Trước hôm cúng ông công ông táo, em lên đây hỏi các mẹ về vụ ra nhớt vàng nhưng không hề đau bụng, em đi siêu âm thấy vẫn bình thường, yên tâm về ngủ típ. :Drooling:
Sau hôm đó, vẫn đến trường đi họp, rồi thấy ra một sợi mảnh như sợi tóc (nhưng màu máu), vẫn yên tâm vì chưa thấy đau bụng. Rồi thì nhớt hồng màu máu, thôi vào viện kiểm tra, ung dung lắm vì vẫn...chưa đau bụng :Donttella:
Vào viện PSHN, y tá khám trong (khám bằng 1,2 ngón tay ạ- em sợ vụ này gần chết) kết luận: chưa có dấu hiệu chuyển dạ, cổ tử cung đóng kín, siêu âm thai bình thường 3250gr +/- 200gr. Okie, em đi về ngủ típ! :cool:
Tối hôm đấy chồng về hai vợ chồng ton ton đi mua quà tết rồi ăn cơm. Đến 2h đêm, vợ đau bụng theo kiểu "giả vờ"-từng cơn, từng cơn rất nhanh khoảng 1 phút, và đau liên tục đến 3 giờ, nhưng vì vợ cứ tưởng phải đau đến 10 phút mới là đẻ, chặc lưỡi, thôi cố gắng ngủ, tối mai đi khám! Chồng bảo sáng mai vào viện khám em nhé, ậm ừ, vì thấy mỗi cơn đau có 1 phút thôi!
3h30 sáng, gọi chồng dậy, anh ơi, lấy cái máy tính lên mạng hỏi xem em bị đau thế này là thế nào, chồng lụi cụi ngồi dậy cắm sạc máy tính,:Applause:-->Dưng mà không có mạng...chồng quyết thôi đúng 5h đi em nhé, vợ nằn nì, 6h đi (đây là kết quả của vụ chủ quan đi khám hôm trước bác sĩ bảo: mọi thứ vẫn bình thường, một tuần sau khám lại-ui...). Sáng 5h đau...đau...chồng và bà ngoại quyết luôn, gọi taxi vào, lên đến xe thì đau lắm rồi, vào viện khám lúc 6h kém 15--> đã mở 4 phần, :Crying:
Đi vào viện đưa sổ đã đăng ký mã hồ sơ (vụ này các mẹ nên làm, đừng quá chắc chắn vào 1 ai), đừng thấy các bác sĩ bảo thôi k cần đăng ký đâu mà làm theo nhé, rất rất chủ quan đấy ạ! Chồng alo cho bác sĩ Hưng nhưng mà gọi từ lúc đấy đến 8h đều không gọi được. Đã thế lại còn ngố đưa sổ khám của bác sĩ ra, chị y tá bảo thế chị cứ chỉ định bác sĩ Hưng đi, mình bảo ui, bác sĩ Hưng k có ở đây thì bác sĩ nào cũng được ạ, chị y tá tiếp, chị cứ ghi bác sĩ Hưng vào rồi em gọi cho bác sĩ---kết quả là bác sĩ đi đâu ý, cả máy bàn ở PSHN gọi cho bác cũng vẫn k được mà gọi liên tục trong vòng 1h30 phút :Crying:
Vào đẻ, đã xin đẻ mổ rồi, nhưng cổ tử cung mở 8 phân, các chị y tá k cho đẻ mổ, lý do rất vui: "tự dưng lại thích mang sẹo suốt đời à...". Huhu, mình thì sợ đau, mà đúng là các cơn co rất đau ạ! Mình van xin luôn chị ơi cho em đẻ mổ đi, đau lắm, em k chịu được đau đâu, mở 8 phân cũng mổ được k chị. Và vẫn nhận được cái lắc đầu. Của đáng tội, mình thì bé (cao có 1m49, nặng hơn 60 cân-khi lên bàn đẻ). Rặn đi, rặn đi, em đau lắm, mình nằm nghiêng luôn một bên trên bàn đẻ. Khi mọi người khám trong =1 ngón tay mình còn đạp ra, mọi người trong đấy ghét lắm (mình còn ghét mình nữa là-nhưng k hiểu sao khi họ đưa ngón tay vào người mình mình thấy kinh khiếp đến vậy-1 trong những lý do mình chọn đẻ mổ).
Sau đó, mãi bác sĩ mới a lô lại cho mẹ mình và mới có người vào phụ trách. Tất nhiên mọi người cũng đỡ cho mình thôi, nhưng cơ bản là mọi người k thích một người bị ức chế tâm lý như mình. Mọi người cứ hô rặn đi, rặn đi... Mình thì van xin, mọi người bảo: còn nói được tức là còn sức, rặn đi, hít vào, rặn ra, k đẩy hơi lên mặt, đẩy hơi xuống bụng ý! Ui mẹ ơi! 5,6 cái nữa là con ra,...huhu có mà 5,60 cái thì có! Cuối cùng bác sĩ Sơn (do bác sĩ Hưng nhờ đỡ hộ mình sau khi liên lạc được với bác ý rạch 1 phát-ui...thực sự rạch k đau bằng những cơn co--vừa đau vừa sợ hãi, vừa dồn dập, vừa có cảm giác sợ những cơn co sắp đến, nếu ai đọc "Và 1 ngày dài hơn thế kỷ" thì sẽ hiểu rằng 1 cơn đẻ khó kéo dài 2 tiếng có thể coi bằng 1 thế kỷ chứ chẳng cần đến 1 ngày)
Và thế là con ra đời, mẹ yêu con...con k bé bỏng-con nặng 3kg6, trời ạ, sai số trong siêu âm có 200gr thôi mà hôm trước 3kg2 hôm sau đã 3kg6 rồi, thảo nào tôi đau thế.
Sau đó là công đoạn lôi rau ra, rút hết ối còn sót, khâu thẩm mỹ (bị rạch chéo mà, ai bảo k cố rặn cơ...). Nhưng mà, 6 tiếng sau mình đã dậy đi lại được rồi, và đi huỳnh huỵch luôn! :Applause:
Đây chỉ là cảm giác trải qua khi đi đẻ thôi, chia sẻ cùng mọi người vậy..thay lời cảm ơn các mẹ trên webtretho đã giúp đỡ kinh nghiệm khi nó lê la lên đây hỏi han các mẹ về nhớt vàng, bảo hiểm, dịch nâu...vv...
Cuối cùng, kinh nghiệm xương máu là:
1. k nên quá tin tưởng vào ai, tất nhiên là vẫn nên nhờ, nhưng đừng nghĩ cứ nhất thiết phải có người quen mới tốt, nhiều khi người quen, hoặc người mình nhờ ở vị trí tương đối nên khi mình chỉ định và ca của mình tương đối khó (dù theo kiểu của em k phải là khó mà là bị ức chế tâm lý tưởng là k thể đẻ thường được thôi) thì những người khác cũng rất ngần ngại khi đỡ cho mình.
2. Đẻ xong, nhất là đẻ thường nên đi lại sau 6 tiếng vì sản dịch sẽ ra nhiều hơn, k bị ứ đọng lại, tất nhiên là đi lại nhẹ nhàng ạ! K nên dùng quấn bụng trong mấy ngày đầu, cứ để khoảng 1 tuần, 2 tuần hẵng quấn nếu k sản dịch sẽ ứ lại trong tử cung, k thoát ra được!
Lần đi đẻ này...đúng là em thấy chắc phải để mấy năm nữa, sau khi em đã quên được cảm giác ngày hôm ấy đã.......:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
-------------
Chị đi khám bác sĩ Hưng mấy tuần cuối (khoảng 28 trở...
Hôm qua tớ vào PSHN làm...
Mẹ nó cho mình hỏi kinh nghiệm...
e chứng kiến 1 lần rồi ạ
khi đưa e bé ra ngoài rồi là ngta dút cà bàn tay vào trong ý đề xem có sót...
theo chữ ký thì m và...
mẹ nó có Bảo hiểm k? sao...