Em xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ làm ruộng nên kinh tế không có gì khá giả. Ngược lại Tuấn là công tử nhà giàu, gia đình có điều kiện, bố mẹ cũng đều là cán bộ nghỉ hưu nên ngày đưa em về giới thiệu, mẹ Tuấn tỏ vẻ không vui ra mặt. Có điều lúc ấy em dính bầu rồi nên bà chỉ bảo:
“Anh chị đặt tôi vào cảnh không có đường lui thì còn phải xin ý kiến làm gì”.
Nghe bà nói thế em cũng sợ nhưng Tuấn động viên:
“Tính mẹ bên ngoài lạnh lùng thế chứ bên trong lại dễ mềm lòng lắm. Bà thương nhất anh, đương nhiên sau sẽ thương vợ của anh chứ”.
Ảnh minh họa: Nguồn naewna
Quả nhiên sau đó những thủ tục cưới xin mẹ Tuấn chuẩn bị rất chu đáo. Hôm cưới bà còn trao cho em kiềng vàng 1 cây với lắc vàng 5 chỉ khiến ai ngồi dưới cũng tấm tắc khen:
“Mẹ chồng rộng rãi hào phóng thế này sau về làm dâu chắc sướng lắm”.
Vậy nhưng chính thức làm dâu sống chung với mẹ Tuấn rồi em mới hiểu không được mẹ chồng ưng ngay từ đầu sẽ vất vả, khốn khổ tới cỡ nào. Em bầu bí mệt mỏi trong người, sáng chỉ muốn ngủ thêm 1 chút nhưng hôm nào cũng 5h sáng bà đã đập cửa phòng gọi dậy nấu nướng dọn dẹp. Có hôm nấu sớm quá mọi người ngủ dậy muộn, đến lúc sắp bàn ăn em lại phải đi hâm lại đồ cho nóng. Mệt mỏi, em nói với chồng nhưng lúc này Tuấn lại thay đổi thái độ hoàn toàn bênh mẹ chằm chặp:
“Chuyện đàn bà với nhau, anh không can thiệp. Em cứ liệu mà sống cho phải đạo đừng để bố mẹ, anh em trong nhà nói anh không biết dạy vợ”.
Cứ như thế mỗi ngày em lại càng thấy mình cô độc hơn khi ở bên nhà chồng. Từ hôm em về làm dâu, mẹ chồng đặt mua nhiều tép khô lắm. Hôm nào bà cũng bảo em rang 1 đĩa nhỏ nói rằng bà thích ăn món ấy. Thế nhưng lạ ở chỗ, miệng bà nói thích mà con dâu bưng tép lên đặt vào mâm bà liền đẩy ngay đĩa tép ấy về phía em còn bản thân bà không động đũa. Em thấy thế đành ăn. Hết ngày này qua ngày khác như thế, có khi cả tháng trời em ăn tép khô tới mức ngửi mùi muốn ói.
Hôm đó chán quá rồi em nhất định không ăn đĩa tép mẹ chồng đẩy về phía mình. Lúc bưng mâm xuống rửa, em tính cầm đĩa tép đổ đi vì có để lại cũng không ai ăn nhưng vừa định bỏ vào túi rác thì mẹ chồng lạnh giọng quát:
“Ngon thế mà đổ đi à?”.
Em vội giải thích:
“Con ăn tép cả tháng thấy chán quá không ăn nổi nữa mà cả nhà không ai ăn nên mới tính đổ”.
Không thể ngờ, bà đáp:
“Phận tôm tép như cô không ăn tép khô còn đòi ăn cao nương mĩ vị gì nữa”.
Lúc ấy em mới hiểu thâm ý của bà. Tủi quá em mang chuyện nói với chồng, Tuấn lại tiếp tục đứng về phía mẹ:
“Mẹ làm vậy có lý của bà. Em xem nhà em với nhà anh chênh lệch cỡ nào? Hơn nữa mới ăn có mấy ngày em đã làm quá lên thế, bảo sao mẹ coi thường cũng phải”.
Chồng em cơ bản không hiểu đĩa tép kia là sự xúc phạm, coi thường của nhà anh dành cho vợ mình mà có hiểu anh ấy cũng coi là chuyện hiển nhiên nên em tuyên bố:
“Tôi là con người không phải con tôm cái tép nhà anh. Chúng ta ly hôn”.
Vậy là ngay hôm ấy em xách va li rời khỏi nhà chồng. Giờ em làm mẹ đơn thân sống cuộc đời tự do các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Shohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1