Em không hiểu nổi sao cùng là con dâu mà mẹ chồng thiên vị, lúc nào cũng quý chị dâu hơn. Còn em thì bà tỏ thái độ ghét ra mặt, ghét con dâu chưa đủ lây sang cả cháu. Chắc cũng do trước đây hồi còn yêu nhau em về nhà chơi bà đã rào trước:
“Khi nào thằng anh lấy vợ hai năm thằng em mới được nói đến chuyện cưới xin. Đừng có tớn lên rồi ễnh bụng ra nhé”.
Lúc đó em chẳng biết trả lời sao cũng lí nhí vâng ạ. Nhưng anh trai chồng cưới vợ cuối năm thì đầu năm sau em lỡ có bầu. Hai đứa muối mặt về nhà xin cưới làm mẹ anh giãy nảy:
“Chúng bay không để tao thở với à, thằng anh vừa cưới chưa ấm chỗ lại đến thằng em”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Xin xỏ mãi cuối cùng bà cũng đồng ý nhưng bên nhà trai chỉ tổ chức qua loa, sơ sài hơn chục mâm thôi. Từ lúc về đây làm mẹ chồng chưa bao giờ để mắt đến em, nói gì bà cũng lườm nguýt. May là cưới được hơn tháng thì chồng em xin ra ở riêng. Ông bà đành cho mảnh đất có sẵn căn nhà cấp bốn bọn em dọn dẹp ở tạm.
Không sống chung nhưng ngay sát bên cạnh nên em khốn khổ vì cứ động tí là bị mẹ chồng chê bai. Ngược lại bà rất quý dâu cả, đi đâu cũng khen chị ấy khéo léo, đảm đang lại giỏi kiếm tiền. Em với chị dâu bầu cùng khoảng thời gian, bà mua cho chị ấy nào trứng ngỗng, chim câu, cá chép về nấu cháo, nhưng chẳng đả động gì đến dâu thứ.
Con dâu lớn sinh trước 2 tháng, bà cho 30 triệu đi đẻ dịch vụ, đến lúc em đẻ thì mẹ chồng còn chẳng buồn sang ngó cháu. Nhớ hôm đầy tháng con chị dâu, em sang chơi thấy bà mua tặng thằng bé cái lắc bằng vàng bảo:
“Đây bà tặng cục cưng cái lắc 3 chỉ, mẹ cất đi để dành cho con nhé”.
Đến hôm đầy tháng con em, bà sang ăn cơm mà cứ chê cháu bé với còi. Tưởng bà chỉ ghét con dâu thôi chứ cháu nội máu mủ nhà bà thì phải thương chứ. Nhưng không, quà cho hai đứa cũng khác một trời một vực. Bà mua cho con em cái vòng bằng dâu tằm, bán đầy ngoài chợ có 15k:
“Còn bé thì biết tiền là gì, bà chẳng cho phong bì đâu con mẹ mày tiêu hết. Đây cho cái vòng dâu tằm đeo vào, đêm đừng có khóc điếc tai”.
Nhìn cái vòng bé tí bé teo mà em tủi thân đến phát khóc. Em không chê đồ đắt hay rẻ, được tặng là quý rồi, nhưng cứ nghĩ cái cách bà phân biệt, thiên vị giữa hai đứa cháu nội mà ấm ức. Ghét em đã đành bà ghét lây sang cả cháu. Con chị dâu thì được nâng niu như vàng như bạc, con em cũng là máu mủ mà lại bị coi không bằng người dưng.
Sống ngay bên cạnh, nhìn mẹ chồng đối xử tốt với chị dâu nên em thấy tủi thân thôi. Đã là con cái lẽ ra bố mẹ nên đối xử công bằng, đằng này bên trọng bên khinh không chạnh lòng sao được. Giá như có thể chuyển nhà sống xa nhau ra cho khuất mắt, có khi em lại thấy thoải mái hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

