Chào các mẹ, hôm nay em có chút thời gian rãnh, em xin tường thuật lại cuộc hành trình đi đẻ của riêng em như sau:


Em mang thai bé trai, bác sĩ dự sinh cho em là 17/08/2016, em hồi hộp lắm các mẹ ạ, lúc mới mang bầu bé Quốc Anh ( con trai em), em sợ đẻ ghê gớm. nhưng sau những tuần gần cuối thai kì em lại nôn nóng được sinh con ra, được tận mắt nhìn thấy khuôn mắt dễ thương của bé, nôn được ôm ấp bé vào lòng,…Nói tóm lại là em nôn lắm. Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, một số bà bạn có bầu lượt với mình người ta đẻ hòi tuần 37, 38 hết rồi mà mình mãi gần hết tuần 40 chưa thấy gì, ngày nào cũng trông . Ai kêu ăn gì cũng ăn, nào khóm, tía tô, mè đen, sắn dây,….mà bé vẫn cố thủ, chưa chịu chui ra. Chồng em xin nghỉ 1 tuần ở nhà canh em đẻ ( chồng làm cách nhà 200km lận). Nghĩ lại thương chồng quá xá!


Rồi! Ngày ấy cũng đến,7h sáng ngày 16/08 em vẫn dậy như mọi ngày, xách chổi quét nhà, chuẩn bị lau nhà các mẹ ạ, tự nhiên mắc đi ị quá, vô đi ị, được chút xíu đi ra lại mắc ị tiếp, lại đi ra , như vậy đó cỡ 4 lần. Mẹ chồng thấy em cứ ra vô toilet bà hỏi sao đi hoài vậy, em nói con mắc đi ị quá mà đi không được , bà kêu bỏ bỏ, đi tắm rửa thay đồ, ra ăn sáng rồi kêu chồng chở đi bệnh viện liền. em vẫn ngơ ngơ, nghĩ là chưa tới, vì em chưa ra máu báo gì mà, nhưng thôi em cũng nghe theo mẹ chồng, trước khi đi em còn trang điểm xịt nước hoa nữa mà, để lỡ chưa đẻ 2 vợ chồng em đi xem phim luôn. Hihi


Vô bệnh viện, bác sĩ khám nói em mở một phân cho em nhập viện, cảm giác của em lân lân, đi ra nằm đợi đo điện tim em bé, em xách điện thoại, chat zalo, facebook, thông báo toàn thể đồng bào là em sắp đẻ, rãnh rỗi em chụp hình khung cảnh phòng cấp cứu của bệnh viện phụ sản Cần Thơ nữa, em chưa đau lắm đâu, chỉ 5 phút gò một cái thôi à,. E đi toilet thấy máu ra, rồi rồi, đích thị ku con sắp ra rồi, cơn đau cũng dần tăng lên,em đi siêu âm thai, xong giấy tờ, em nhập khoa sanh, ôi bắt đầu đau, ông đức lang quân của em tay xách nách mang mà có vẻ hứng khởi lắm, kêu em chụp cho ổng tấm hình, kỹ niệm vợ đi đẻ. Em đau thấy , mà thôi cũng gáng chụp cho thằng chã vui lòng, may đau đẻ là đau từng cơn mà, nên mới mần được cái việc “động trời” đó. Khoảng 11 giờ nhập khoa sanh, người ta phát cho em cái bộ đồ màu hồng, rộng thùng thình, xong kêu vô đo điện tim tiếp, lúc này em bắt đầu biết đau là gì rồi, ôi ôi! Máy nằm đo điện tim đi ngang phòng sanh, em nghe thất thanh “bác sĩ cứu em, cứu em với!!!”, em tò mò nhìn vô, ô kìa!một bà đang nằm quằn quại, Một bà khác đang nằm đẻ, em thấy máu me tùm lum. thiệt là ruột gan em tan nát hết rồi còn đâu,5 phút sau nghe tiếng đứa bé khóc oe oe, tự nhiên em vui lạ, con người ta đẻ mà cũng vui. Hihi .Đo xong em đi ra, ăn tô cháo của chồng mua, ăn gì nổi mà ráng được vài muỗng, đau quá em xin chích giảm đau ( hình như 1,7 triệu), bác sĩ không cho em chích, nói mở 4 phân mới được chích, em mới 1 phân ko được. xong em lếch về , ngồi hành lang kế bà bầu khác. Bã hỏi em mấy phân mà bèo nhèo dữ vậy, em nói 1 phân , bã chề cái mỏ tám thước của bã nói : “ mới có 1 phần làm thấy ghê, người ta bên đây mấy phân rồi mà còn tỉnh bơ”. THiệt lúc đó còn sức là quất bã mấy cái về tội dám coi thường em.



