Tôi rất muốn được trải nghiệm sinh nở tự nhiên như bao bà mẹ khác. Vì vậy tôi đã phải vật vã chiến đấu mặc cho vết sẹo mổ vẫn còn đó và bỏ qua cả những lời can ngăn của bác sĩ.



Năm 2011, khi tôi đẻ hai đứa con trai song sinh bằng cách mổ bắt thai, tôi có cảm giác như mình chưa từng sinh đẻ vậy! Lúc ấy để bảo vệ sự an toàn cho mẹ con tôi, các bác sĩ đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đẩy tôi vào phòng mổ, rạch một vết dài trên bụng dưới và đưa các con của tôi ra ngoài. Tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc ấy là nắm thật chặt tay chồng mình và nhìn vào tấm màn xanh phủ trước mặt để tưởng tượng về những gì đang diễn ra. Chiếc đèn huỳnh quang sáng quắc không thể để tôi có thể nhìn rõ được gì cả, dù chỉ một ít, thậm chí nó buộc tôi phải luôn nhắm nghiền mắt lại. Sau đó, tôi phải nằm trong phòng hồi sức đến 4 tiếng đồng hồ trước khi có thể nhìn thấy hai đứa con trai của mình. Tôi không phải là người đầu tiên các con được gặp mặt. Cảm giác hụt hẫng không sao tả hết.



Bạn bè và những người thân trong gia đình luôn an ủi tôi rằng không quan trọng các con tôi chào đời theo cách nào, miễn các con đều khỏe mạnh đã là điều đáng vui mừng nhất. Tôi biết chứ, tôi hiểu những gì họ nói đều đúng. Nhưng biết làm sao được. Trong tôi lúc nào cũng khao khát được trải nghiệm một ca sinh tự nhiên, sinh bằng ngã âm đạo vì chỉ điều đó mới giúp tôi cảm thấy mình được làm mẹ thực sự (Tôi biết không phải tất cả các bà mẹ đã sinh mổ đều cảm thấy như vậy!). Sau khi sinh mổ 2 tháng và về nhà, tôi phải nằm trên giường suốt và mọi sinh hoạt, thậm chí cả việc chăm sóc con, cho con bú cũng vô cùng khó khăn. Tôi không thể đi bộ hoặc giữ cả hai con trai mình cùng một lúc. Tôi buộc phải chia ca để cho các con lần lượt được bú mẹ vì không tài nào nhấc mình khỏi giường. Đó là cảm giác bất lực nhất mà bản thân tôi không thể chấp nhận được.



Vì vậy, 18 tháng sau đó, khi thấy hai vạch màu hồng xuất hiện trên chiếc que thử thai, tôi đã hạ quyết tâm lần này chắc chắn phải sinh bằng ngã âm đạo. Tôi khao khát có được cảm giác ấy, thậm chí dù đã nghe nhiều người mô tả cơn đau đẻ ghê sợ như thế nào.



Tôi đã nói rõ với bác sĩ về trường hợp của mình và cả ước muốn được sinh thường sau lần sinh mổ trước bởi tôi biết đó là điều tốt nhất tôi có thể làm được vì sức khỏe sau này của con tôi.



Hôm đó, bác sĩ khám cho tôi xong, ông đã nói "Chị rất may mắn vì cơ thể chị hoàn toàn phù hợp để được sinh thường trong lần mang thai này. Không phải ai cũng đủ điều kiện để được sinh thường sau sinh mổ đâu!”. Ấy vậy mà, sau câu nói đầy động viên ấy, ông ấy kết cho câu “Nhưng nếu chị muốn sinh thường, tôi sẽ không thể cam đoan với những biến chứng có thể gặp phải”.



Các mẹ biết đấy một ca sinh thường sau sinh mổ đòi hỏi phải theo đuổi đến cùng các biện pháp phòng ngừa mà các bác sĩ đặt ra. Các bác sĩ vì sợ chịu trách nhiệm nên chẳng bao giờ dám cam đoan đảm bảo thành công 100% cho các thai kỳ như thế này. Đơn giản vì ước muốn được sinh thường sau sinh mổ đã chống lại tất cả những hướng dẫn chuẩn mực trong y tế và trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.



