn. Anh luôn yêu em và cần em. Em không biết là anh đã cảm thấy có lỗi như thế nào đâu…
- Thôi không nói nữa, ngủ đi anh.
Châu chợt nghĩ: Chồng mình thì mãi vẫn là chồng của mình thôi, chẳng ai cướp đi được nếu mình không đẩy người đó ra xa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1