Trước ca mổ bắt con của em, cả bệnh viện chạy tán loạn, bà bác sĩ thì gào lên bắt các hộ lý thế này thế khác, và hỏi quang quác em “Tại sao lại làm thế, tại sao sinh đứa thứ 2 mà còn thiếu kiến thức như thế”. Nhưng thực ra em có làm gì quá đáng đâu, em khát nước quá, em chỉ uống 1 ly nước bé tẹo thôi mà.



Nhớ lại câu chuyện ly nước mà em còn buồn cười các mẹ à. Dù nó chỉ là một phần bé tẹo trong câu chuyên đi đẻ mổ của em. Chuyện là em là đứa không có dấu hiệu đẻ thường, nếu 40,5 tuần em mà không mổ thai thì con em nó có thể ở trong bụng lâu như Natra đó. Em không muốn vậy đâu, nên em nghe lời bác sĩ mổ thai thôi. Câu chuyện của em là thế này đây.



Rằn rì các thủ tục trước khi được lên bàn mổ



Khi đi đẻ mổ trong tình trạng tỉnh táo, các mẹ sẽ là người chủ động ghi đầy đủ họ tên, giấy tờ, nạp tiền, kể cả việc nhớ số CMND của chồng để tiện cho lúc nhận con. Sau đó sẽ bị nằm yên để đo cơn gò, rồi làm điện tâm đồ, ký một mớ giấy tờ lấy máu, nước tiểu để xét nghiệm các thể loại, kể cả xét nghiệm HIV… Mất đâu đó chừng 1 giờ đồng hồ. Sau đó là được nghỉ ngơi. Em ngồi đợi thủ tuc kế tiếp, sát bên là bình nước nóng lạnh của bệnh viện, thế là te rẹt nốc cạn 1 ly nước. Sinh mổ không có khỏe như sinh thường, đó là 8 giờ trước khi lên giường mổ, người mẹ phải không được ăn uống bất kỳ gì, ruột phải sạch hoàn toàn, một giọt nước cũng không được cho phép. Lúc em uống xong ly nước là bác sĩ hoảng hốt luôn, vì sợ bị tràn dịch phổi lúc phẫu thuật. Em cũng lo lắng hỏi bác sĩ, vị bác sĩ già này ân cần với em “Ừa thôi không sao đâu con, có bác ở đây rồi”. Em nhớ đời hoài ly nước lần đó luôn.



Vào phòng mổ



Em ngồi trên xe đẩy với bình truyền nước trên tay, chồng em đẩy cùng một y tá. Chồng nhìn vợ xót xa, rút điện thoại chụp cho vài tấm làm kỷ niệm, trước khi chia tay với cái bụng bầu của vợ. Rồi hun hít trán vợ. Phòng mổ của bệnh viện này to rộng y như trong phim, mình em nằm đó và có khoảng 5 anh chị phục vụ luôn. Khi mổ, các mẹ sẽ được tênh hênh không mặc gì trong căn phòng lạnh không thể tả, thậm chí khi được cho mấy cái khăn mấy cái mền, thì cái khăn cái mền cũng lạnh ngắt, các mẹ cứ nằm đó mà run cầm cập như em lúc đó. Rồi màn cột hai tay sang 2 bên, đeo máy đo huyết áp, đeo máy trợ thở. Nhưng kinh hoàng nhất là màn tiêm thuốc tê vào tủy sống, khó khăn không thể tả. Với cái bụng to tướng, mẹ phải nằm cong người như con tôm, cong hết sức có thể, hai tay ôm chặt hai chân. Rồi bác sĩ sẽ thoa cái thuốc gì lạnh ngắt như nước đá vào lưng, và dùng cây tiêm kim to như đầu ngón tay trỏ. Em cảm nhận được đủ cái sợ hãi, lạnh lẽo đó, rồi cái đau thấu trời khi cây kim đâm vào lưng và khi thuốc chạy dọc vào cơ thể. Tiêm xong là bắt đầu cảm nhận được tay chân trở nên tê liệt đi, nằm im ru như con cá bị quăng lên bờ, lúc đó ai làm gì em cũng không có sức phản kháng, giao phó hoàn toàn.


