Mẹ chợt tỉnh giấc sau cơn mê man buổi chiều, chỉ ngủ chưa đầy một tiếng mà mẹ mệt quá. Mẹ lại vô thức chạm tay vào bụng, cảm thấy con mẹ đang lớn lên và thấy yêu lạ. Hạnh phúc bao nhiêu đau đớn bấy nhiêu!
Chỉ 5 ngày nữa thôi là mẹ phải xa con rồi, mẹ không muốn mẹ xin lỗi con. Con yêu của mẹ, con hãy trách mẹ, giận mẹ hay oán mẹ đi con, sao con cứ ngoan ngoãn trong bụng mẹ thế này. Chắc con biết và con sợ lắm phải không? Mẹ là người không tốt, bố đã từng nhận con bà yêu con nhưng mẹ cứ đỏng đảnh mãi thôi, làm chuyện mãi thôi để bây giờ bố giận rồi bố tuyệt tình rồi bố bỏ mẹ con mình rồi. Mẹ có níu cách nào cũng không được, mẹ năn nủ cách nào cũng không được, mẹ nói hết lòng mình cũng không được. Mẹ yêu xon như thế sao mẹ cứ mở miệng ra là nói bỏ con để doạ bố, để mong bố phải nói với người lớn bên nhà bố, mẹ đã dồn bố, bố k nghe và giờ mẹ đau đớn nhận ra mẹ nất tất cả nhưng lớn nhất mẹ sắp mất con rồi. Mẹ sợ lắm, mẹ làm mọi cách để mong bố nghĩ lại, ming bố thương con mà tha thứ cho mẹ, giờ mẹ chỉ biết chờ đợi, 5 ngày nữa. Mẹ xin bà ngoại cho sinh con nhưng bà ngoại nói, sinh con ra không nuôi được con khổ lắm con ơi, rồi mày sống làm sao được hả con. Mẹ chỉ là cô sinh viên năm cuối, mẹ có thể bất chấp để sinh con ra nhưng mẹ chợ nhớ đến ông bà ngoại, người đã cho mẹ làm người và nuôi mẹ đến hôm nay, ông bà sẽ dống thế nào với dòng họ, với làng xóm. Mẹ đáng trách quá phải k con, mẹ đã cướp đi cuộc sống của con, mẹ không đáng được sống.
Con yêu, mẹ xót xa và sợ từng giờ, sao thời gian trôi nhanh thế, chẳng còn mấy thời gian mẹ được bên con. Mẹ cứ vô thức chạm tay vào bụng, yêu con bao nhiêu mưej xót xa bấy nhiêu. Mẹ sợ người ta mang con đi mất, mẹ sợ mẹ không cảm nhận được con nữa
Đã có lúc mẹ mệt mỏi, mẹ sốt mẹ buồn nôn vì ốm nghén nhưng chưa khi nào mẹ ghét con, mẹ thấy hạnh phúc vì những điều ấy, mẹ cố gắng ăn cá, ăn trứng hay những món mẹ không thích để tẩm bổ cho con, mẹ mong con khoẻ mạnh. Nhưng tất cả giờ hỉ còn vài ngày, vài ngày nữa bà ngoại đưa mẹ đi làm cái thủ thuật oan nghiệt kia. Mẹ buộc phải nghe lời mẹ của mẹ. Mẹ hèn quá phải không con.
Giờ mẹ tìm mọi cách nhắn tin cho bố nỗi lòng của mẹ, mẹ xin lỗi bố, mẹ khóc cạn rồi con nhưng bố chẳng đoái hoài. Bố không thương mẹ con mình nữa, cũng vì mẹ không tốt. Con yêu mẹ mong con sẽ được làm con trong một gia đình ấm áp tình thương sau này. Mẹ k đủ phúc phận để làm mẹ của con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1