Chúng tôi quen nhau thật tình cờ. Anh đi xin ớt còn chúng tôi ở tập thể cũng xuống nhà bác hàng xóm xin ớt. Tôi ấn ợng với anh ngay từ đàu bởi màu áo xanh mà hàng năm cơ quan vẫn phát cho anh. có lẽ anh cũng ấn tượng bởi cái khoa nói chẳng mấy dụt dè của tôi. Chúng tôi quen nhau hơn một năm và đi đến hôn nhân. Ai cũng nói "mày có phước lắm mới được nó ưng đó". Tôi mừng thầm vì anh rất hiền, ăn nói nhã nhặn, biết kính trên nhường dưới và được mọi người yêu quý, lại chịu khó làm ăn. Sau hơn 1 năm tôi sinh con gái đầu lòng những tưởng anh ấy vui mừng nào ngờ từ đó trở đi anh suốt ngày rượu chè. Lúc đầu tôi không biết tại sao, sau này tôi mới nhận ra. Khi yêu và lấy tôi anh nói gia đình anh chỉ có 3 anh chị em, nhưng thực ra bố anh đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ để tìm kiếm con trai và tới mẹ anh đã sinh cho ông cậu con trai - đó chính là anh. vì vậy khi nghe tôi sinh con gái anh rất chán nản, anh xa lánh vợ con. Những đêm con sốt tôi ôm con một mình mà tủi, tôi sinh mổ mà mẹ lại ở miền bắc nên chỉ vào chăm tôi một tháng rồi về. Con tôi lại khó nuôi, cháu bị viêm amidan từ nhỏ nên tháng nào cũng phải đi bác sĩ. Nhưng dù nói thế nào a cũng chẳng chịu chở đi khám mặc kệ tôi nhờ hàng xóm hoặc anh em, anh cũng chẳng quan tâm. Tôi không chịu nổi cảnh nuôi con một mình khổ như vậy nên đã làm đơn ly dị xem anh ấy nói thế nào. Nào ngờ anh ấy ký ngay lập tức và báo với gia đình tôi là tôi bỏ chồng chứ anh ấy không bỏ vợ. Bố tôi nói vợ chồng cứ về suy nghĩ sau 10 ngày nếu vẫn quyết định thì đến gặp ông. Tôi không muốn con mình không có bố vì thế dần dà chúng tôi làm lành với nhau.
Nhưng anh ấy vẫn vậy, tôi và anh cùng là công chức nhà nước, nhưng đi làm xong thì hoặc là đi nhậu hoặc là đi chơi không bào giờ về căm cơm cho tôi mặc dù biết tôi về muôn lắm. Chẳng bao giờ anh phụ tôi làm chuyện nhà cả. Nhưng riết rồi tôi cũng quen với chuyện ấy và cũng mệt mỏi lắm. Thời gian trôi qua 6 năm sau tôi sinh cháu thứ hai, có lẽ là số phận chăng - là con gái. Tôi suy sụp khi nghe bác sĩ siêu âm nói thế và chắc anh cũng buồn lắm. Và đúng như vậy anh càng thêm chán nản lao vào công việc, chơi bời và cứ như vậy hai đứa con tôi với anh cứ như người xa lạ. Đến nay con gái lớn nhà tôi đã 10 tuổi vậy mà chẳng khi nào anh ấy gần gũi, yêu thương con mặc dù tôi đã tìm moi cách khuyên bảo cả hai cha con.
Mẹ chồng tôi thì bảo con phải đẻ thêm để kiếm thằng con trai chứ. Hai bà chị chồng (con của bố chồng tôi với người vợ đầu tiên, trước đây khi lấy anh thì anh không nói về hai người này, sau này tự tôi phát hiện ra) nói trước mặt tôi rằng: mày không đẻ được con trai thì tao lấy vợ khác cho nó. Tôi không hiểu sao cùng là con người, cùng là phụ nữ với nhau sao họ có thế nói như vậy chứ. Từ khi tôi cưới đến khi sinh con họ chẳng cho tôi một xu dính túi vậy mà giờ họ xuất hiện và ra lệnh cho tôi.
Có lẽ ảnh hưởng bởi gia đình anh bắt đầu đi ngoại tình nhằm kiếm đứa con trai - giống như bố anh trước đây. Hết lần này đến lần khác anh chăng hoa với người nọ, người kia. Tôi bắt gặp và đập vỡ điện thoại của anh, nếu như bình thường có lẽ anh sẽ ăn thịt tôi ngay lập tức nhưng không anh chẳng nói gì mặc kệ tôi gào, tôi khóc. Đường cùng tôi nhờ đến mẹ chồng thì bà bảo nó đi chán rồi về. Tôi nhờ đến bạn bè anh, anh đỡ khoảng 3 thang nhưng giờ thì đâu lại vào đấy.
Tôi viết lên những dòng tâm sự này rất mong được các anh chị chia sẻ, đặc biệt xin được nhận lời khuyên của các anh nam. xin hỏi rằng con gái sinh ra là có tội hay sao chứ mà sao lại hắt hủi chúng như thế. Cáu lớn nhà tôi chắc cũng đã hiểu biết ít nhiều nên nó nói sao ba lại thích con trai mà không thương nó. Tôi ngậm ngùi mà xoa dịu con là không phải như thế đâu. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn, nhưng nghĩ lại có những sô phận sinh ra không được vẹn toàn họ còn muốn sống thì tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ. còn hai đứa con tôi thì sao. Nghĩ vậy tôi cứ thế nhẫn nhịn cho qua ngày, nhưng rồi cách đây mấy ngày tôi tình cờ phát hiện ra anh quan hệ với vợ của một người mà thuê làm cho công ty. Tôi không tin nổi, bới từ tết tôi đã đọc thấy tin nhắn và đã nghi ngờ nhưng lại nghĩ không bao giờ coa chuyện đó xảy ra. Giờ thì tôi không tin cũng phải tin đó là sự thật. Tôi hỏi anh có gì không anh nói chỉ là chuyện vớ vẩn rồi bỏ đi. Tôi quyết định làm đến nơi, tôi nhắn tin cho chị ta hỏi tại sao chị làm như thế thì chị ta bỏ số điện thoại đó không dùng nữa. Tôi điện cho ông chồng để hỏi anh ta có biết chuyện không thì anh trả lời thản nhiên là biết nhưng để khuyên bảo dần dần. Chuyện này đã làm tôi thực sự sốc, giờ đây tôi không biết phải làm sao. Nếu tôi cố gắng sống cùng anh đợi con tôi trưởng thành thì mới chia tay thì không biết tôi có chịu nổi không, hoặc là sinh thêm một đứa nữa nhưng lại sợ lỡ là con gái thì sao? Tôi muốn cùng anh bàn bạc để giải quyết nhưng dường như lúc nào tôi cũng là người độc thoại anh chẳng nói gì chỉ ừ cho qua chuyện.
Không biết trước đây anh có yêu tôi không hay là yêu chức quyền của anh em nhà tôi để lo công việc cho các cháu anh ấy. tôi hoang mang vô cùng.:((:(( Rất mong sự chia sẻ của các anh chị
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1