Một buổi tối sáng trăng, mẹ dắt Bông đi dạo quanh nhà. Bông vừa đi vừa ngước lên nhìn trăng. Đi được một đoạn, bé bỗng kéo tay mẹ:
– Mẹ ơi!
– Gì vậy con?
Bông chỉ lên mặt trăng:
– Sao ông trăng nhìn theo con hoài vậy?
– Đâu có.
– Có mà! Con đi đâu ông cũng nhìn con hết.
Mẹ mỉm cười:
– Vậy hả?
Bông gật đầu chắc nịch:
– Lúc nãy con đứng ở cổng, ông nhìn con. Giờ con đi qua đây, ông cũng nhìn con.
Nói rồi bé chạy vụt sang bên kia đường. Vừa đứng lại, bé ngẩng đầu lên nhìn.
– Thấy chưa mẹ! Ông trăng lại nhìn con nữa rồi!
Mẹ cố nhịn cười. Bông bắt đầu nghi ngờ:
– Hay ông trăng đang tìm con?
– Tìm con làm gì?
– Con đâu biết.
Nói rồi bé quyết định... trốn. Bông núp sau lưng mẹ, ló một mắt ra nhìn lên trời.
Mặt trăng vẫn ở đó. Bé hốt hoảng:
– Mẹ ơi! Ông trăng tìm thấy con rồi!
Lần này bé chạy vào núp sau gốc cây.
Một lúc sau lại ngó lên.
– Trời ơi! Ông trăng vẫn thấy con!
Mẹ cười:
– Con trốn kỹ chưa?
– Kỹ lắm rồi ạ.
Bông suy nghĩ một hồi rồi hỏi nhỏ:
– Mẹ ơi, có phải ông trăng muốn chơi với con không?
Mẹ bật cười:
– Chắc vậy đó.
Nghe xong, Bông ngẩng mặt lên trời, cười thật tươi rồi vẫy tay:
– Đến giờ con đi ngủ rồi, mai con lại chơi trốn tìm với ông nữa nha!
Nói xong, bé chạy nhanh theo mẹ vào nhà không quên vẫy tay chào tạm biệt ông trăng

