Tôi về quê ở cữ mới được có 1 tháng 16 ngày thôi mà đang điên quá mọi người ạ. Biết thế này tôi cứ ở tịt trên thành phố với chồng hoặc về quê ngoại cho mẹ đẻ hầu chứ ở với mẹ chồng cổ hủ thế này chắc tôi trầm cảm sau sinh mất.
Tôi về làm dâu mới được hơn 1 năm nay thôi. Sau đám cưới xong, chúng tôi được nhà nội cho tiền mua nhà vì thế 2 đứa ở luôn trên thành phố để tiện đi làm. Mẹ chồng con dâu không sống chung nhà nên chẳng có bất cứ va chạm nào cả. Thậm chí, bà còn thương con cháu hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Lúc tôi bầu bí, tuần nào bà cũng điện thoại hỏi han rồi mua đồ tẩm bổ từ quê gửi lên. Thấy con dâu kém ăn là bà sốt ruột giục:
“Cố ăn nhiều vào để mẹ khỏe con khỏe, cứ mỗi ngày cố 1 tí là sẽ quen dạ”.
Khi tôi sắp đẻ, bà cũng rào trước:
“Sinh xong thì 2 mẹ con về quê nội ở cữ để bố mẹ chăm cho cẩn thận”.
Tin sái cổ lời bà nói nên sau sinh chồng tôi đưa vợ con về quê với bà nội. Anh thì lên Hà Nội đi làm, 1 tháng về nhà thăm vợ con có 2-3 ngày xong lại đi. Mẹ chồng tôi chăm sóc con dâu và cháu nội rất chu đáo nhưng cách của bà càng ngày càng khiến tôi phát điên lên được.
Hơn 1 tháng cữ vừa rồi, ngày 3 bữa bà lúc nào cũng cơm canh nóng hổi nấu cho con dâu ăn. Song bữa cơm chỉ có quanh quẩn tôm với cá. Lúc thì bà hấp, lúc lại kho, lúc rang, lúc rán... ngoài ra là rau xanh vườn nhà. Thi thoảng bà mới cho tôi ăn thịt.
Bình thường tôi đã không thích ăn hải sản rồi, giờ đẻ nằm 1 chỗ bà cho gì thì phải ăn nấy chứ đi mua được đâu. Nhớ mẹ đẻ tôi vẫn bảo với chị gái đợt mang bầu thằng cu là:
“Đừng tưởng gái đẻ không phải kiêng cữ mà kiêng kỹ là đằng khác không sau này hậu sản, nhất là không được ăn đồ tanh”.
Thế mà mẹ chồng ngày nào cũng tống cho tôi tôm cá. Bà bảo:
“Nhà gần biển nên cứ đồ tươi mà ăn cho con khỏe, mẹ khỏe”.
Tôi đã nói với mẹ chồng là rất sợ con bú đi ngoài nhưng bà gạt toẹt:
“Giờ vẫn kiêng cữ thì quá cổ hủ rồi. Ăn thịt không bổ bằng đồ biển đâu. Cứ ăn tôm cá vừa co dạ con nhanh vừa lành nhất, chỉ sợ không có tiền mà ăn thôi”.
Đã bảo rõ như ban ngày nhiều lần mà hôm trước bà vẫn bê mâm cơm có tôm hấp xả, cá thu rán sốt cà chua, canh mọc nấu rau củ thập cẩm... Bực mình quá, tôi giả vờ gạt đôi đũa làm đổ đung tóe mâm cơm. Mẹ chồng thấy thế quát:
“Con làm cái gì vậy?”.
Tôi cũng hét:
“Đã bảo đang ở cữ không ăn được đồ tanh rồi mà bà cứ cố tình như thế. Bà không biết chăm thì mai con về ngoại để bên ấy hầu vậy”.
Mẹ chồng tôi lồng lên:
“Thời nay thịt lợn có tốt gì, toàn nuôi tăng trọng thôi mà vẫn sính ăn. Tôm cá tự nhiên ngoài biển, ngoài đồng thì chê. Vậy từ mai con tự đi mà nấu hay về nhà ngoại ở mẹ không có ý kiến gì”.
2 hôm nay, mẹ chồng không thèm lo cho tôi cơm nước. Tôi phải tự cắm cơm rồi rang thịt ăn. Nghĩ uất quá nên tôi gọi cho chồng thì bị anh mắng té tát:
“Cô gọi taxi về luôn đi. Con dâu mà ăn nói mất dạy với mẹ chồng, sai lè lè còn ngang”.
Đúng là đàn ông người nào cũng vậy, cứ tưởng yêu vợ con nhất nhưng khi có sự việc xảy ra mới thấy anh ta chỉ bênh bố mẹ mình thôi. Đã vậy cuối tuần này tôi về ngoại cho biết tay.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1