Sao tôi ghét mẹ chồng thế. Bà lúc nào cũng xoen xét cái mồm là thương con thương cháu, rằng cháu nào cũng như cháu nào song các cháu sinh ra, bà có bỏ công bỏ sức ra chăm được đứa quái nào đâu. Không hiểu như vậy thì thương ở đâu hay chỉ nói là giỏi.
Tôi làm dâu mẹ chồng 7 năm nay rồi nên có lẽ chẳng lạ gì tính cách của bà. Mặc dù bà ở quê còn vợ chồng tôi ở thành phố rất ít khi va chạm nhưng bao năm làm con dâu, tôi cũng hiểu bà ít nhiều.
Ảnh minh họa: Nguồn Interent
Mẹ chồng tôi năm nay 72 tuổi nhưng còn khỏe mạnh lắm. Khoảng chục năm nay sau khi bố chồng tôi mất thì bà ở nhà bán hàng tạp hóa. Cửa tiệm tạp hóa của bà to nhất nhì làng. Vì thế bà trả lương cho 1 cô cháu họ nữa cùng trông coi mới xuể. Do bận rộn và cũng kiếm được tiền nên mẹ chồng tôi ham lắm.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên sau khi lo cho anh ăn học và công việc xong, mẹ chồng nghĩ thế là đã hết nghĩa vụ. Bà để dành được cả 3 tỷ dưỡng già nhưng khi con trai mua nhà trên thành phố, bà chỉ cho đúng 100 triệu mua nội thất:
“Các con mua được nhà, mẹ rất mừng. Đây mẹ cho các con 100 triệu mà sắm sửa cho nhà mới”.
Đùa, cầm 100 triệu của mẹ chồng cho mà tôi chán ngán, chẳng lẽ lại bảo:
“Con còn tưởng bà cho 1 tỷ chứ 100 triệu này thì bõ gì. Nhà có mỗi thằng con trai mà cũng ky bo, không đầu tư”.
Nhưng tôi không dám nói thế vì bị chồng lừ mắt. Biết tôi có ý nghĩ đó, anh mắng sa sả:
“Mẹ già rồi, phận làm con mình không cho bà thì thôi. Bà sao phải có nghĩa vụ cho tiền chứ. Em cứ mở mồm là tiền”.
Khi tôi sinh con đầu lòng hay đến con thứ 2 cũng vậy. Lúc nào bà cũng bảo yêu cháu với quý cháu nội lắm nhưng chỉ ra chăm được đúng 1 tháng đầu tiên ở cữ. Các tháng còn lại bà vội vàng về quê bán hàng, bảo không thể đóng cửa mãi được:
“Thôi bà nội phải về bán hàng đây. Tôm với mẹ tự phải chăm nhau nhé hoặc thuê giúp việc. Bà sẽ gửi lên đỡ cho mẹ Tôm mỗi tháng 4 triệu”.
“Bà cho có 4 triệu thì con thuê được osin nào chứ. Ở đây osin ít nhất tầm 6 triệu cơ”.
“Bà chỉ có chừng đó cho thôi còn bố mẹ Tôm phải bù vào chứ”.
Èo, tôi thật bó tay với mẹ chồng mình luôn. Thế là 2 lần bà đều cho con dâu 4 triệu thuê osin trông cháu. Cứ đến khi cháu 2 tuổi đi lớp thì bà cắt khoản viện trợ này, chuyển sang cho mỗi cháu 1,5 triệu thôi.
Hôm rồi về quê chơi, tôi vẫn thấy mẹ chồng kể đầy tự hào với bác hàng xóm:
“Nếu bà bận quá không thu xếp được thì không phải trông cháu đâu, cứ thuê osin. Mỗi tháng cho chúng 1 khoản tiền là được rồi. Con chúng thì chúng phải có nghĩa vụ trông, không trách ông bà được. Nhà tôi toàn thế vì tôi bận bán hàng”.
Nghe thấy vậy, tôi điên ruột đứng nói luôn:
“Giờ dâu sinh các bà nội toàn bảo thuê osin trông cháu. Vậy sau này các bà ốm, chúng con cũng chỉ biếu tiền là xong. Xem lúc ấy các bà nằm ôm đống tiền mà sống được không?”.
Đang chuyện với bà hàng xóm vậy, mẹ chồng tôi im thin thít luôn. Tôi biết nói vậy hơi quá nhưng cũng phải 1 lần tỏ rõ thái độ cho mà biết.
Ảnh minh họa: Nguồn Interent

