Cứ bảo đàn ông thường khô khan nhưng bố chồng em ngược lại, ông sống tình cảm thương con thương cháu không ai bằng luôn ấy.
Chồng em là con 1, sau cưới bố mẹ chồng mua cho căn hộ ở riêng. Bố chồng em bảo:
“Thanh niên các con ăn uống sinh hoạt không giống với mấy ông bà già. 2 thế hệ, 2 lối sống khác nhau, tốt nhất cứ tách nhau ra cho đỡ bị va chạm. Thi thoảng cuối tuần 2 đứa về nhà nấu nướng, ăn uống cùng bố mẹ cho vui là được”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tư tưởng của bố chồng em tiên tiến lắm. Tính ông như thanh niên, chiều vợ, chiều con lại tâm lý nên làm dâu ông bà em cũng thoải mái tư tưởng.
Buồn rằng khi con em tròn 3 tuổi thì chồng mất. Đợt ấy ông bà bị suy sụp, trong vòng có 1 thời gian ngắn, đầu bố chồng em bạc trắng hết. Ông không bao giờ khóc trước mặt vợ con nhưng thường xuyên hút thuốc, hay thức đêm lọ mọ làm các việc. Tuy ông không nói ra miệng nhưng em hiểu ông làm thế là để khuây khỏa trong lòng, đỡ nghĩ tới con trai xấu số của mình.
Cũng vì thương bố mẹ chồng mà sau khi chồng mất, em bán chung cư về ở hẳn với ông bà để 2 cụ đỡ buồn.
Từ ngày cháu nội về ở cùng, thằng bé cứ hát hò, chuyện trò liên miệng khiến bố mẹ chồng em lấy dần lại tinh thần hơn. Mà nói là về sống cùng để chăm bố mẹ chồng chứ thực tình toàn được 2 cụ chăm mẹ con em. Lúc nào bố chồng cũng bảo:
“Có 2 mẹ con con về ở nên bố mẹ vui hơn nhiều. Bố mẹ còn khỏe tự lo được bản thân, con cứ lo công việc của mình đi, không phải lo cho bố mẹ”.
Vậy là cơm nước nhà cửa, chăm cháu ông bà nhận hết. Ngày 3 bữa cứ mẹ chồng em nấu cơm, bố chồng thì trông cháu. Ăn xong ông lại giục:
“Con đưa thằng bé lên phòng chơi với nó để bố mẹ rửa bát cho. Già rồi vận động nhiều chút coi như tập thể dục sẽ khỏe hơn. Con đi làm cả ngày, phải tranh thủ chơi với thằng bé cho nó đỡ thiệt”.
Sang năm thứ 5 sau khi chồng em mất, biết em có người theo đuổi, bố chồng gọi dâu nói chuyện:
“Nếu có cơ hội con nên mở lòng ra đón nhận hạnh phúc. Phải biết sống cho mình nữa con ạ. Con có hạnh phúc thì ở dưới kia, con trai bố mẹ mới yên lòng”.
Khi em còn do dự, ông còn hẹn gặp cả đối tượng tìm hiểu em hỏi anh ấy có nghiêm túc yêu thương và chấp nhận hoàn cảnh của em. Thật sự là ông rất tâm lý và hiểu sự đời. Mỗi hành động, việc làm của ông đều làm em nể phục vô cùng các chị ạ.
Được bố mẹ chồng vun vén, tác động, sau cùng em cũng tái hôn. Bố mẹ chồng là người đứng ra tổ chức hôn lễ cho em, bố chồng dẫn em lên lễ đường, đưa em về nhà chồng cùng với bố đẻ. Trước khi về, ông nắm tay em dặn:
“Nếu có lúc buồn thì cứ về nhà với bố mẹ. Nhà bố mẹ sẽ mãi là nhà của con. Con là con gái của chúng ta”.
Nghe ông nói mà em ứ nước mắt các chị ạ. Số em thật sự quá may mắn khi có bố mẹ chồng tâm lý, thương mình như con gái như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1