Em mồ côi bố từ nhỏ, năm 16 tuổi thì mẹ cũng mất. Hai anh em nương tựa vào nhau, anh trai luôn bảo:
“Bố mẹ mất cả rồi, anh sẽ có trách nhiệm với cô. Không được bỏ học giữa chừng, phải lên đại học sau này còn có cái nghề mà nuôi thân”.
Anh trai cũng đi làm thuê làm mướn nuôi em được đến năm thứ 3 thì lấy vợ. Chị dâu là người rất chặt chẽ, khó tính nên từ đó em tự bươn trải vì không muốn phụ thuộc vào anh nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em trọ ở gần nhà mẹ chồng bây giờ, bà có quán trà đá ở đầu ngõ. Em học ca chiều nên buổi sáng làm thêm bưng bê bún chả ngay quán bên cạnh. Thương bà lầm lũi nên hay mời khách giúp, người ta ăn bún chả của chủ em thì gọi luôn trà đá bên ấy.
Lúc rảnh rỗi bà hay trêu:
“Làm con dâu bác nhé, vài hôm thằng Nghĩa về cưới luôn”.
Lúc đó em còn chẳng biết anh ấy như nào, chỉ nghe bác kể anh đi xuất khẩu lao động được 4 năm rồi. Không ngờ đến khi anh về gặp nhau thì yêu thật. Mẹ anh thích lắm.
Ngành của em học khó xin việc, cưới xong lại mang bầu luôn đành ở nhà sinh con. Chồng mang tiếng đi nước ngoài nhưng bên đó công việc vất vả thu nhập lại thấp. Về trả hết nợ, mua được mảnh đất, xây căn nhà 2 tầng lên là hết sạch, thậm chí còn phải vay thêm mới đủ.
Anh thất nghiệp đành phải lên tận trên miền núi làm công trình cầu đường với bạn. Em ở nhà cùng mẹ chồng. Thấy con dâu bầu bí bà thương lắm, bữa nào cũng gắp thịt cá đầy vào bát giục ăn. Có hôm chỉ còn ít tiền mà con trai chưa gửi về, biết em thích ăn thịt gà rang gừng, bà vẫn cố vét nốt vài đồng lẻ mua được cái đùi gà ta tẩm bổ cho dâu.
Lúc vào bữa em gắp đồ ăn cho mẹ nhưng bà kêu:
“Mẹ đau răng lắm không ăn được thịt gà đâu, con giúp mẹ miếng này nhé”.
Có hai mẹ con mà cứ đưa qua đẩy lại, em cũng nghĩ bà đau răng thật nên vô tư xơi hết. Em thì không thích da gà nên bóc ra bỏ đó. Ăn xong em đứng dậy trước vào buồng ngả lưng cho đỡ mỏi chờ mẹ chồng thong thả nhai cơm rồi ra dọn dẹp sau.
Vô tình nhìn thấy mẹ chồng gắp miếng da gà mà mình vừa bỏ lại ở mâm lên ăn. Tự nhiên mắt em cay xé các chị ạ, thương mẹ chồng quá.
Em cũng vô ý vô tứ trong khi bà lúc nào cũng thương mình, món ngon nhất đều phần con dâu rồi ngồi ăn cơm trắng với rau. Em gọi điện cho chồng vừa khóc vừa kể chuyện mẹ làm vậy, anh bảo:
“Thôi để mai anh ứng trước một ít lương gửi về”.
Nghĩ thương chồng, thương mẹ anh thật sự nhưng em đang bầu bí chẳng làm gì giúp được. Chỉ mong con chào đời khỏe mạnh để em còn kiếm tiền phụ giúp chồng nuôi mẹ già nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1