Bé Nấm nhà mình chào đời ngày 29/06/2015, tới nay đã được hơn 3 tháng rồi. Vậy mà mỗi khi nghĩ tới quá trình mang thai và sinh bé, mình vẫn có cảm giác mới trải qua một phiêu lưu vậy. Nhớ khi vừa mới cấn bầu, ngày nào mình cũng tìm trên mạng các thông tin về bệnh viện nào tốt, bác sỹ nào tốt để gửi gắm khi chuyển dạ. Bạn ox mình thì khuyên mình nên sinh ở Mê Kông vì đứa đầu chị ấy sinh ở Hùng Vương hãi hùng quá, đứa sau bạn ox chọn sinh ở Mê Kông thì hơi mắc 1 chút ( mổ hết 15tr ) nhưng dịch vụ cực kỳ tốt và chị ấy rất hài lòng, các chị ở công ty mình cũng chỉ vào Mê Kông sinh cho khoẻ vì cũng đã có người sinh ở đó và rất yên tâm. Mình cũng băn khoăn rất nhiều và chọn Mê Kông để khám thai. Được nửa chặn đường mang thai, mình quyết định chọn 1 bác sỹ ở Từ Dũ để gửi gắm chuyển dạ ở Từ Dũ vì dù sao đây cũng là bệnh viện tuyến cuối, tư tưởng là ráng chịu khổ tí cũng được, an toàn là trên hết. Khi bé được 38 tuần, bác sỹ mình theo khám viết cho mình 1 giấy giới thiệu, dặn mình khi nào có dấu hiệu chuyển dạ thì cứ nhập viên rồi alo cho bác. Mình lo lắng nhỡ đâu chuyển dạ lúc nửa đêm thì sao, bác bảo cứ yên tâm, nửa đêm bác cũng sẽ vào. Cuối cùng, cái ngày mình mong chờ cũng đã đến. Đêm ngày 28/06/2015 mình còn ham hố rủ ox đi dạo siêu thị chơi vì nghĩ con 1 tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Lúc đó tự nhiên bụng bình căng cứng lại rồi lại mềm như bình thường, cứ 20ph lại lặp lại, mình nghĩ chắc là chuyên dạ giả thôi, bà ngoại và mẹ mình thì bảo chắc sắp sinh, vào viện đi là vừa, nhưng mình sợ lắm, nghe mọi người diễn tả trong phòng chờ sinh các y tá ghê gớm lắm nên ko dám vào viện. Đến 11g đêm, cơn gò lặp lại khoảng 7ph/lần, mình bảo ox chở mình xuống Từ Dũ trước, nếu nhập viện thì mẹ mình sẽ xuống sau. 2g30 sáng mình đến bệnh viện, lơn tơn đi vào khu cấp cứu, hộ lý hỏi đi đâu thì mình kêu đi đẻ, mặt mày thì tỉnh rụi, ngta bảo mình vô khám thì bác sỹ phán mở 4 phân rồi, mình hoảng hồn, sao chẳng thấy đau đớn gì ngoài cái bụng lúc cứng lúc mềm và cảm giác buồn đi ngoài mà k đi được. Quay lại bàn đăng ký của phòng cấp cứu, ngta bảo mình làm thủ tục nhập viện, mình đăng ký sinh dịch vụ, chỉ định bác sỹ mình theo khám, họ bảo ox mình đi đóng tạm ứng 2tr, còn mình thì ngồi đó đợi. Một lát sau, có 1 nữ hộ sinh bảo mình và ox lên phòng chờ sinh, mình được phát 1 bộ đầm và một đôi dép, ox phải đem toàn bộ áo quần, giày dép và tư trang của mình xuống khu vực ngồi chờ, mình ko được đem theo bất cứ thứ gì vào khu chờ sinh hết. Trước khi vào khu chờ sinh, họ lại khám cho mình 1 lần nữa, xét nghiệm máu, phát 1 bịch quần lót giấy, băng và giấy vệ sinh. Phòng chờ sinh khá sạch sẽ, có nhân viên vệ sinh lau dọn thường xuyên nên ko gớm như mình tưởng tượng. Trước khi nhập viện, mình đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị bỏ bê, y tá thì dữ dằn lắm, nhưng thật ra ko phải vậy, họ làm đúng trách nhiệm của họ, ai có dấu hiệu gần sinh thì họ sẽ khám thường xuyên hơn. Mình được khám 1 lần và nghe tim thai 1 lần, đến 6g sáng được cho xuống dưới ăn sáng, ai ko đi được thì báo NHS họ sẽ gọi người nhà lên hoặc gọi đồ ăn giúp và bảo người nhà đi thanh toán. 7g sáng sẽ có bác sỹ thăm khám lại. Khoảng 8g mình cảm nhận cơn gò mạnh hơn và dồn dập hơn, mình báo NHS trực là mình mắc rặn, họ cho xe đẩy mình vào phòng sinh dịch vụ. 1 phòng sinh dịch vụ sẽ có 2 bàn sinh, mình nói muốn đk sinh gia đình, họ đưa mình giấy đăng ký để điền thông tin và chuyển sang phòng sinh gia đình. Phòng sinh gđ tương đối rộng rãi, có toilet trong phòng, mẹ mình được dẫn vào phòng với mình. Một lát sau có NHS vào bấm ối và gắn máy theo dõi. Chẳng hiểu sao các chỉ số trên máy giảm dần, thế là mình phải ký giấy môt cấp cứu do suy thai, các NHS vội vàng chuyển mình sang phòng mổ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1