webtretho



Nghe tiếng con khóc là cuộc đời như nở hoa - Hình minh họa



Tới màn bắt con đầy hồi hộp



Bác sĩ của em vào cũng là lúc phòng mổ mở nhạc lên, nhạc Trịnh Công Sơn lúc này cũng không đủ sưởi ấm tâm hồn em tí nào. Nằm đó và hồi hộp kinh khủng. Em nghe rõ tiếng dao kéo leng keng, mắt nhìn lên chùm đèn trần là có thể thấy được bác dùng dao rạch như thế nào, một lớp dày da, mỡ, máu và dùng ống hút ra sao… Bác miệt mài, rạch mổ liên hồi cái bụng của em. Đến lúc bác nói “Thấy rõ em bé rồi, giờ bác lấy em bé ra nha, sẽ rất khó chịu và hụt hẫng, con ráng chịu đựng nha”. Tới nước này mà còn gì là không thể, em la lên “Dạ bác ạ”. Thế rồi em cảm nhận một tràng ruột em bị giựt lên, cùng với tiếng oe oe của con bé nhà em. Mừng ghê gớm, cuối cùng con cũng đã khóc thiệt to chào đời với em đời. Bác ẵm em bé lên, dùng ống dây các kiểu hút mũi hút đàm gì đó cho con, rồi quấn khăn to đưa lại mặt cho em nhìn rõ. Lúc đó em còn nhìn thấy đồng hồ chỉ 11h36 trưa. Rồi em mệt quá nằm thiếp đi.



Hội chứng đau sau mổ



Sau 6 tiếng lạnh lẽo nằm một mình trong phòng hồi sức, không biết con như thế nào, chồng đang ra sao, bà ngoại có chăm con tốt hay không, em mới được đẩy về phòng nằm. Lúc này tác dụng thuốc tê hết, người em nát nhừ như trái chuối, không cục cựa được luôn. Chồng em và 2 y tá khác gắng hết sức mới vác được em từ băng ca đẩy sang giường. Cảm giác gặp con, hỏi han chưa đủ đầy thì em cảm nhận từng cơn đau thắt ở vùng lưng, vùng cổ, đùi… Vì đã nằm ngửa từ sáng giờ khoảng 10 tiếng, và không được thay đổi tư thế. Đêm đó con cái gì cứ bà ngoại lo, em cứ nằm bẹp dí trên giường, vệ sinh thì còn gắn ống thông tiểu. Ôi tới cái màn rút ống thông tiểu, đau buốt thấu trời xanh. Sau đó bác sĩ y tá một mực bắt phải đi lại cho mau hồi phục, cho khỏi dính ruột. Cộng với đứa thứ 2 mổ xong là người mẹ còn được tặng một cơn đau dạ con nữa. Bước xuống giường mà như bước xuống vực thẳm, đau chảy nước mắt, lưng lọm khọm, tay vịn thành giường và ráng nhấc chân lên.



Cảm giác đau dai dẳng kéo dài cả tháng



Từ bệnh viện về nhà, em bắt đầu dành thời gian tìm hiểu và chăm con, mẹ đẻ thì phụ giúp em các việc khác. Lúc này cái vết mổ liên tục nhói đau, khi em đi, em đứng, em ngồi, em thay đổi tư thế… Đẻ mổ chỉ không biết đau khi các mẹ đang nằm trên bàn mổ vì có thuốc tê, còn sau đó là ám ảnh kéo dài… cả tháng trời. Em cứ phó mặc cho cơn đau, tập trung chăm con, hút sữa, làm đẹp sau sinh. Ngày con gái đầy tháng là lúc em hồi phục lại thể trạng, bắt đầu nguôi ngoai về một vết mổ dài tầm 12cm, sâu cũng chừng đó vì em tròn ủm và bụng rất nhiều mỡ.



Rn8ibH4yrm


Bác sĩ bảo có bầu 8 tuần, bất ngờ 24 giờ sau mẹ bỗng chuyển dạ sinh con trai khỏe mạnh


Nói không với con thứ 3 - rạng ngời hạnh phúc bên chồng, hãy xem cách của em nè các mẹ


Bé có đi đứng được hay không là do mẹ, đừng lười biếng và than phiền mà hại cả cuộc đời con