Bình thường tôi đã sợ Tết rồi, năm nay tôi còn hãi hơn vì dịch bệnh thất nghiệp, không có tiền. Nghĩ mà cám cảnh quá mọi người ạ.

Vợ chồng tôi là trưởng, 2 đứa làm ăn trên thành phố, cưới nhau gần chục năm nhưng mới mua được nhà cách đây 3 năm. Bố mẹ 2 bên đều không có điều kiện nên vợ chồng đều phải tự lực cánh sinh lo liệu mọi thứ vất vả lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi còn là trưởng lại còn là độc đinh nên mọi việc trong nhà cái gì cũng đến tay. Một năm chục cái giỗ, không biết bao nhiêu cái đám cưới rồi xây từ đường, nhà thờ tổ, bố mẹ chồng dưới quê đều gọi vợ chồng tôi về lo.

“Bố mẹ tới tuổi nghỉ ngơi rồi, chỉ nhắc nhở, đôn thúc để các con nhớ việc mà làm. Sau này con trưởng mà không biết lo liệu công việc trong họ, người ta cười cho nhà không có phúc”.

Thế là tháng nào vợ chồng tôi cũng phải về quê ít nhất 1 lần, có tháng về 3, 4 lần. Mỗi lần nào có phải đi người không, ngoài lộ phí đi đường, còn lo chi phí giỗ lễ, thăm biếu người này người kia. Chẳng thế mà vợ chồng lương mỗi đứa 15 triệu nhưng tháng nào cũng hết nhẵn. Nghĩ tới tiền thôi là méo mặt lo tới phát ốm.

Mỗi lần Tết vợ chồng tôi lại phải lo đứng lo ngồi. Riêng khoản biếu tới mấy chục suất, năm nào cũng xơi tái cả chục triệu. Đấy là còn chưa kể tiền cho bố mẹ chồng tôi. Ông bà cầu kỳ, đòi hỏi ở các con cao lắm. Còn nhớ có lần vợ chồng tôi làm ăn khó khăn, lương thưởng ít nên tính Tết chỉ biếu 5 triệu. Ai ngờ vừa đưa tiền, mặt mẹ chồng lạnh tanh bảo:

“Mang tiếng con trai con dâu làm trên thủ đô mà Tết biếu được vài đồng còm thế này. Nhận cho mang tiếng”.

Sau lần ấy vợ chồng tôi bảo nhau, tiền ít tiền nhiều gì thì vợ chồng cũng phải cố gắng mỗi cái Tết biếu ông bà nội 10 triệu, chưa nói tới chi phí thực phẩm 3 ngày tết. Tổng cộng sẽ hết khoảng 13 triệu chi riêng cho nhà nội. Nếu tính cả tiền mua lễ đi trong họ thì 1 cái tết vợ chồng tôi chi bay khoảng 25 triệu. Coi như hết sạch thưởng cuối năm.

Năm nay ảnh hưởng của dịch, chồng tôi mất việc 7 tháng nay, tôi thì bị giảm 30% lương, vợ chồng tiêu còn chưa đủ đang tính chắc không về quê. Vậy mà hôm qua mẹ chồng gọi lên hỏi:

“Sắp tết dương lịch rồi con nhỉ, chẳng mấy chốc lại Tết âm. Hai đứa năm nay đinh bao giờ về? Mà lương thưởng cao không?... Bố chúng mày đang muốn đổi cái tivi ngoài phòng khách đó…”.

Mẹ chồng tôi cứ hỏi, cứ kể như nhắc nhở nhiệm vụ Tết cho các con chứ có để các con được chen lời vào đâu. Từ lúc nghe điện thoại của bà, tôi như người mất hồn vì ám ảnh thật sự trước những khoản chi tiêu bên nhà chồng. Tết không về thì kiểu gì cũng bị trách móc, về thì không thể mang người không. Thật sự mệt mỏi quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet