Em ly hôn được hơn năm rồi, giờ 2 mẹ con đang thuê nhà trọ. Cứ nghĩ quãng thời gian sống như địa ngục ở nhà chồng mà vẫn còn rùng mình.
Em với chồng quen nhau qua mai mối của bạn bè, thấy hợp nên hai đứa quyết định hẹn hò. Lúc yêu em cũng biết anh cục tính, hay ghen. Mỗi lần thấy em nhắn tin cho ai anh đều hằn học:
“Lại chát chít với thằng nào à”.
Anh giật bằng được cái điện thoại trong tay em, nếu thấy tin nhắn đến là của đàn ông là người yêu em đập nát luôn cái điện thoại rồi chửi um lên.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Lần đó em quyết định chia tay nhưng hôm sau anh phục ở cửa nhà trọ mua đền điện thoại mới rất xịn xò. Anh hứa lên xuống sẽ thay đổi, không hành xử như lúc đó nữa.
Em cũng nghĩ vì yêu nên anh mới nghen nên bỏ qua. Một thời gian sau bọn em quyết định cưới. Lấy về rồi em mới biết mình sai lầm bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chồng em càng ghen và cục tính tợn hơn trước. Bình thường thì anh yêu thương vợ, nhưng mỗi lần gặp chuyện gì ở ngoài về là trút hết lên đầu em đổ diệt cho vợ tội ngoại tình.
Ngay cả lúc em bầu bí cũng bị chồng ghen vô cớ. Đi làm về muộn 10 phút là anh đay nghiến:
“Lại hẹn với thằng nào à”.
“Anh điên vừa thôi, bụng to thế này còn hẹn hò ai”.
Lúc nào anh cũng nghi kị đứa con trong bụng vợ không phải của mình. Nghĩ uất kinh khủng nhưng vì con nên em nhắm mắt chịu đựng, bỏ qua hết những thói xấu của chồng chỉ mong khi con ra đời có thể anh ấy sẽ vì nó mà thay đổi.
Thế nhưng em lầm to, đến lúc sinh con ra chồng ngày nào nhìn thấy nó cũng bảo:
“Chả biết có phải con tôi không, chắc phải đi xét nghiệm AND”.
Anh cũng chăm sóc con nhưng thường xuyên lặp lại câu đó. Con được mấy tháng em nhờ mẹ chồng sang chăm cháu để đi làm. Trước giờ em không thân với bà lắm vì ở riêng nên ít chia sẻ cuộc sống của mình. Lúc đến chăm cháu bà chứng kiến cảnh con trai đối xử với vợ như vậy bà bảo:
“Mày có để vợ con sống yên ổn không?”
Chồng em quay ra quát cả mẹ:
“Bà nói lắm thế nhỉ, vợ không dạy để nó ngồi lên đầu à”.
Bao nhiêu lần bà khóc vì bị con trai mắng ngược, nhưng từ đó hai vợ chồng có cãi nhau, đánh nhau sứt đầu mẻ trán bà cũng không can nữa.
Hôm đó, chồng em đi cả ngày đến 9h tối còn chưa về. Ăn cơm dọn dẹp xong em bế con lên phòng ngủ. Nửa đêm đang thiu thiu thì thấy mẹ chồng lay dậy:
“Con ơi muốn sống thì bế cu Gấu chạy đi”.
“Có chuyện gì thế mẹ?”
“Thằng Cường vừa uống rượu về, đang đun nước sôi đòi dội hai mẹ con. Mẹ sợ quá nhưng chốt luôn cửa rồi, con bế cháu trốn đi”.
Em hoảng quá vội bế con dậy, chỉ kịp lấy ví tiền với điện thoại, chân thấp chân cao chạy xuống tầng 1, trốn ra cửa sau. Em chạy ra ngoài đường bắt xe taxi về thẳng nhà ngoại. Mãi lúc đó em mới dám kể với ông bà mình bị chồng hành hạ suốt từ lúc cưới. Bố mẹ em giận lắm, hôm sau con rể hết nóng sang xin xỏ nhưng ông bà đuổi thẳng cổ.
Em làm đơn ly hôn chồng cũng phải đồng ý nhưng thái độ hậm hực. Giờ em thuê trọ chỗ khác không để chồng tìm được mình với con, chỉ sợ hắn nghĩ quẩn làm liều thì khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1