Nếu phải nói bất kì điều gì về người đàn ông của mình thì mình chỉ có 2 chữ: Hạnh phúc. Mình gặp anh sau 2 năm dường như không mở lòng với ai, mình bỏ qua tất cả mọi lời hẹn hò, tán tỉnh. Lúc đó, mình có cảm giác như tình yêu là thứ không dành cho mình, mình lãnh cảm trước những rung động gọi là yêu.


Lầ đầu chạm mặt, ấn tượng đầu tiên là: Ghét. Ghét sự lạnh lùng, cao ngạo, bất cần và có chút giang hồ đó. Đó là một ngày mưa, đang chạy trên đường thì trời chuyển cơn xám xịt, sấm chớp đùng đùng. Mình vội tấp vào một quán cà phê bên đường để chờ mưa tạnh. Quán đông, không còn bàn trống, nên đành phải xin ngồi ké bàn nào đó 1 người, và giữa rất nhiều bàn một người, mình chọn cái bàn khuất trong góc quán, kế một cái cửa sổ nhìn ra ngoài trời và có anh đang ngồi trầm ngâm đọc sách.


- Xin lỗi, nếu không phiền thì mình có thể ngồi đây được không, vì quán không còn bàn trống.


Ảnh ngẩng lên, khẽ gật đầu và lại cúi xuống. Mình gọi nước, chăm chú check facebook. 30p sau mưa vẫn chưa tạnh và anh vẫn im lặng. 60p sau, mình rời khỏi quán và không biết người đàn ông ấy là ai ngoại trừ việc cuốn sách anh ta cầm đọc suốt 60p là một cuốn từ điển =))).



Và rồi bằng 1 cách bí ẩn nào đó, mình bắt đầu nhận được những tin nhắn lạ, những bó hoa và những món quà. Vẫn với sự im lặng suốt 3 tháng, anh lặng lẽ bước vào cuộc sống của mình nhẹ nhàng và không hề ồn ã. Đến bây giờ, anh vẫn ít nói, vẫn có vẻ trầm ngâm và vẫn thích đọc từ điển khi cần tập trung suy nghĩ (giờ mới biết lúc đó anh ta đang suy nghĩ ý tưởng cho một dự án lớn :D) và anh bảo "Khoảnh khắc em bước về phía bàn của anh, đó là lúc anh tin vào hai chữ số phận. Sau khi li dị người vợ trước, anh đã mất niềm tin vào hôn nhân. Nhưng khi nhìn thấy em, anh biết rằng mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mãi mãi."



Còn mình bảo anh rằng "Nếu được chọn một lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn bước về phía anh, chàng trai đang chăm chú đọc từ điển bên ly cà phê thật buồn!"





webtretho