TĨNH CƯ

*** Thơ Thất ngôn ***

(Gieo vần ôm)

Trà thơm ngát khói bay lan tỏa

Lòng yên vui gởi gắm chút tình

Bình tâm khi lặng lẽ một mình

Vần thơ bỗng tự nhiên biến hóa

Bàn tay khéo giữ gìn thanh tịnh

Một cành hoa tô điểm sắc hồng

Thêm đóa sen tạo chút ấm nồng

Hồn thơ thấm an lành là chính

Bình trà ấm rót vơi chén mộng

Làn hơi bay khơi dậy niềm vui

Một ngụm vào cảm được ngọt bùi

Thêm phấn chấn tin yêu cuộc sống

Giữa xanh ngát mát nơi lòng núi


Vị trà thanh tỉnh táo tâm hồn


Ngồi dõi đời tận cuối hoàng hôn


Dăn mình sống để không tàn lụi

Chớ tan loãng khiến thân bận rộn

Mà thu tâm cảm tiếng gió lùa

Nâng chén lên thấy nhẹ hơn thua

Nụ cười nở bình yên một chốn.

27/04/2026

Nguyên Hữu