Còn mấy ngày nữa là đến Tết mà lòng tôi đã nóng như lửa đốt. Với nhiều người Tết đã đến rất gần, còn với gia đình tôi thì cách xa ngàn cây số. Bởi cả năm nay, chồng tôi lâm vào cảnh thất nghiệp vì dịch bệnh, giờ anh chạy ship kiếm vài đồng bạc rồi loanh quanh ở nhà đưa đón con cái đi học.
Trước đây chồng tôi kinh doanh bất động sản, cứ đến cuối năm anh đều được thưởng cả trăm triệu. Thu nhập của tôi không cao lắm, khoảng 10 triệu là tối đa nhưng với khoản thưởng lớn của chồng, Tết đến chúng tôi thừa sức chi tiêu chẳng nghĩ ngợi gì.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Vậy mà đang làm ăn ngon lành thì dịch đến giãn cách xã hội, nhà không bán được công ty giải thể. Chồng tôi sau đó cũng cố gỡ gạc bằng việc đầu tư chỗ này chỗ kia nhưng rồi cũng thua lỗ, nợ đầm đìa và phải bán cả ô tô trả nợ ngân hàng.
Sau cùng, anh đành đi ship hàng kiếm thêm để trả lãi từng ngày. Tết này mọi vấn đề biếu xén đối nội, đối ngoại, mua sắm phụ thuộc vào thu nhập eo ẹp của tôi. Chủ nợ ráo riết đến nhà đòi khiến tôi phải rút sổ tiết kiệm, vay mượn lung tung để trả bớt nợ cho yên cửa yên nhà.
Năm nay tôi dự tính sẽ tối giản tất cả các khoản hết mức có thể, biếu mỗi bên 2 triệu thôi còn đâu phải để tiền đóng học rồi sắm ít đồ làm mâm cơm cúng. Đang đau đầu trằn trọc vì lo nghĩ thì mẹ chồng sang chơi thông báo năm nay tròn 10 năm bố chồng mất nên muốn tổ chức đám giỗ linh đình. Bà sẽ mời tất cả họ hàng cùng bạn bè, chiến hữu năm xưa đi chiến trường cùng bố có mặt đông đủ. Chi phí cỗ bàn sẽ thuê ngoài nên con dâu không phải lo, chỉ cần chi tiền là đủ.
‘Mẹ đề xuất thế này, Tết năm nay 2 đứa không phải biếu quà cáp làm gì, lo liệu cho mẹ 20 triệu tiền cỗ bàn làm giỗ bố cho hoành tráng là được để ông dưới suối vàng cũng được nở mày nở mặt với mọi người’.
Nếu là những năm trước, vợ chồng tôi chẳng tiếc gì bà mấy thứ mày mè ra vẻ này kia, nhưng giờ tình cảnh gia đình đang bi đát, tôi làm gì có tiền mà phung phí.
‘Năm nay dịch bệnh kinh tế nhà con cũng khó khăn lắm, vợ chồng đang nợ nần chồng chất, anh Tú thất nghiệp cả năm nay có để được đồng nào đâu. Hay là mẹ tạm hoãn, sang năm khấm khá hơn vợ chồng con tổ chức giỗ hoành tráng cho bố’.
Thấy con dâu từ chối, bà thay đổi thái độ mặt nặng mày nhẹ.
‘Không thấy tôi nói năm nay tròn 10 năm bố chồng chị mất à. Nhà chị là trưởng, giờ phải có trách nhiệm, đừng có láo’.
Nói xong, bà đùng đùng bỏ về không buồn nghe tôi giải thích. Tối đó, không hiểu mẹ con họ nói gì với nhau mà chồng đi ship hàng về vứt toẹt xe giữa cửa rồi gắt gỏng, ra giọng khó chịu với vợ.
‘Cô hỗn vừa vừa chứ. Mẹ tôi sang bàn chuyện làm giỗ cho bố mà dám bảo không có. Tôi ra ngoài làm ăn, mang tiền về đưa cô giữ hết. Cô ăn trắng mặc trơn suốt bao năm, giờ tiền làm giỗ cũng tiếc mẹ. 20 triệu chứ 50 triệu tôi cũng vay để làm cho tử tế".
Bất chấp mọi lời nguyên can của vợ, chồng tôi vẫn nằng nặc đi vay số tiền đó. Bao khó khăn chưa giải quyết xong giờ thêm gia đình lục đục, tôi thực sự thấy kiệt quệ thể xác và tinh thần.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1