25 tuổi, ngẫm lại thấy mình tay trắng. Có cái tự mất, có cái mình tự...bỏ. Bỗng nhiên hỏi lòng : lý do mình rơi xuống trái đất là gì nhỉ? uh nhỉ , mình rơi xuống trái đất này để làm j nhỉ,25 tuổi và mình chưa biết lý do ấy, thế là vứt tất cả...đi lại từng bước, tìm cho mình câu trả lời, định hướng lại cho mình cuộc sống.....
25 tuổi tôi đi tìm tôi....tìm chính tôi
Mùa hạ, những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, chẳng lý do,cứ ào ào như dòng đời kia.Lao ra đường khi những cơn dông tới . Thật lạ , người ta dông tố đến nhanh nhanh tìm đường về nhà, tìm đường trú mưa, tôi đây lao ra và phóng, đón lấy từng đợt gió bụi phả vào mặt, có lúc phòng vù ngược theo chiều gió, có lúc từ từ cảm nhận dòng người hối hả kia, rồi chờ những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, đón nhận cái mùi nồng nồng phả lên từ mặt đất, mặt đường nóng hập hập cộng kết hợp với giọt nước mắt của trời ấy. Không hiểu sao tôi luôn yêu cái mùi đấy, mùi của đất trời mùa hạ, ai bảo mưa không có mùi chứ...chậm rãi tranh thủ hít hà, hít cho căng lồng ngực, lồng bụng :) có phải lúc nào cug đc ngửi nó đâu....Sao lòng thấy an nhiên lạ, Mưa nặng hạt, mưa phả vào mặt, vào mắt cay xè, quá khứ như thước phim tua chậm, bỗng thấy ước, giá thời gian quay ngược , có lẽ ak ko chắc chắn mình sẽ khác, làm khác, sống khác, quyết định khác và trân trọng hơn những người đã từng có duyên trong đời....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay em quyết định lục lại quá khứ, bởi vốn dĩ dù chuyện đã là quá khứ, but chưa khi nào em thấy...