Mà đau quá rồi, còn để ý gì nổi nữa.


Vừa đau vừa mắc rặn các mẹ ơi, 15 phút sau đau quá, xin chồng cho em mổ đi chồng ơi, chồng em nói “ chồng có cho không mổ đâu mà xin, để chồng lên hỏi bác sĩ”. ( dù trước đó em ở nhà tìm hiểu kỹ vụ đi dẻ này lắm rồi mà sau giờ mất bình tĩnh quá). Chồng em hỏi xong, bác sĩ kêu vô khám trong, bác sĩ khám xong phán: “ 8 phân rồi, về vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị đẻ”. Mà ngộ thiệt tới chừng đó rồi, còn về vệ sinh nổi nữa sao chòy. Em đi trong vô vọng, đang đi bà bác sĩ nói: “ Thôi vệ sinh không nổi, qua đẻ luôn”. Em bước qua, y tá kêu em lên giường nằm đợi một chút, họ bắt đầu chuẩn bị, em thì đau quá, chỉ biết nằm rên. Bà bác sĩ vào lấy tay móc móc, em nghe nước ỗi vỡ ,kêu em lấy 2 tay nắm lấy 2 cổ chân, mắt hướng xuống bụng một người đè phía trên bụng em nữa, , trước khi rặn, em thấy rát rát hình như người ta rạch của em rồi, bắt đầu rặn 1 hơi………………..2 hơi……………. 3 hơi………………. Em bé ra rồi, khóc oa oa rồi, tiếp đó em ko biết y tá làm gì, chỉ nghe thông báo “Bé trai nặng 3,2 kg chào đời lúc 3h30 chiều nhe em!” . em chỉ còn sức mĩm cười mãn nguyện thôi. Tuy nhiên em vẫn chưa xong nhiệm vụ, nằm đó bà bác sĩ còn đè bụng em thêm lần nữa, lôi ra cái gì, hình như nhau thai thì phải, em nhẹ cái bụng liền,một cô khác chuẩn bị may tầng sinh môn cho em, em nghe là lấy 2 ống thuốc tê đặt vào và bắt đầu may, em thấy người ta kéo chỉ lên, rồi siết cho chặt, sau rạch ko đau mà may đau quá. May xong vệ sinh sạch sẽ, em bé được đặt ngay trên bụng mẹ, da kề da với mẹ, rồi 2 thực tập sinh đẩy em ra phòng chờ.


Ôm thiên thần nhỏ trong lòng. Hạnh phúc lắm các mẹ ạ Ko gì sung sướng hơn.


Các em, các bạn, các chị chưa và sắp làm mẹ, đừng sợ đau đẻ, dù đúng !không gì bằng đau đẻ. Nhưng khi thiên thần của mình chào đời, thì cơn đau đẻ không nghĩa lí gì cả.


P/s: Cho các mẹ hình thiên thần của em lúc chào đời.! Các mẹ có thắc mặc gì cứ add facebook em nhe


https://www.facebook.com/lehuongtdu


Zalo: 0939 722031, skype: lehuongtdu, em rãnh sẽ reply hết cho mọi người.



CHÚC CÁC MẸ CHUẨN BỊ VƯỢT CẠN THÀNH CÔNG NHE!