Mẹ chồng em có vấn đề về thần kinh nhiều năm nay rồi. Bà không hẳn là điên dại nhưng cứ khù khờ, hâm hâm dở dở, không được khôn lanh như những người bình thường. Có lúc bà ngồi 1 chỗ không nói không rằng, ngây ngô như đứa trẻ, có lúc thì lại bỏ đi khắp làng, về nhà lấm lem, bẩn thỉu lắm.
Nghe chồng em kể, bà khù khờ và gần như mất trí như vậy là do từ ngày bố chồng em bị điện giật ở thủy điện nơi ông đang làm việc. Lúc ấy anh chỉ mới 5 tuổi. Từ đó mẹ chồng gần như điên điên dại dại, không thể nuôi được con trai. Chồng em chính thức được các bác bên nội đón về chăm sóc và nuôi ăn học, lập gia đình đến ngày hôm nay.
Ảnh minh họa internet
Khi tụi em mới quen và yêu nhau, anh cũng chẳng hề giấu diếm hoàn cảnh gia đình mình. Thấy anh côi cút mồ côi cha từ tấm bé, mẹ lại như vậy nên em thương nhiều hơn chứ không có chút ác cảm nào.
Ban đầu lấy chồng, thật lòng em cũng rất sợ mẹ anh. Những lúc bình thường bà cũng hiền lắm. Em bảo sao thì bà làm vậy, không bao giờ trái ý con dâu. Song có những lúc thì bà ngờ nghệch khù khờ đến không biết gì, làm đâu hỏng đấy. Lúc thì hềnh hệch cười nói, lúc lại bẳn tính la hét, chửi bới đến điên đầu.
Rồi cũng đến ngày em mang bầu. Những lúc bỏ đi lang thang thì không nói làm gì nhưng đôi khi bà lại cùng ngồi ăn cơm với em chỉ vào đĩa trứng gà bảo:
“Ăn trứng gà đi,... ăn trứng đi... tốt lắm đấy”.
Nói xong bà chỉ vào bụng bầu hàm ý là bảo em ăn trứng đi sẽ tốt cho em bé trong bụng.
Lúc thì thấy ao nhà người ta tát, bà xin được con cá chép chừng 5 lạng còn sống tươi rói bảo:
“Nấu cháo cá mà ăn”
Những ngày em sinh ở viện về, mẹ chồng vui lắm cứ hớn hở muốn vào phòng đòi xem mặt với bế cháu nhưng em không cho. Không phải chê nhưng bà tâm thần bất ổn, chân tay lại bẩn thỉu vì lang thang suốt ngày, làm sao em dám trao cháu nhỏ đỏ hỏn vào tay bà chứ. Nhỡ bà bế lại vứt toẹt cháu xuống đất hay để nó ở đâu thì sao?
Dù không được con dâu cho bế cháu nhưng bà ít đi lang thang hẳn, cứ quanh quẩn ở trong nhà canh chừng. Thấy cháu khóc là bà lại xuống bếp hô hoán:
“Khóc kìa, bế, bế”.
Bà cũng ít nói nhảm hay la hét trong nhà hơn vì chắc sợ làm cháu giật mình. Mỗi khi thấy con dâu thay bỉm cho cháu nội, em mới để đó chưa kịp vứt bà đã vào cầm mang đi miệng lẩm bẩm:
“Để vứt thùng rác ngoài ngõ”.
Cho tới hôm em vừa cho con sang ngoại chơi được 5 ngày thì đã phải vội gửi cho bà ngoại trông vì chồng báo tin:
“Em vào viện ngay đi, bà nội có khi không qua khỏi. Bà bị ngã ở sân, thấy vẫn tỉnh táo lắm nhưng bác sĩ bảo không sống nổi”.
Em chạy vội đến viện đã thấy rất đông người có mặt ở đó túc trực. Lúc này mẹ chồng em thở dốc lắm, đôi mắt lờ đờ nhưng trên tay bà vẫn ôm khư khư cái áo của con trai em. Nhìn cảnh đó mà em trào nước mắt.
Thấy em tới, bà tỏ vẻ mừng lắm, cứ nắm tay rồi đưa chiếc áo của cháu bảo:
“Bế thằng cu... bế nó”.
Hiểu ra em vội gọi điện cho bà ngoại đi taxi đưa cháu về cho gặp bà nội lần cuối. Nhưng khi cháu mới đi được ½ quãng đường, còn chưa kịp về gặp thì bà đã không đợi được mà trút hơi thở cuối cùng các mom ạ.
Nhìn bà đi khi tâm nguyện chưa thành mà em khóc nấc lên vì ân hận. Gần 2 năm làm dâu mẹ chồng khù khờ, có lúc thấy bà điên điên dại dại thì cứ thấy phiền toái và nặng nợ. Vậy mà khi em hiểu ra tình thương yêu của bà dành cho 2 mẹ con thì bà đã không còn trên đời nữa.
Ảnh minh họa internet