Trên thực tế, không có nhiều bệnh viện chịu nhận những ca như tôi, nhất là những bệnh viện nhỏ. Họ buộc phải làm theo điều chuẩn mực nhất và chưa kể họ cũng thiếu nguồn lực để xử lý và thực hiện những ca phẫu thuật khẩn cấp trong trường hợp có biến chứng khi sinh.



Sinh thường sau sinh mổ là quyết định không hề liều lĩnh



Tuy nhiên, theo một bản hướng dẫn (xuất bản năm 2010) của các nhà khoa học thuộc Trường Cao đẳng Sản- Phụ khoa của Mỹ, thì sinh thường sau sinh mổ lại là một lựa chọn an toàn và có lợi đối với nhiều phụ nữ.



Cụ thể, sinh thường sau sinh mổ sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ biến chứng trong thai kỳ. Hơn nữa, có đến 60 – 80% ca sinh thường sau sinh đều thành công.



Nguy cơ ảnh hướng nghiêm trọng nhất đến sức khỏe của người mẹ chọn sinh thường sau sinh mổ là vỡ tử cung, trong đó các vết sẹo hình thành từ ca sinh mổ trước đó sẽ vỡ do áp lực từ các cơn co thắt tử cung. Nếu thực sự điều này xảy ra, nó không chỉ đơn giản là gây đau đớn mà còn đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và bé. Tuy nhiên, tỷ lệ vỡ tử cung trong các ca như thế này rất thấp, khoảng từ 0,5-0,9% và thường xảy ra khi vết sẹo cũ chắn ngang ở phần dưới của tử cung. Đó là nguy cơ mà bất cứ bà mẹ nào giống như tôi, muốn chọn sinh thường sau sinh mổ buộc phải lường trước và cần chuẩn bị tâm thế để được cấp cứu gấp. Mặc dù vậy thông qua quá trình theo dõi sát sự phát triển của thai nhi trong suốt thai kỳ, các bác sĩ sẽ luôn luôn cảnh báo những dấu hiệu ban đầu để kịp thời xử lý. Các hình thức đó sẽ bao gồm: theo dõi nhịp tim của em bé, cảm giác đau của mẹ, dấu hiệu xuất huyết bất thường, mạch nhanh hoặc cảm giác buồn nôn đột ngột và ói mửa. Trong trường hợp này, bác sĩ sẽ thực hiện mổ cấp cứu để kịp thời cứu cả mẹ và con.



Nếu mẹ nào tiếp tục chọn sinh mổ trong lần mang thai kế tiếp, nó cũng sẽ có những hạn chế riêng. Mỗi một người sẽ có nguy cơ tăng biến chứng khác nhau, bao gồm cả nhau cài răng lược. Có nhiều người đã chết vì biến chứng này. Tỷ lệ tử vong do xuất huyết liên quan đến nhau cài răng lược chiếm đến 14% các trường hợp. Ngoài ra, sinh mổ cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và mất máu cũng như là chậm quá trình phục hồi và dẫn đến những cơn đau mãn tính.


Mặc dù tôi không có kế hoạch để làm tiếp tập ba, nhưng tôi cũng rất lo lắng nếu phải sinh mổ bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc cho con bú và chăm sóc con cái. Trong đầu tôi đã lên sẵn kế hoạch: Theo một bác sĩ Sản khoa duy nhất trong suốt thai kỳ; Thuê người hỗ trợ sinh có kinh nghiệm cho những ca sinh tương tự. Ngoài ra, tôi còn lên kế hoạch sinh thường cho mình bằng những việc làm rất cụ thể từ việc thiền, massage và tư thế chuyển dạ dễ dàng. Sau tất cả những cố gắng tốt nhất có thể, vợ chồng tôi chỉ việc chờ đợi những gì sẽ diễn ra.



Cú nổ cuối cùng



Khi cơn chuyển dạ của tôi bắt đầu vào giữa một buổi sáng ở tuần thứ 41, cơn co thắt đến nhanh hơn tôi tưởng. Đầu tiên, cứ cách mỗi 15 phút, cơn co xuất hiện một lần và ngay sau đó, mỗi 5 phút cứ thế dồn dập. Tôi đã gọi chồng và người hỗ trợ sinh. Sau đó, người hỗ trợ sinh của tôi đến trước, đặt tôi nằm trên giường và giúp tôi hít thở thật sâu. Cũng lúc ấy, tôi bắt đầu vỡ ối.



Vài phút sau, chồng tôi về và cả hai đã đưa tôi đến bệnh viện. Sau khoảng 40 phút đi đường, chúng tôi bị kẹt trong mớ xe cộ dồn chật nêm và đột nhiên tôi đau bụng dữ dội. Lúc này, mọi phương pháp hỗ trợ cho một ca sinh mổ sau sinh thường đều không có: không có đo nhịp tim thai, không có kiểm tra huyết áp hay bất cứ gì khác. Mọi kế hoạch và lịch trình cho ca sinh của tôi đều bị đảo lộn. Tôi bắt đầu hốt hoảng. Tôi đã phải bỏ qua các bước thiền và nghe nhạc theo như kế hoạch và cả các giám sát y tế. Các y tá thậm chí không thể đeo Doppler quanh bụng của tôi để đánh giá nhịp tim thai. Sau đó, tôi đến bệnh viện, các bác sĩ trực ca phải vào cuộc. Họ hỏi tôi:



- Chị muốn sinh thường sau lần sinh mổ trước phải không? Tôi không biết tiền sử mang thai của chị trước đó. Hiện tại chị không thể đứng được…



Bác sĩ cứ nói, còn thì trong đầu tôi chỉ liên tục hiện về đoạn phim sinh mổ của lần sinh đẻ trước và bắt đầu hãi sợ. Sau đó, tôi mở miệng:



-Tôi muốn bác sĩ tôi đã đăng ký đỡ đẻ cho tôi.



Sau đó, làm như bác ấy nghe tiếng tôi vậy. Vừa dứt lời, ông ấy đã có mặt ở cửa phòng sinh và nói "Được rồi, con chị sẽ chào đời bây giờ đây!”.



Lời nói ấy khiến tôi cảm thấy mình được an ủi vô cùng.



Mặc dù kế hoạch sinh đã không thành nhưng sau đó hai chân tôi cũng đạp lên bàn đạp, cảm giác đối nghịch hoàn toàn với lần sinh trước. Ánh sáng trong phòng dường như cũng dịu hơn. Tôi đã không cần đến thuốc trợ sinh và đã qua cơn đau đớn tột cùng để rặn đẻ thành công.



Con trai tôi đã được sinh ra chỉ trong 19 phút sau khi vợ chồng tôi đến bệnh viện và chỉ trong vòng nửa tiếng sau đó, nó đã ngậm ti mẹ và bú chụt chụt. Đêm đó, dù kiệt sức, tôi vẫn hình dung lại thật tường tận từng giây phút hoảng loạn đã qua và điều tuyệt nhất là tôi có thể ngửi được mùi của cảm giác sinh đẻ. Chắc chắn, trải nghiệm sinh lần này không như tôi mong đợi, nhưng giờ đây, tôi biết đôi khi cuộc sống cho ta điều ngọt ngào hơn những gì mình đã tính toán.



Trong 2 tháng rưỡi, từ 61 kg sau sinh em giảm còn 45kg, da dẻ lại mướt mịn nhờ loại lá người Việt nhẵn mặt


Số phận của những người đàn bà không biết đẻ con trai và đến lượt tôi...


Hú hồn! Cuối cùng thì thằng con cũng chịu chui ra. Thế mà cứ tưởng chửa trâu mãi chứ!