Nước mắt lại rơi. Tim đau… và ký ức lại ùa về!



Mình không bao giờ muốn kể lại chuyện buồn của mình. Nhưng khi tấm ảnh này một cách tình cờ lại hiển hiện trên màn hình máy tính thì ý nghĩ đó bỗng chốc tan biến ngay.



Cứ xem cái cách người mẹ này lưu lại tấm ảnh về đứa con chết non của mình, các mẹ sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác đang tồn tại giữa chúng ta. Và cảm giác ấy chắc chắn ai đã làm mẹ sẽ hiểu được!



webtretho




Mình đã từng háo hức biết bao khi ngày tháng sinh con cận kề. Cảm giác ấy sung sướng đến nỗi dù sinh con lần đầu, biết bao sợ hãi và lo lắng mình cũng chấp nhận đẻ thường chỉ để nếm mùi đau. Cho đến tận bây giờ, cảm giác đau đớn khi tử cung co thắt từng cơn vẫn còn rõ mồn một. Vậy mà suốt 2 tiếng bòn rút cạn kiệt sinh lực để rặn đẻ, mình chỉ có thể mở trân mắt chờ đợi người ta mang xác con lại để đưa về chôn cất.



Con mình bị chết lưu, còn mình phải sinh non khi con đã được 28 tuần tuổi. Hôm nhập viện, chờ khám xong, những tưởng mình chỉ đón con sớm hơn bình thường, nhưng bác sĩ lại nói:



- Tôi rất xin lỗi, nhưng con anh chị đã chết lưu rồi! Bây giờ chúng tôi phải chuyển chị vào phòng sinh ngay, không sẽ gặp biến chứng nguy hiểm.



Ngay khi nghe xong, lập tức mình đã hiểu thế nào là “tin sét đánh”. Không muốn tin vào sự thật, mình dùng hết sức vùng khỏi băng ca, nắm lấy tay bác sĩ cầu xin:



- Đợi đã bác sĩ ơi! Con em nó muốn chào đời kia mà, không có chuyện nó đi thế này được!



Nhưng đáp lại mình, chỉ là cánh tay buông thõng bất lực. Sau đó, mình được đưa lên băng ca, chuyển vào phòng sinh và trải qua cơn đau đẻ như chính ai bẻ sống hàng loạt xương sườn. Người ta khóc khi sinh vì đau đớn nhưng sau đó sẽ cười. Còn mình khóc chẳng những bởi cơn đau đẻ mà còn vì nỗi đau mãi mãi không thể nghe tiếng con khóc trong khoảnh khắc chào đời.



Trong lúc đau buồn đến quá đột ngột, mình cũng không nghĩ ra cách nào khác để kịp lưu lại một điều gì đó về con. Vậy nên, khi nhìn thấy tấm ảnh thất lạc này của một mẹ Úc, chợt thấy ghen tị quá!



Người mẹ của đứa trẻ trong tấm ảnh này cũng bị mất con vì thai chết lưu trong năm 2008. Sau đó, để con lúc nào cũng theo bên mình, chị ấy đã cho tấm ảnh của con vào trong túi áo khoác để lúc nào nó cũng áp vào tim chị. Một lần cởi áo khoác, chị vô tình để rơi nó ra ngoài. Nhưng có lẽ con chị cũng mong tìm lại mẹ nên đã xui khiến người nhặt được tấm ảnh cũng là một người mẹ đã từng có con bị chết lưu. Ngay lập tức, người này đã cảm thấy thôi thúc phải đăng lên facebook để tìm được chủ nhân tấm ảnh bằng được. Chỉ trong vòng vài tiếng, tấm ảnh đã được share 7.000 lượt trên khắp nước Úc. Và cuối cùng, người mẹ đó, chủ sở hữu của tấm ảnh kỳ lạ cũ kỹ và nhàu nhĩ cũng đã liên lạc lại.



Khỏi phải nói, hạnh phúc của mẹ này thật không gì diễn tả. Chị đã nói với người nhặt được tấm ảnh rằng “không biết phải làm sao để trả hết ơn này” nhưng với bản thân người nhặt ảnh, cũng là người mẹ bị thai chết lưu thì việc chị xem bức ảnh như chính sinh mạng của mình thì đó cũng là cách trả ơn lớn nhất. Câu chuyện tình cờ này đã thực sự chạm đến trái tim mang nỗi mất mát to lớn của mình. Để rồi một lần nữa mình có thể mỉm cười trở lại để nhớ về con theo cách riêng của mình. Nếu như có một phép màu để con nghe được những gì mẹ nói, hãy lắng nghe nha con “Mẹ ở đây để luôn nhớ về con!”.



Bởi đã trải qua nỗi đau thương này, mình cũng mong các mẹ cùng hoàn cảnh cố gắng giữ tinh thần để tiếp tục cuộc sống mới. Tất nhiên, sự mất mát này sẽ cần thời gian để nguôi ngoai dần và với mỗi người, mỗi hoàn cảnh sẽ có những mức độ đau đớn khác nhau. Như mình, hai vợ chồng khó khăn lắm, sau 3 năm mới có con. Những tưởng cuối cùng ông trời cũng thương cho đến ngày mẹ tròn con vuông thì lại xảy ra biến cố. Nhưng nếu cứ đau buồn mãi, những người thân bên cạnh, những người luôn yêu thương và lo lắng cho mình sẽ không thể yên lòng được. Trên hết, các mẹ hãy thử mở lòng để biết rằng trong giai đoạn vượt qua nỗi đau này, mẹ không hề cô đơn.



Thậm chí, nếu thấy quá khó, mẹ có thể chọn cách như người mẹ trong câu chuyện mình vừa kể. Lưu lại ảnh con cũng là một cách để tưởng nhớ đến đứa con mà mình không bao giờ có cơ hội để được chăm sóc. Nếu các mẹ muốn, một số bệnh viện có thể lưu lại dấu vân tay, dấu chân của con để các mẹ có thể giữ lại chúng bên mình.


Tuy đó không phải là giải pháp tốt nhất để mẹ đi qua nỗi đau, nhưng ít nhất các mẹ có thể nguôi ngoai được trong thời gian đợi vết thương lòng liền sẹo.



Riêng mình, mình thường chọn cách kể lại những khoảnh khắc nghe con đạp, đọc truyện cho con… để chồng nghe. Những việc nho nhỏ như thế đã giúp mình vượt qua dần nỗi đau thương này.



Chút lòng chia sẻ cùng các mẹ! Mong rằng sẽ đến được với những ai đang cần sẻ chia!


webtretho


Hình ảnh (bên trái) chỉ mang tính minh họa