Em điên với họ hàng nhà chồng quá các chị ạ. Người mất đã mất rồi, người ở lại cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cuộc sống của mình chứ. Thời đại nào rồi mà cứ nhất thiết phải bắt con dâu xuất hiện trong đám tang, khóc lóc mẹ chồng mới được coi là có hiếu.
Vợ chồng em không sống chung với bố mẹ chồng. Hồi mới cưới ở cùng được vài tháng thấy 2 mẹ con không hợp nhau, xảy ra bao nhiêu chuyện. Mẹ chồng mắc bệnh nói nhiều, hay điêu toa. Bà không thích em nên toàn đi nói xấu với hàng xóm kiểu như:
“Con dâu tôi ngủ mặt trời phơi khô cả người còn chưa dậy”.
Có lần chị hàng xóm mách lại em về nói thẳng với bà:
“Mẹ đừng có đặt điều, công việc của con phải ngủ ngày làm đêm, con ngủ thêm một tí ảnh hưởng gì đến mẹ không?”.
Lúc đó bà không nói gì nhưng hôm sau đi kể hết với hai đứa con gái.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
May là dưới chồng em còn một chú nữa, nó lấy vợ là bọn em được ra ở riêng. Bố mẹ chồng cũng cho tiền mua một miếng đất nho nhỏ cách chỗ ông bà khoảng chục cây. May là không ở sát vách nên không xảy ra xích mích gì to tát.
Tính em với tính bà không hợp nhau nên mỗi lần có việc gì em đều sang muộn một chút đỡ bị soi mói. Năm ngoái mẹ chồng bị ung thư phổi, em cũng ngại chăm sóc người già nên mỗi tháng chịu khó đưa cho thím dâu mấy triệu bảo:
“Chị bận việc, chú thím có gì giúp anh chị nhé”.
May mà mẹ chồng với con dâu út hợp nhau. Tháng trước bà yếu phải vào viện cấp cứu nhưng khu nhà em đang có ổ dịch nên cũng không dám vào viện chăm, sợ lây lan thì khổ.
Ở viện được mấy ngày thì bà mất. Đúng hôm đó em bị dị ứng, người ngợm cứ nổi mẩn đỏ, mặt mũi chân tay phù lên chẳng làm được gì cả. Mà em lại vừa tiêm vacxin nên cũng lo lo, sợ bị phản ứng. Thấy chồng báo tin bà mất rồi, em bảo:
“Thương bà quá, nhưng mà em đang bị dị ứng không dám sang nhà đâu”.
Chồng em có vẻ không vừa lòng, nói giọng gay gắt:
“Dị ứng thì có gì mà kiêng. Mẹ chồng mất con dâu cả cấm thấy có mặt. Anh em, hàng xóm người ta chẳng nói cho”.
“Thế không phải có thím út với các anh chị ở đấy à? Thiếu một người có làm sao. Em đang dị ứng ngứa điên người đây, sang đấy đám ma lạnh về nặng hơn thì khổ”.
“Anh không nói nữa, em làm thế nào thì làm”.
Chồng tắt máy luôn, đương nhiên là em không thể sang đám tang mẹ chồng được rồi. Biết nghĩa tử là nghĩa tận nhưng mình không giữ sức khỏe của mình thì ai giữ hộ đây.
Em uống thuốc dị ứng rồi đắp chăn ngủ. Hôm sau thấy cũng đỡ chút nên em sang xem mọi người cần giúp dọn dẹp gì không thì ai cũng nhìn em bằng ánh mắt kì thị. Các bà thím bên nhà chồng còn xì xào:
“Con dâu bất hiếu”.
Em điên lắm mọi người ạ, giờ tự nhiên lại mang tiếng, bị anh em họ hàng nhìn bằng ánh mắt rất kì thị, sao họ lại ấu trĩ thế nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1