Xin chào cả nhà trong diễn đàn webtretho, hôm nay rảnh rỗi em xin được chia sẻ câu chuyện có thật của chị gái em về bệnh ung thư buồng trứng mà chị đã mắc phải và đã sinh con vất vả như thế nào.
Chị gái em lấy chồng năm 30 tuổi, sau 3 năm thì chị em mang thai. Trong lần đến bệnh viện siêu âm thai chị muốn ngất xỉu khi bác sĩ cho biết chị bị ung thư buồng trứng. Các bác sĩ khuyên chị em tiến hành điều trị ngay lập tức. Lúc đó thai nhi được 16 tuần.
Dĩ nhiên khi điều trị chị buộc phải bỏ thai, đối với chị vất vả lắm mới có được đứa con này nên chị quyết định không điều trị để đảm bảo an toàn cho đứa con trong bụng.
Còn nhớ lúc đó bác sĩ đã buộc chị ký vào cam kết là nếu chị có gì trong lúc mang thai thì họ không chịu trách nhiệm.
Cũng vì những cơn đau hành hạ đến tháng thứ 5 chị xin nghỉ việc hẳn ở nhà để dưỡng thai. Mỗi ngày dù có đau đớn đến thế nào chị cũng dành 15 đến 30 phút đi bộ để con được khỏe mạnh.
Khi thai kỳ được 36 tuần, do kích thước khối u buồng trứng to khủng khiếp, nên các bác sĩ đã quyết định tiến hành ca mổ để đảm bảo mạng sống cho cháu em. Đồng thời họ cũng tiến hành phẫu thuật khối u cho chị.
Khi vừa mổ bắt cháu em ra, chị kể bác sĩ chưa gây mê để mổ khối u mà giữ cho chị tỉnh táo để cô có thể chứng kiến khoảnh khắc thiên thần của mình đến với thế giới. Sau khi con trai chị được bình an ra đời, chị đã được gây mê hoàn toàn để các bác sĩ tiến hành loại bỏ khối u.
Trong diễn đàn này chị nào đã từng sinh mổ rồi sẽ hiểu sau khi mổ nó đau khủng khiếp đến dường nào, riêng chị gái em cơn đau đó còn gấp 10 lần như vậy.
Trong gia đình em có tiền sử bị ung thư buồng trứng, bà em, cô ruột em cung chết vì căn bệnh quái ác này, chắc có lẽ do gen di truyền nên chị gái em khó tránh khỏi? Dù sao được nhìn thấy đứa con bé bỏng chào đời cũng là nguồn động lực để chị có thêm sức mạnh điều trị.
Sau khoảng 2 tuần khi sức khỏe của chị gái em ổn định, các bác sĩ chuyển chị em sang hẳn bên ung bướu để tiếp tục xạ trị. Khi ấy chị luôn mỉm cười và cố gắng thật nhiều để được nhìn ngắm đứa con bé bỏng của mình lớn lên từng ngày.
Cho đến nay, cháu em gần đầy năm, và sức khỏe của chị đã ổn định, chị khỏe hơn rất nhiều. Bác sĩ nói bệnh tình của chị rất lạc quan. Sẽ rất hiệu quả hơn nếu chị vẫn giữ được ý chí này.
Chắc có lẽ niềm khao khát sống mãnh liệt để tận tay chăm sóc đứa con trai bé bỏng của mình nên chị mới có thế chiến đấu với căn bệnh ung thư dũng cảm đến vậy.
Mục đích của em muốn chia sẻ câu chuyện của chị em đến với diễn đàn này không phải ngợi ca chị mình, em chỉ muốn động viên chị nào gặp phải trường hợp éo le như vậy. Hoặc bị những căn bệnh viêm nhiễm âm đạo có nguy cơ vô sinh thì nên lạc quan lên. Không có gì là không thể.
Như lời Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Chấn Hùng đã từng chia sẻ. Ung thư phát hiện sỡm dễ chữa lành. Ung thư không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của một con người. Nếu chúng ta lạc quan, sống chung với nó, tinh thần luôn vui tươi thoải mái. Thì Ung thư làm gì có cơ hội tấn công.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1