Bạn Trịnh Thị Thúy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó có 3 anh chị em tại Xuân Trường – Nam Định. Để có tiền cho 3 chị em ăn học nên bố mẹ bạn phải rất vất vả, thật không may bố bạn – trụ cột của gia đình đã vĩnh viễn ra đi vào năm 2010. Thêm nữa, anh trai bạn tuy đã ra trường nhưng hiện tại thất nghiệp. Mọi gánh nặng gia đình giờ đặt lên vai người mẹ gầy còm của Thúy khiến bạn suy sụp tinh thần.
Tiếng sét đau thương lại một lần nữa đánh vào gia đình Thúy khi mẹ bạn nhận được tin ngày 28/9/2012 Thúy phải cấp cứu tại bệnh viện 19 – 8 nhưng các bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh. Sau đó, Thúy được cấp cứu lên Bạch Mai trong khi vẫn đang truyền máu dở dang vì bệnh quá nguy cấp. Các bác sĩ ở Bạch Mai cho biết Thúy bị viêm phổi cấp, cộng thêm bệnh sốt virus đột ngột nên vius đã ăn sâu vào phổi và tiêu diệt hết hồng cầu trong máu. Do không sớm được phát hiện cộng thêm tinh thần vốn suy sụp từ khi bố mất nên bệnh tình của bạn trở nên rất trầm trọng. Trong những ngày 28/09, 29/09, 30/09 năm 2012, Thúy đã phải truyền 7 bịch máu mà dường như không có chuyển biến gì. Phổi của Thúy đã gần như bị rách hết, bạn phải duy trì sự sống hoàn toàn dựa vào máy móc công nghệ cao. Cuộc sống mong manh, đã có lúc cả gia đình và bạn bè đã sợ Thúy không thể qua khỏi.
Hiện nay Thúy đã qua cơn nguy kịch, nhưng gia đình bạn vẫn còn đó những nỗi lo lắng. Theo thông tin từ bệnh viện thì cứ 3 ngày gia đình Thúy phải tri trả một khoản viện phí 25 triệu đồng cùng nhiều tài khoản thuốc men khác để chữa trị cho bạn. Tính đến nay tiền viện phí đã hết cả trăm triệu đồng và với tình trạng của Thúy hiện nay, số tiền không biết bao giờ mới ngừng tăng. Mọi người trong gia đình Thúy gần như đã kiệt cùng cả về sức khỏe và vật chất. Gia đình đã bán mọi thứ và vay mượn khắp nơi để chữa trị cho Thúy. Hình ảnh người mẹ gầy guộc lam lũ luôn túc trực trên giường bệnh và người chị gái đang mang thai ngày ngày ở bệnh viện, tối tối lại đi gia sư để kiếm tiền không khỏi khiến người khác đau lòng. Tuy nhiên Thúy vẫn lúc tỉnh lúc mê, và chưa biết đến ngày nào mới có thể sống mà không cần sử dụng máy móc hỗ trợ.
Đau xót làm sao khi bốn năm đại học gần kết thúc, trong khi bè bạn hối hả chuẩn bị cho những chặng đường cuối thì cô bé lại phải nằm viện, học hành dở dang, sự sống đếm từng ngày…
Niềm ao ước lớn nhất của gia đình lúc này là Thúy nhanh chóng tỉnh lại, khỏi được bệnh, quay lại trường với thầy cô, bạn bè hoàn thành chương trình học để ra trường trở thành một cô giáo tốt như ước mơ của bạn khi bước chân vào trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.
Hãy chia sẻ bài viết này để giúp đỡ gia đình Thúy để bạn mau khỏe mạnh quay trở lại với cuộc sống.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1