Cứ nghĩ đến mẹ chồng tôi lại thấy áy náy và thương bà nhiều quá. Lẽ ra ở tuổi này bà phải được nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng, vậy nhưng vẫn phải đi làm vất vả để có tiền cho con dâu chữa bệnh.
Trước đây bố mẹ tôi cũng nghèo, vậy nên khi lớn lên tôi chọn người cùng hoàn cảnh như mình để dễ thông cảm với nhau hơn. Vậy nhưng số tôi kém may mắn, gặp hết chuyện này đến chuyện khác, chưa bao giờ yên lành cả.
Từ lúc sinh đứa thứ hai xong sức khỏe của tôi giảm sút hẳn, đi khám mới biết mình bị suy thận độ 4 rồi. Chồng tôi rất lo lắng, nhưng anh vẫn cố gắng động viên vợ:
“Em bình tĩnh đã, mình cùng nhau tìm cách điều trị, giờ lo cũng có làm được gì đâu”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng tôi vừa nghe con dâu bị như vậy bà lặng cả người cứ sụt sùi khóc. Nhưng rồi chính bà nắm tay tôi bảo:
“Đừng suy nghĩ nhiều con ạ, cứ vào viện chữa tốn bao nhiêu mẹ cũng cố”.
Bà lục hết tất cả tiền tiết kiệm từ trước đến giờ được gần 20 triệu đưa con trai để chữa bệnh cho vợ. Tôi bắt đầu những đợt chạy thận. Cứ 3 lần một tuần đến bệnh viện, mệt mỏi và tốn kém kinh khủng. Tôi biết chồng đã rất vất vả chạy vạy khắp nơi, nhiều lúc tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả để bớt đi gánh nặng cho mọi người.
Mẹ chồng tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Mỗi ngày bà đều đạp cái xe cọc cạnh đi khắp các ngõ để nhặt ve chai, thu gom đồng nát bán lấy từng đồng gom góp cho tôi. Có hôm trời mưa nhưng mẹ chồng vẫn dắt xe đi. Tôi bảo:
“Mẹ nghỉ một buổi được không chứ mưa thế này đường trơn đi lại nguy hiểm lắm”.
Nhưng bà cứ khăng khăng:
“Không sao, mẹ tranh thủ một lúc rồi về, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe”.
Đến trưa mẹ chồng về người ướt hết, vậy nhưng vẫn không quên mua cho con dâu cái bánh rán. Nhìn bà ngồi đếm từng đồng lẻ mà tôi thương đến đứt ruột. Đếm tiền xong mẹ đưa tất cho tôi:
“Cả tuần mẹ dồn được từng này, con góp vào để trả tiền thuốc thang nhé”.
Tôi cầm tiền của bà mà nước mắt cứ ứa ra:
“Mẹ vất vả vì con quá rồi”.
Bà cầm tay tôi rất chặt.
“Không sao đâu, chỉ cần con khỏe, mẹ cố được”.
Những đồng tiền này mẹ chồng phải dầm mưa, dãi nắng đi lượm từng cái chai, mảnh bìa, giấy vụn đem bán mới có được nên tôi quý lắm. Dù bà cũng ốm yếu, trái gió trở trời lại đau nhức xương khớp nhưng chưa bao giờ than thở lấy một câu chỉ sợ con cái lo lắng.
Tôi thì xác định sống chung với bệnh tật, chẳng biết còn kéo dài được bao lâu. Nhưng nhìn chồng và mẹ anh đối tốt với mình như vậy tôi càng có động lực chữa bệnh, hy vọng có thể khỏe lại để còn cơ hội chăm sóc gia đình và báo hiếu mẹ chồng.
Dù không máu mủ ruột thịt, nhưng bà thương con dâu còn hơn cả con đẻ. Sau này có thế nào tôi cũng mãn nguyện vì đã gặp được một người mẹ chồng quá tốt với mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

