Vợ chồng tôi chỉ có 1 đứa con trai duy nhất nên có bao nhiêu sự quan tâm tôi dồn hết cho nó. Khi thằng bé lên 10 tuổi thì ông nhà mất, từ đó dù có vất vả đến đâu tôi cũng yêu thương thay cả phần của ba nó. Cũng may vì có công việc ổn định nên cuộc sống của 2 mẹ con không đến nỗi khó khăn. Tôi còn tích cóp được 1 khoản tiền để cho con du học nước ngoài.

Sau khi du học về, con được 1 công ty của Mỹ nhận vào làm với mức lương cao. Nó mau chóng mua được nhà cao cửa rộng ở thành phố. Thấy con thành đạt như vậy tôi mừng lắm. Càng vui và hạnh phúc hơn nữa khi 28 tuổi con lấy vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Từ ngày lấy vợ, 2 con ở trên thành phố ít khi về thăm mẹ. Chúng bận công việc, con dâu lại có bầu luôn. Con bé sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhà lại có điều kiện nên được ông bà thông gia nuông chiều. Vì thế tính cách của nó có vẻ rất khó gần, đỏng đảnh như tiểu thư. Tất nhiên khoản nấu ăn hay làm việc nhà của con bé rất kém.

Biết tính khí dâu như vậy mỗi lần lên Hà Nội chơi tôi cũng bơ đi vì nghĩ không ai hoàn hảo cả. Với lại tôi cũng không sống chung chỉ cần 2 vợ chồng chúng yêu thương nhau là được.

1 năm nay do có tuổi nên sức khỏe tôi giảm sút rõ rệt. Con trai tôi suốt ngày gọi về giục:

“Để con đón bà lên đây mới yên tâm, cứ thui thủi ở quê nhỡ có bề gì con ân hận suốt đời”.

Ban đầu tôi từ chối lên phố ở vì thực sự không thích cuộc sống ngột ngạt nơi đây. Nhưng con trai nói mãi, với lại tôi cũng muốn quây quần cùng con cái để lúc trái gió trở trời đỡ cô đơn nên cuối cùng cũng lên ở với các con.

Từ quê lên nhà dâu ở gần 1 năm nay tôi cứ phải giữ kẽ mọi người ạ. Con dâu tôi tuy vụng về nội trợ nhưng tôi nấu nướng cũng không hợp khẩu vị của nó nên con bé nói thẳng:

“Từ mai bà không phải xuống bếp nấu ăn cho chúng con nữa, con nhờ cô giúp việc theo giờ làm rồi. Bà cứ nghỉ ngơi, chăm cháu giúp tụi con là được”.

Dù không thật hài lòng về việc này nhưng tôi vẫn cố giả vờ vui vẻ đồng tình. Cuối tuần thấy các con mệt mỏi, tôi cũng để mặc chúng ngủ nướng bao giờ dậy thì dậy. Tôi tự đi chợ bày vẽ nấu 1 vài món ăn ngon hoặc lau chùi nhà cửa thì con dâu cũng gạt đi:

“Bà không phải mó tay vào làm làm gì, chút chị giúp việc qua sẽ dọn dẹp hết. Còn muốn ăn gì tụi con đưa bà đi ăn, ở đây tiện lợi lắm”.

Mỗi lần gia đình nó muốn đi ra ngoài đổi gió ở vùng ngoại ô, thật lòng tôi chẳng muốn đi cùng chút nào nhưng cháu nội bám cứ bắt bà phải đi cùng. Vì thế,2 con không có không gian riêng tư khiến con dâu có vẻ khó chịu.

Nói chung lên ở nhà con trai mà tôi cứ phải ngại con dâu. Tôi sợ mình gây ra phiền toái khiến con trai con dâu mâu thuẫn. Hôm trước tôi còn vô tình thấy con dâu nói chuyện với chồng nó:

“Hay là mình khuyên bà đi bước nữa đi anh, như vậy sẽ đỡ buồn. Bà có ông rồi thì vợ chồng mình cũng có không gian riêng, không phải bận lòng nữa”.

Nghe con dâu nói mà tôi giật mình. Con bé bảo như này chắc là không thích tôi sống cùng 1 nhà. Tôi sống chung như vậy chắc gây bất tiện cho vợ chồng nó chăng? Hay là tôi nên về quê ở để cho các con được thoải mái nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com