Cho đến thời điểm này tôi thấy mình may mắn vì lấy được chồng hiền lành, yêu vợ, nhà chồng thương quý. Nhiều lúc nghĩ ngay cả bố mẹ đẻ cũng chưa từng thương mình được như bố mẹ anh ấy.
Từ nhỏ tôi lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, chứng kiến những trận cãi vã không điểm dừng của bố mẹ. Lúc nào tôi cũng phải hứng chịu những trận đòn mà hai người giận nhau rồi trút lên con gái. Đến lúc tôi 17 tuổi thì bố mẹ chính thức đường ai nấy đi. Ông lấy vợ mới còn mẹ cũng có cha dượng.
Mẹ vẫn nuôi tôi ăn học nhưng chẳng bao giờ có lấy một câu nào yêu thương con cả. May mắn là sau này tôi gặp được chồng của mình bây giờ, hai đứa yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Về nhà chồng tôi mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc của một gia đình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bố mẹ chồng đều hiền lành, thương nhau và thương con cái vô điều kiện. Lúc còn sống, mẹ chồng tôi chăm sóc con dâu từng tí một. Khi tôi sinh con bà nấu cháo bưng tận giường. Tôi đẻ dc 2 tháng xuống bếp rửa bát mẹ chồng không cho làm:
“Để đấy mẹ, nghỉ ngơi rồi bế con đi”.
Mẹ chồng tốt với tôi nhưng tiếc là mất sớm quá, ba năm trước bà bị ung thư phổi, đi viện chữa trị một thời gian vẫn không cầm cự được. Bố chồng tôi nghỉ hưu rồi, từ lúc vợ mất ông ở nhà trông cháu cho con cái đi làm. Đợt này djch suốt nên thằng lớn học online, đứa nhỏ mới có gần 2 tuổi nghịch như quỷ mà ông cân tất. Nhiều lúc đi làm về thấy bố chồng đang lúi húi dọn dẹp đồ chơi của cháu bày la liệt nghĩ mà thương. Tôi bảo:
“Bố nghỉ ngơi đi để đấy con làm”.
"Bố có việc gì đâu, không làm buồn chân tay lắm".
Ngày nào ông cũng cắm sẵn nồi cơm, vì bận trông cháu nên đồ ăn để con dâu làm. Nhiều lúc nhìn ông cặm cụi giúp con việc này việc kia, tôi lại cứ tưởng tượng ra đấy là mẹ chồng chứ không phải bố chồng nữa.
Từ lúc vợ chồng tôi làm nhà mới vẫn còn nợ ngân hàng, kiếm được bao nhiêu vừa để trả nợ vừa nuôi con nên cũng chật vật. Tôi đi làm lại còn bị chậm lương, lắm lúc trong túi rỗng chẳng còn xu nào. Đã vậy vừa rồi đứa nhỏ bị viêm phổi nằm viện điều trị cả chục ngày mới được về.
Biết con dâu túng thiếu, hôm qua bố chồng đưa cho tôi một cái gói nhỏ bảo:
“Trong này có 5 chỉ vàng mẹ con để lại, từ hồi bà ấy mất bố vẫn giữ đây. Con mang bán lấy tiền mà sắm sửa”.
Tôi ngại không dám nhận bảo ông cất đi sau dưỡng già nhưng bố cứ dúi vào tay:
“Cầm đi con, bố có làm gì cần đến vàng đâu”.
Nghe ông nói mà thương quá, đến vài chỉ vàng bà dành giụm để lại cho chồng, ông cũng đưa con dâu trang trải. Tuy không phải là số tài sản quá lớn nhưng tôi biết ơn ông vô cùng
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

