Ngày trước cưới xong, mình thật sự muốn dọn ra ở riêng lắm vì ngại cảnh làm dâu. Tuy bố mẹ chồng đều khỏe mạnh, ông bà có lương hưu nhưng mình vẫn sợ sống chung nhà vì ông vốn là bộ đội nghỉ hưu, nhìn  lúc nào cũng nghiêm nghị, ít nói.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ chồng thì tính mau miệng nhưng thấy các con xin ra ở riêng, bà bảo:

“Nhà rộng thế này việc gì các con lại phải ra ngoài ở cho lãng phí tiền thuê trọ. Cứ ở đây với bố mẹ cho vui”.

Bố chồng nghe vậy, mặt lạnh tanh lên tiếng:

“Cái đó là tùy các con, cứ tính sao cho hợp lý là được”.

Ôi, nghe ông nói thế mình lại càng hãi. Sau vợ chồng bàn bạc kỹ lưỡng thì lại quyết định ở chung với bố mẹ. Chồng mình hay đi công tác lắm, một tháng có khi vắng nhà 20 ngày. Ở với bố mẹ chồng thời gian đầu mình cũng căng thẳng lắm. Ông bà thì chẳng để ý gì đâu nhưng bản thân mình thấy áp lực.

Nhận ra con dâu e dè, xa cách, có một lần ngồi ăn cơm, bố chồng bảo:

“Bố mẹ chỉ có vợ chồng con, chúng ta thương con trai thế nào thì cũng thương con dâu thế đó. Con cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà đẻ, không phải ý tứ gì đâu”.

Mẹ chồng cũng cười tươi bảo:

“Bố con nói đúng đó. Mẹ chỉ có mỗi thằng con trai, giờ có dâu là mẹ có thêm con gái. Giờ là người một nhà, thích ăn gì cứ bảo mẹ nấu”.

Vợ chồng mình ở chung nên hàng tháng gửi tiền ăn nhưng lần nào ông bà cũng trả lại:

“Bố mẹ có lương, tiền đó sẽ dùng để lo chi tiêu sinh hoạt gia đình. Các con còn trẻ, tiền kiếm được vất vả, giữ lại mà tích cóp sau mua nhà”.

Ở cùng nhà mình mới nhận ra, bố chồng tuy ít nói nhưng ông nói câu nào chắc câu đó, đặc biệt cực kỳ tình cảm. Có điều ông sống nội tâm thành ra cứ xa cách.

Vì chồng không có nhà nên xe cộ của mình toàn bố chồng rửa với thay dầu. Ông có 1 cuốn sổ nhỏ ghi lịch thay dầu của từng thành viên trong gia đình. Xe của con dâu, ông để ý lắm vì ông bảo:

“Ngày nào con cũng đi, đường xa nên phải kiểm tra thường xuyên”.

Mỗi lần thấy con dâu đi làm về muộn, bố mẹ chồng lo lắm. Bà nấu cơm đợi thì cứ đứng lên ngồi xuống thở dài:

“Chết thật, đường đất xa xôi, xe cộ nhiều, không biết có vấn đề gì không?”.

Bố chồng  nghe thế lại chẹp miệng:

“Chắc con nó làm thêm giờ chứ vấn đề gì mà bà cứ than”.

Miệng ông gạt bà đi thế chứ bản thân ông cũng lo cho con dâu lắm. Chẳng thế mà lần nào mình về muộn cũng thấy bố chồng đứng sẵn ở cổng ngó nghiêng. Hôm qua cũng thế, công ty họp muộn, mình về tới nhà là 7h tối. Vừa gần tới cổng đã thấy bố chồng lạch cạch mở cửa:

“Con về rồi đấy hả? Đưa xe bố dắt vào cho lên nhà rửa chân tay đi để ăn cơm cho nóng”.

Mẹ chồng nghe tiếng con dâu là vội vàng đi hâm lại đồ ăn. Nhìn ông bà thế mình ấm lòng, cảm giác như đang ở với bố mẹ đẻ ấy các chị ạ.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet