Hồi trước em với chồng cũ lỡ “ăn cơm trước kẻng”, đến khi đi khám thì bác sỹ bảo cưới, thai được 9 tuần rồi. Hai đứa dắt nhau về nhà anh ra mắt. Mẹ người yêu trông dữ lắm, biết em có thai bà ấy làm ầm lên:

“Tại cô lừa nên con trai tôi mới dính bẫy. Con gái con đứa như vậy cũng chẳng ra cái gì đâu”.

Rồi bà ấy nói nhiều lắm, toàn những câu độc địa mà em nghe xong ù hết tai, chỉ biết khóc vì bị xúc phạm. Gần tháng sau mẹ anh mới gọi cho em, nói xơi xơi một hồi rồi bà bảo:

“Tôi cũng không phải kiểu người độc ác. Giờ cứ về đây ở, nếu sau này đẻ con ra xét nghiệm mà là máu mủ nhà này thì cho rước, không đừng mơ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ em lúc đầu cũng phản ứng dữ dội. Nhưng em vì con nên cố thuyết phục ông bà đồng ý cho mình về nhà anh ở mà không cưới xin gì cả. Đến lúc em vừa sinh con ra mẹ chồng đã cắt nhúm tóc máu mang đi xét nghiệm, hôm nhận kết quả bà nói:

“Đúng là cháu nhà này rồi”.

Lúc đó bà mới đồng ý cho bọn em đăng kí và tổ chức cưới. Thế nhưng mẹ chồng chỉ quý cháu chứ không nhận con dâu, lúc nào bà cũng soi xét, bơm vá để vợ chồng em cãi nhau. Bao nhiêu lần em bị chồng đánh cũng chỉ vì bà bịa chuyện, nói xấu mình khắp nơi.

Chồng em cũng chẳng ra làm sao cả, anh chơi bời, hút hít rồi cặp kè người này người kia. Chán cảnh đó nên em quyết định ly hôn, lúc đó con trai mới được 3 tuổi. Nhà chồng nằng nặc đòi giữ cháu, nhưng con còn nhỏ, đương nhiên là được tòa xử theo mẹ.

Em với chồng không có tài sản chung gì đáng giá, nên khi ra ngoài gần như là tay trắng. Một mình tìm nhà trọ, liều dùng hết số vốn hơn 200 triệu được chia với chồng để đầu tư một tiệm làm nail nho nhỏ. Dần dần giờ em học thêm phun mày, xăm môi, khách cũng ổn.

Cách đây mấy tháng em gặp chồng hiện tại, yêu nhau được thời gian thì quyết định cưới. Anh ấy  là trai tân, tuy không nói ra nhưng em cũng ái ngại, lo lo không biết sau này sống chung rồi anh có yêu thương con riêng của mình không.

Chẳng hiểu ai đánh tiếng mà mẹ chồng cũ biết em sắp tái hôn. Hôm trước bà đến tận quán nói thẳng:

“Chị đi lấy chồng là quyền chị, nhưng cũng phải nghĩ cho cháu của tôi. Giờ tôi muốn đón nó về bên nhà ở cho thoải mái. Để thằng bé đi theo chị khổ đời nó”.

Em bực lắm nhưng muốn hỏi ý kiến con xem thế nào. Vì nghĩ đi nghĩ lại bà nói cũng có phần đúng. Nhà bà có điều kiện, mấy cái nhà cho thuê đứng tên ông bà toàn tiền tỷ cả. Con em là cháu nội, nếu về đó sống thì đương nhiên nó sẽ có phần.

Em hỏi con:

“Sóc có về ở với bà nội không?”

Thằng bé co rúm người, lủi ra sau mẹ rồi bảo:

“Mẹ đuổi bà ấy đi. Con sợ bà này lắm”.

Thằng bé cứ lấm lét nhìn bà nội nó, giống như thể sợ bị bắt đi luôn không bằng. Đúng là trông mặt bà rất dữ tướng, nói chuyện thì như muốn cắn vào mặt người khác, em là người lớn còn sợ, nói gì trẻ con. Thấy cháu nội đuổi mình như vậy mẹ chồng cũ bực lắm, xách túi đi về.

Em cũng hơi buồn vì con trai không theo bà, nhưng nghĩ cũng đáng đời. Ai bảo trước đây bà hắt hủi hai mẹ con, giờ chỗng cũ bệnh tật đầy người, chẳng sinh được đứa nào nữa. Còn mỗi thằng cháu đích tôn đây nó cũng không nhận bà, đó là sự trừng phạt xứng đáng nhất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet