Đọc bài thuật về một người đẹp đi làm tiếp viên hàng không so sánh hai đứa trẻ trên máy bay, một ngoan - một hư, gia đình tôi bèn so sánh với bé Xu nhà mình. Rất tiện, vì chúng cùng khoảng trên 3 tuổi.
Mới hay quan sát của cô tiếp viên hàng không rất đúng! Một đứa trẻ Việt Nam bị bộc lộ rõ kết quả không được giáo dục tốt: la lối ầm ĩ, giành đồ chơi của bạn, tát vào cả mặt mẹ, trong khi đứa trẻ Tây nhìn một cách ngạc nhiên. Nó ngoan ngoãn ngồi im, nghe lời, tỏ vẻ thân thiện và có vẻ thấu hiểu xung quanh. Chúng tôi bảo nhau: “Ước gì có cuộc phỏng vấn cha mẹ chúng để rút ra ít kinh nghiệm giáo dục!”.
Cũng một vài lần đưa con đi chơi, chúng tôi thấy trẻ Tây có tính độc lập rõ ràng. Cặp vợ chồng trẻ rảo bước đi trên đường, mải miết nói chuyện với nhau, tưởng như họ chẳng thèm để ý đến đứa con nhỏ đang vất vả theo sau. Chỉ đến khi nào băng qua đường, họ mới nán lại dẫn con qua, rồi lại bước như cũ trên hè phố rộng.
Trong khi đó, ở xứ mình, bé nhà mình thì phải giục giã, lựa cho từng bước, có khi còn phải bế lên vì nó không chịu đi. Rời mắt khỏi nó, sợ nó té ngã, sợ vấp phải sỏi đá và còn sợ người ta... bế đi mất! Khi chúng chơi ở ven hồ, cu Xu nhà ta lạ lẫm nhìn hai đứa trẻ Tây đuổi chạy nô giỡn nhau. Khi đến gần Xu, chúng cũng làm bộ trêu chọc để Xu vào cuộc. Tiếc là Xu nhà mình không quen, giơ nắm đấm và đứng lầm lì một chỗ. Bọn trẻ kia lại chạy đến, chia bánh cho bạn mới. Xu nhà ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Có vẻ như con Tây được giáo dục một cách cẩn thận hơn? Nhưng kiểm điểm lại mới thấy rằng gia đình mình cũng gọi là có học, hai vợ chồng tốt nghiệp đại học, hiểu biết nhân văn, nhiều bè bạn, đọc nhiều sách và rất chú ý giáo dục, nuôi nấng con cái một cách khoa học. Thế mà, khách đến, bảo Xu chào khách thôi là cả một sự... hồi hộp của bố mẹ.
Có khi nó chào, nhưng có khi nó lì, nhất định không nói lấy một lời. Gặp vị khách vui tính tiến đến bẹo má, vuốt ve hỏi chuyện, ai dè bất ngờ nó... đánh lại khách thẳng tay! Đã vậy, nó còn tụt xuống, vào nhà lấy cây kiếm nhựa ra đe dọa.
Dưới sân nhà khu tập thể, các bà đi bộ tập thể dục thấy bé thì trêu, chỉ vào ba của bé hỏi: “Ai đây? Không phải ba con đâu!”. Lẽ ra khóc òa lên, nhưng đằng này bé hung dữ nói: "Đánh các bà! Ghét các bà lắm!", rồi gào lên, làm tất cả hoảng hồn. “Ở ta” nó phức tạp thế, thử hỏi bên Tây có gặp cảnh ấy không? Nếu gặp, thì Tây xử sự ra sao? Chúng tôi ngưỡng mộ “nền giáo dục Tây” mãi tới khi đi "về miệt vườn", có công chuyện làm ăn, mới tự xem xét lại mình.
Một bà nông dân chữ nghĩa không biết, cái nhà chẳng ra hồn nhà, mấy đứa con một buổi đi học, một buổi đi ra đồng bắt cá, bắt cua mà ngoan quá! Khi được cho quà, chúng lễ độ khoanh tay cám ơn rồi chạy vù ra sân nhà, tranh nhau xem quà của đứa nọ, đứa kia. Cứ tưởng chúng sẽ tranh cướp của nhau, nào ngờ chiều về, thấy cái món quà quý nhất được chúng giành đưa cho mẹ. Mẹ chúng tất nhiên không ăn, chúng lại dồn cho đứa em út ốm yếu nhất ở nhà.
Vậy là nền văn hóa đâu phải chỉ có ở nước ngoài, nơi trẻ được học hành đầy đủ mọi thứ? Văn hóa ăn ở, cư xử, lòng nhân nghĩa, truyền thống vẫn tồn tại trong dân gian, như môi trường tinh thần mà người lao động bình dân hít thở. Rồi họ truyền cho con cái, dường như qua cả dòng sữa nuôi nấng con trẻ một cách tự nhiên.
Riết rồi chúng tôi lại đâm lo: Cái môi trường cho người ta sống, thở, suy nghĩ và hành động ở thành phố dường như là đang ô nhiễm? Sự lành mạnh có vào được trong mỗi sinh hoạt ngày càng được nâng cấp không? Trẻ nhỏ thường xuyên được tiếp xúc với phim ảnh, băng đĩa, vì có gì khác đâu trong những căn phòng bê tông chật hẹp ở thành thị? Hình như chúng cũng bị chịu căng thẳng ngay từ nhỏ nên dễ cáu giận và bị stress? Có không sự an lành từ trong tâm linh tự nhiên?
Nứt mắt đã bú bình theo giờ cập rập của người lớn! Cha mẹ lúc nào cũng quay cuồng, mỏi mệt! Trẻ em xứ ta vậy mà không được chơi bao giờ, cái thú chơi trong an lành, chủ động, tùy thích và không có sự can thiệp của người lớn!
Lớn một chút là đã bị gò vào học hành mụ mị, chứng kiến các cuộc mưu mẹo, hành xử, chạy vạy vất vả của người lớn. Dần dần, "nền tảng thần kinh" với tính cách nóng nảy, gây gổ, giành giật tự hình thành. Có phải vậy không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhìn các...