Ai rồi cũng sẽ chết. Quan trọng là khi sắp đối diện với sự thật ấy, người ta xử lý như thế nào. Có gọn gàng để người thân ở lại thảnh thơi không, hay là gieo thêm gánh nặng cho họ?

Mình sống hôm nay, đâu biết được ngày mai ra sao. Đọc báo ngày nào chắc mẹ cũng thấy mấy vụ tai nạn giao thông hay những vụ việc xảy ra rất hy hữu, khiến cho con người ta qua đời một cách đột ngột, người thân ở lại đau xót, không biết cách xoay sở.

Tôi hay nói vui với gia đình mình rằng, nếu tôi đột ngột qua đời, chết trước mọi người thì di nguyện của tôi là đem thân xác đi hỏa táng rồi phần tro cốt đem rải sông. Nội chuyện đó thôi mà gia đình tôi xào xáo, tranh luận kịch liệt và đến giờ chưa có hồi kết.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet và Pháp Luật Plus. 

Với tôi, chết là hết. Con người sống nhờ phần hồn với phần xác. Khi chết, chỉ còn mỗi linh hồn, thể xác không còn sự sống, giữ lại làm gì cũng vô ích. Rồi ai cũng phải trở về với cát bụi. Theo tập tục của người Việt mình thì có thể đem đi chôn (địa táng) hay thiêu (hỏa táng).

Gia đình tôi luôn muốn giữ thân xác của người thân đã mất ở lại như cách để lưu giữ, tưởng nhớ và để cảm giác dù người đã mất nhưng vẫn cứ còn quanh đây. Ban đầu khi tôi đòi hỏa táng cũng không được chấp nhận đâu, sau hồi nói chuyện thì cũng tạm được đồng thuận, nhưng với điều kiện là tro cốt phải được để ở nơi thờ tự, hoặc nghĩa trang, để gia đình có thể tới lui thăm viếng.

Tôi nghe vậy không đồng ý, bởi lẽ khi đặt để ở những nơi thờ tự hay nghĩa trang, người thân phải bỏ ra một số tiền để gọi là “chi phí giữ chỗ”, rồi chưa kể còn có các khoản chi phí khác cho việc chăm sóc, cúng kiến người đã mất nữa... Rồi lỡ sau này gia đình khó khăn, không đủ tiền, tro cốt của tôi khi đã mất sẽ bị vứt đi đâu? Về mặt tâm linh, tôi vẫn tin người mất dù thân xác không còn, nhưng linh hồn họ vẫn cứ còn đâu đó, nên không thể tùy tiện được.

hình ảnh


Ảnh: Một nơi đặt bình tro cốt ở Hồng Kông. Nguồn: SCMP. 

Nói thế thì gia đình tôi cứ bảo tôi thực dụng, cứ nghĩ tới chuyện tiền bạc, vật chất. Nhưng sự thật là thế, bởi nên mới có câu “có thực mới vực được đạo” là vậy, phải có chi phí thì ở những nơi thờ tự, nghĩa trang mới có khoản để mà chăm sóc, tu bổ rồi cúng kiến chứ không có tiền thì họ lấy nguồn đâu để làm những công việc đấy.

Nhiều người cứ nghĩ ban đầu khi gửi tro cốt của người thân mình vào đó, họ đã gửi cho nơi đấy một số tiền lớn, xem như là khoản chi phí để cho họ làm những việc đó. Rồi cứ đến mỗi dịp, chẳng hạn như giỗ hay lễ, Tết đến thăm, mình gửi thêm tiền bao nhiêu là tùy tâm mỗi người để nơi đó có kinh phí chăm sóc. 

Thế nhưng đâu phải ai cũng nghĩ như mình, có người gửi tro cốt, gửi tiền xong là hết trách nhiệm, sau đó không còn gửi gì nữa, họ nghĩ nhiêu đó là đủ. Rồi bỏ đi thời gian lâu, họ trở lại tìm tro cốt người thân, nhưng không được lại quay sang trách móc. Nói thẳng thì mất lòng, nhưng sự thật là vậy.

Mấy hôm nay, nếu có theo dõi tin tức, chắc mẹ cũng biết lùm xùm liên quan đến việc thất lạc tro cốt tại một cơ sở thờ tự nọ ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Nguồn tin được xác nhận là từ đầu tháng 7/2020, nơi này bắt đầu sửa chữa một số hạng mục, đây cũng chính là lý do mà tro cốt của nhiều người bị rớt bảng tên, chưa kể hình ảnh các hũ tro cốt bị chất đống được phát tán trên mạng, khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người gửi tro cốt người thân mình ở đây kéo đến, đòi giải thích nguyên nhân và đi tìm tro cốt người thân bị thất lạc. Chính quyền địa phương phải cử người đến để đảm bảo an ninh trật tự.

hình ảnh


Ảnh: Người dân tập trung đông ở nơi thờ tự vì tin thất lạc tro cốt người thân. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Lý do đã được giải thích, vì nơi đây phải trùng tu, sửa chữa lại, nên quá trình di chuyển đã làm bảng tên của các hũ tro cốt này rơi ra, và bị đặt để lộn xộn. Phía đại diện nơi này đã nhận trách nhiệm về mình, hứa sẽ tổ chức cuộc họp với người gửi tro cốt để tiến hành xét nghiệm ADN để tìm lại đúng tro cốt của người thân họ. Do thời gian đã khá lâu, nên việc xét nghiệm này khá khó khăn, xác suất nhận dạng cũng khá thấp nên nếu không được, sẽ tập trung lại đúc thành tượng để thờ tự chung. Cách giải quyết này nhận được sự đồng thuận của nhiều người, với tôi thấy ý kiến này khá hợp lý.

Mới đầu biết tin này, gia đình không kể cho tôi nghe vì chẳng khác nào ý kiến của tôi đưa ra lúc trước khi xảy ra vụ này là đúng và của họ là sai. Mãi cho đến khi báo chí có nhiều tin thì tôi mới biết. Có lẽ qua vụ này, gia đình tôi sẽ suy nghĩ lại với những gì tôi đã nói lúc trước.

Tôi nghĩ người chết đi rồi, làm sao cho ra đi thanh thản, người thân ở lại nhẹ lòng thì như thế mới trọn vẹn. Nếu còn yêu quý nhau, còn nhớ đến nhau thì xin giữ trong tấm lòng, người mất thì mất rồi, người còn thì cứ sống cuộc đời tiếp theo, nuôi dạy con cháu cho thật tốt, nên người, đó cũng được xem là làm tròn trọng trách với người đã khuất. Còn mẹ, mẹ có nghĩ vậy không?

Tổng hợp